VietBF - View Single Post - MỸ ĐÁNH TRÚNG ĐIỂM YẾU TC, LÀM BỘ MÁY CỦA TẬP NGÀY CÀNG RỆU RĂ .
View Single Post
Old 10-11-2020   #1
luyenchuong3000
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
luyenchuong3000's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 12,202
Thanks: 16,141
Thanked 32,983 Times in 9,614 Posts
Mentioned: 151 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1709 Post(s)
Rep Power: 63
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
vnch MỸ ĐÁNH TRÚNG ĐIỂM YẾU TC, LÀM BỘ MÁY CỦA TẬP NGÀY CÀNG RỆU RĂ .

Gần đây, dân biểu Mỹ Scott Perry đă đề xuất dự luật (H.R.8491) (1) yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ xác định Đảng Cộng sản Trung cọng (ĐCSTC) là thế lực tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức. Ngoài ra,

Mỹ đă sửa đổi quy chế về nhập cư (2) với quy định mới từ chối đơn xin nhập cư của người thuộc Đảng Cộng sản (ĐCS) hoặc các cộng sự thân cận của ĐCS. Về vấn đề này, trả lời Vision Times (tiếng Hoa), nhà b́nh luận thời sự Tŕnh Tường (Ching Cheong) cho rằng đây là món quà Mỹ dành cho ĐCSTC trong dịp “kỷ niệm” 71 năm cướp được chính quyền. Làn sóng thoái Đảng (3) chắc chắn sẽ đánh mạnh vào tâm lư thành viên ĐCSTC. Trong vấn đề này, Mỹ đă đánh trúng điểm yếu và trong dài hạn sẽ kích thích mâu thuẫn nội bộ ĐCSTC gay gắt hơn, sẽ làm bộ máy quyền lực của ông Tập Cận B́nh ngày càng rệu ră.
Ông Tŕnh Tường cho biết những người theo dơi chương tŕnh của ông Viên Cung Di (Elmer Yuen) đă quen thuộc với lập luận rằng ĐCSTC là thế lực tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, ông Viên là người thúc đẩy vấn đề này: “Có thể là nhờ việc vận động hành lang mạnh mẽ của ông Viên Cung Di, một số nghị sĩ Đảng Cộng ḥa đă thực sự bắt tay vào dự luật này, nếu trong tương lai dự luật được thông qua th́ người dân Hồng Kông nên nhớ công của ông Viên, bởi v́ ông đă hoạt động khắp nơi trong vài tháng qua để quảng bá ĐCSTC là thế lực tội phạm”.
Ông Tŕnh Tường dẫn lời ông Viên Cung Di: “Chúng ta phải trừng phạt từng đảng viên ĐCSTC, nhưng không thể chế tài từng người với số 90 triệu đảng viên, giờ đây cần xác định toàn ĐCSTC là thế lực tội phạm xuyên quốc gia, tức là tương đương với 90 triệu đảng viên (nếu họ không thoái Đảng) sẽ bị xác định là thành viên của một nhóm tội phạm xuyên quốc gia, từ đó biện pháp trừng phạt sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trừng phạt từng trường hợp; ngày nay chế tài đối với Tân Cương, ngày mai là Tây Tạng, rồi lại đến Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam)… vậy th́ hăy cho hết vào một mẻ lưới”.
Ông tiếp tục rằng đây là quan niệm mà ông Viên Cung Di đă liên tục thúc đẩy trong nhiều tháng qua. Nếu thành công đưa ĐCSTC vào danh sách Tổ chức tội phạm quốc tế lớn của Bộ Tư pháp Mỹ, th́ Chính phủ Mỹ có thể áp dụng “Luật về các tổ chức tham nhũng và những ảnh hưởng của xă hội đen (RICO)” để trừng phạt ĐCSTC, khi đó bất kỳ thành viên nào của ĐCSTC vào Mỹ đều có thể bị bắt. Ông nói rằng ban đầu RICO được sử dụng để đối phó với Mafia, nhưng trên thực tế không có nhiều khác biệt giữa ĐCSTC và Mafia.
Ngoài ra, nếu dự luật của Scott Perry được thông qua, ông Tŕnh Tường cho rằng đây sẽ là cách chia tách triệt để nhất giữa Trung co5ng và Mỹ, ngay cả những đảng viên ĐCS đă có thẻ xanh và quốc tịch Mỹ cũng có thể bị thu hồi hoặc đối mặt với nguy cơ bị truy tố, và “đừng nghĩ nếu bạn không đến Mỹ cũng không sao” v́ chỉ cần đảng viên ĐCSTC đi đến các nước có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ, chẳng hạn như Vương quốc Anh, là Mỹ có thể dẫn độ họ về Mỹ để xét xử.
Ông Tŕnh Tường cũng chỉ ra rằng dự luật hiện hành hoàn toàn tuân theo luật hiện hành của Mỹ, chỉ khác là đưa ĐCSTC vào danh sách nhóm tội phạm, khi đó Mỹ không cần phải vất vả vận động quần chúng lập pháp trong những trường hợp cụ thể liên quan ĐCSTC.
⭐️._ Một món quà “nặng kư” khác
Một món quà “nặng kư” khác mà Mỹ dành cho ĐCSTC là hướng dẫn nhập cư sửa đổi. Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) gần đây đă ban hành hướng dẫn mới để từ chối đơn xin nhập cư từ các thành viên của ĐCS hoặc các đảng chính trị toàn trị khác (bao gồm các chi nhánh của họ), hoặc những người có liên quan chặt chẽ với họ.
Ông Tŕnh Tường nói rằng ngay cả khi đă có thẻ xanh, nhưng nếu phát hiện che giấu tư cách thành viên ĐCS th́ USCIS sẽ thu hồi thẻ xanh, đây là một đ̣n giáng mạnh vào các đảng viên Cộng sản đang trốn ở Mỹ. Hơn nữa, theo hướng dẫn mới, ngay cả các tổ chức không phải cộng sản nhưng chỉ cần nhà chức trách Mỹ có bằng chứng cho thấy đó là tổ chức ủng hộ ĐCS hoặc là tổ chức ngoại vi của ĐCS, th́ Mỹ có thể xem đó là tổ chức chi nhánh hoặc phụ thuộc của ĐCS.
Ông cho biết, theo đó tất cả các tổ chức cánh tả ở Hồng Kông, chẳng hạn như Liên đoàn Công đoàn (HKFTU), Liên minh Dân chủ v́ Sự Tốt đẹp hơn của Hồng Kông (DAB), Đảng Kinh tế và Dân chủ (BPA)… cũng như các tờ báo cánh tả Văn Hối (Wen Wei Po), Đại Công Báo (Ta Kung Pao), và các doanh nghiệp nhà nước, đều là chi nhánh hay cơ quan trực thuộc ĐCSTC; ngoài ra c̣n có giới đại biểu Nhân đại và ủy viên Chính hiệp của Hồng Kông, dù không phải là đảng viên ĐCS nhưng cũng có thể được xem là tổ chức đồng hành của ĐCSTC.
Ông Tŕnh Tường cho rằng việc luật này được đưa ra chắc chắn khiến nhiều người lo ngại v́ giấc mơ nhập cư vào Mỹ, trừ khi họ ghi danh thoái Đảng. Ông mỉm cười nói rằng Trung tâm thoái Đảng của Pháp Luân Công sẽ rất bận rộn. “Những điều luật dành cho ĐCSTC này đều là món quà tuyệt vời mà Mỹ ban tặng cho ĐCSTC trong dịp ĐCSTC kỷ niệm 71 năm cướp được chính quyền”, ông Tŕnh Tường nói.
Nhưng ông cũng bày tỏ lo lắng là phạm vi miễn trừ của luật c̣n quá lỏng lẻo, ĐCSTC sẽ lợi dụng được sơ hở. Ông Tŕnh Tường giải thích rằng ĐCSTC có thể tồn tại mà không quan tâm các nguyên tắc, không từ thủ đoạn vô đạo. Ví dụ nếu cần thiết, ĐCSTC có thể cho phép đảng viên công khai tham gia thoái Đảng, thậm chí có thể sẵn sàng tuyên bố vi phạm đường lối, nguyên tắc và chính sách của ĐCSTC. Chiến lược đấu tranh của ĐCSTC rất linh hoạt. Do đó ông cho rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có bất cứ miễn trừ nào.
Ông Tŕnh Tường kết luận rằng làn sóng thoái Đảng chắc chắn sẽ có tác động rất lớn đối với ĐCS và làm lung lay tinh thần của ĐCS: “Việc tấn công vào giới đảng viên để tác động đối với tinh thần của họ là rất quan trọng”. Ông chỉ ra, Mỹ có hai đ̣n giáng mạnh vào Trung cọng: thứ nhất là phân biệt người Trung Hoa và ĐCSTC; thứ hai là phân loại ĐCSTC vào thế lực tội phạm xuyên quốc gia. Hai cách này đă đánh trúng điểm yếu và trong dài hạn sẽ kích thích mâu thuẫn nội bộ ĐCSTC gay gắt hơn, sẽ làm bộ máy quyền lực của Tập Cận B́nh ngày càng rệu ră.
© AndrewAn Nguyen
(theo Lương Tư Lộ, Lư Hoài Quất)
(1) Video: https://youtu.be/rhAzah6jrYQ
(2) Video: https://youtu.be/gtVN-WkC8j4
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	121336006_339222647305958_1130145062603755409_n.jpg
Views:	0
Size:	29.4 KB
ID:	1668779  
luyenchuong3000_is_offline   Reply With Quote
The Following 5 Users Say Thank You to luyenchuong3000 For This Useful Post:
MrKetchup (10-11-2020), phokhuya (10-11-2020), quocdung_54 (10-11-2020), tonydavidson (10-11-2020), trungthu (10-14-2020)
 
Page generated in 0.06075 seconds with 11 queries