VietBF - View Single Post - Đưa con đi thi văn nghệ, bà mẹ trẻ Trung Quốc hút chú ý vì ăn vận "bắt mắt"
View Single Post
  #1  
Old  Default Đưa con đi thi văn nghệ, bà mẹ trẻ Trung Quốc hút chú ý vì ăn vận "bắt mắt"
Nhà văn Francis Beaumont đã từng viết rằng. "Trang phục bạn mặc là bức chân dung tâm hồn bạn". Chính vì thế, việc phụ huynh ăn vận chỉn chu, thanh lịch, tác phong khiêm tốn được nhận xét là một hình mẫu tuyệt vời giúp trẻ học hỏi sự duyên dáng, tự tin.

Đặc biệt, các nhà nghiên cứu khoa học nhấn mạnh, cảm nhận trực quan nhất của trẻ về thế giới bên ngoài chính là từ cha mẹ của chúng. Do đó, nếu cha mẹ ăn vận xuề xòa sẽ khiến trẻ hình thành quan điểm sống tương tự.

Trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền khoảnh khắc một người mẹ trẻ, tên là Wen Lingxiao, dẫn con đi thi văn nghệ nhưng gây chú ý bởi trang phục ngắn khi xuất hiện trước mặt nhiều phụ huynh và các học sinh khác. Sau khi hình ảnh được nhiều người chia sẻ, thông tin về người phụ nữ cũng được cư dân mạng săn lùng nhanh chóng.



Được biết, hiện tại, Wen đang là mẹ của 3 con nhỏ. Theo kế hoạch, trường học của con gái cô sẽ tổ chức một buổi đồng diễn hội thao thường niên và mỗi lớp sẽ đăng ký một tiết mục để tham dự. Wen được phụ huynh và giáo viên trong lớp ủy thác công việc hậu cần như: chuẩn bị trang phục và trang điểm cho các bé.

Bên cạnh những lời bình luận khen ngợi dành cho sắc vóc của Wen, nhiều người cho rằng, bộ trang phục của cô hoàn toàn không phù hợp để mặc đến trường học của con gái. "Điều này không liên quan đến sành điệu, chỉ đơn thuần là cách ăn vận phù hợp trước mặt trẻ nhỏ. Yêu cầu về sự chỉn chu, gọn gàng hoàn toàn khác biệt với việc diện đồ cầu kỳ, diêm dúa", một phụ huynh khẳng định.

Ngay kể cả đối với các bé trai, thì khoảng cách giữa mẹ và con trai trong quá trình trưởng thành cũng là một vấn đề đáng được quan tâm. Vì lúc này, bé đang có bước chuyển mình sang một giai đoạn mới, đồng thời hình thành nên tính cách và suy nghĩ riêng về người khác giới, nên cha mẹ cũng cần lưu ý để ăn mặc trang phục chuẩn mực.

Sự thật là, Trung Quốc không hề có bất kỳ quy định nào về việc phái nữ mặc gì đến nơi công cộng nhưng từ lâu, việc mặc kín đáo đã đi sâu vào tâm tưởng và trở thành một phần triết lý bắt buộc, nhất là với phụ nữ đã có gia đình.

Trương Bá Chi từng gây tranh cãi khi mặc váy ngủ livestream cùng fan. Đáng nói là đoạn phát sóng trực tiếp này còn có sự xuất hiện của Quintus - con trai thứ 2 của cô. Sự tương tác thân mật giữa 2 mẹ con Trương Bá Chi nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Nhưng một số phụ huynh lại tỏ ra không hài lòng và nhận xét nữ diễn viên mặc váy trễ nải, không nội y trước mặt con trai đang trong độ tuổi trưởng thành là không nên.

Hoa hậu Hongkong - Lý Gia Hân cũng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều khi đi siêu thị cùng con trai, trong bộ đồ xuyên thấu: "Nếu cô ấy tham dự sự kiện giải trí thì không sao, nhưng đưa con ra ngoài chơi mà ăn mặc như vậy thì quả thực không phù hợp chút nào", một tài khoản chia sẻ trên trang QQ.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 09-28-2021
Reputation: 20911


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 68,994
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	dua-con-di-thi-van-nghe-hot-mom-xu-Trung-thu-hut-anh-nhin-vi-xinh-dep-an-van-243125401_295670738.jpg
Views:	0
Size:	93.5 KB
ID:	1880262  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,961 Times in 3,995 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 77 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.05044 seconds with 11 queries