VietBF - View Single Post - Căng thẳng Biển Đông: Quân đội Trung Quốc yêu cầu tàu Hải quân Mỹ rời đi 'ngay lập tức'
View Single Post
Old 10-10-2020   #1
luyenchuong3000
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
luyenchuong3000's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 12,207
Thanks: 16,162
Thanked 33,002 Times in 9,617 Posts
Mentioned: 151 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1709 Post(s)
Rep Power: 63
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
vnch Căng thẳng Biển Đông: Quân đội Trung Quốc yêu cầu tàu Hải quân Mỹ rời đi 'ngay lập tức'

Hôm thứ Sáu (9/10), Bộ Quốc pḥng Trung Quốc tuyên bố tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John McCain đă đi vào vùng biển quanh các đảo tranh chấp mà không được phép của chính phủ Trung Quốc,

Quân đội Trung Quốc đă yêu cầu một tàu khu trục của Hải quân Mỹ rời Biển Đông "ngay lập tức" sau khi tàu này đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa.

USS John S. McCain là tàu khu trục được trang bị các loại tên lửa dẫn đường hiện đại. Tàu này đă tiến vào khu vực Biển Đông hồi đầu tuần và tiến hành một số hoạt động diễn tập tại đây, theo hải quân Mỹ.

Sau khi phát hiện tàu hải quân Mỹ, "quân đội Trung Quốc đă nhanh chóng ra lệnh cho tàu này rời đi, trước khi cử lực lượng tiến hành các thủ tục theo dơi", theo Express.

Thượng tá Zhang Nandong của quân đội Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ "ngừng vi phạm chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực".

Ông Zhang nói: "Chúng tôi yêu cầu Mỹ dừng ngay các hành động khiêu khích như vậy, đồng thời kiểm soát chặt chẽ và hạn chế các hoạt động quân sự trên biển và trên không".

Ông Zhang cũng tuyên bố rằng, chính quyền Trung Quốc "sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sự ổn định của khu vực ở Biển Đông".

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang cố gắng tăng cường hiện diện trong khu vực bằng cách cử các tàu hải quân tiến hành các hoạt động tự do hàng hải.

Do có lực lượng hải quân lớn mạnh, Bắc Kinh đă gây áp lực ngày càng gia tăng lên các quốc gia láng giềng như Philippines, Malaysia và Việt Nam để đ̣i các đảo mà họ coi là của riêng ḿnh.

Đáp lại, Washington đă cố gắng đưa ra lập trường cứng rắn với Bắc Kinh.

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ tuyên bố cuộc diễn tập "chứng tỏ rằng vùng biển này (ở quần đảo Hoàng Sa) nằm ngoài khu vực mà Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền lănh hải một cách hợp pháp".

Phát ngôn viên của Hạm đội 7 Mỹ khẳng định rằng, hoạt động của tàu John McCain cho thấy những ǵ mà Trung Quốc cho là "thuộc chủ quyền hợp pháp" của Trung Quốc sẽ không được Mỹ thừa nhận.

Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Mỹ từ lâu cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa trái phép các thực thể ở Biển Đông. Do vậy, Washington đă tăng cường các hoạt động tự do hàng hải ở vùng biển này nhằm thách thức tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Mike Pompeo đă liên tục cảnh báo về đế chế hải quân đang phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hồi giữa tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đă chính thức bác bỏ các yêu sách vô lư của ĐCSTQ ở Biển Đông. Nhiều nước đồng minh của Washington cũng công khai bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh.

Ông Pompeo đă tuyên bố: "Chúng tôi nói rơ: yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn trái pháp luật, cũng như chiến dịch bắt nạt để kiểm soát chúng".

Ông nói: "Bắc Kinh sử dụng [hành động] đe dọa để làm suy yếu chủ quyền của các quốc gia ven biển Đông Nam Á ở Biển Đông, bắt nạt họ liên quan đến các nguồn tài nguyên ngoài khơi, khẳng định quyền thống trị đơn phương và tự cho ḿnh quyền thay thế luật pháp quốc tế. Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của ḿnh".
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ntdvn_gettyimages-1176316392-700x420-1.jpg
Views:	0
Size:	111.0 KB
ID:	1668344  
luyenchuong3000_is_offline   Reply With Quote
The Following 7 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.08184 seconds with 11 queries