VietBF - View Single Post - USA Người dân bang Oklahoma tha hồ mang súng ra nơi công cộng
View Single Post
  #1  
Old  Default Người dân bang Oklahoma tha hồ mang súng ra nơi công cộng
Luật mới tại tiểu bang Oklahoma, Mỹ, bắt đầu có hiệu lực hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười Một cho phép cư dân tiểu bang này từ 21 tuổi trở lên tự do mang súng ra nơi công cộng, mà không cần có giấy phép, mà chỉ cấm những người ở Mỹ bất hợp pháp, hay từng phạm một số tội danh bị coi là trầm trọng.

Người dân tiểu bang Oklahoma nay được quyền tự do mang súng ra nơi công cộng. (H́nh: AP Photo/Sue Ogrocki)

Từ nay, phần lớn cư dân tiểu bang Oklahoma, từ 21 tuổi trở lên, có thể mang súng, công khai hay dấu trong người, mà không cần có giấy phép.

Họ cũng không phải qua bất cứ cuộc điều tra lư lịch hay phải qua được cuộc khảo hạch, huấn luyện ǵ.

Những người không được quyền mang súng theo luật này là những người ở Mỹ bất hợp pháp, hay từng phạm một số tội danh bị coi là trầm trọng.

Tuy nhiên, mang vơ khí vẫn c̣n bị cấm trong các ṭa nhà chính phủ, các quán rượu, ṣng bài, trường học, cũng như ở các nơi tranh tài thể thao chuyên nghiệp.

Luật tự do mang súng ra nơi công cộng bắt đầu có hiệu lực ở Oklahoma. (H́nh: AP Photo/Sue Ogrocki)

Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Oklahoma, và trước đó là một thẩm phán ṭa quận hạt, đă bác bỏ đơn thỉnh nguyện của Dân Biểu tiểu bang Oklahoma, đại diện khu vực thuộc thủ phủ Oklahoma City, đ̣i ngưng thi hành luật này.

Ông Lowe đưa ra đơn thỉnh nguyện để thu thập chữ kư dân chúng hồi Tháng Tám, tiếp theo các vụ nổ súng giết người hàng loạt ở El Paso, Texas và Dayton, Ohio.

Đơn thỉnh nguyện này nếu thành công đă có thể ngưng không cho luật mang súng nơi công cộng được thi hành và được đưa vào cuộc bầu cử năm 2020 để cử tri quyết định.

Hiệp hội của những người giữ súng, có tên The Oklahoma Second Amendment Association, đưa đơn kiện khiến ṭa hủy bỏ giá trị của các chữ kư thu thập được.

Thống Đốc Kevin Stitt, thuộc đảng Cộng Ḥa, kư ban hành luật hồi Tháng Hai.

Khi kư, Thống Đốc Stitt nói rằng ông đă đi tới 77 quận trong tiểu bang và ở nơi nào ông cũng nghe nói là phải bảo vệ quyền giữ súng, v́ vậy ông kư ban hành luật này.

Hiện có ít nhất 14 tiểu bang ở Mỹ có luật cho phép ở mức độ khác nhau, việc mang súng ra nơi công cộng mà không cần có giấy phép, theo Hiệp Hội Súng Quốc Gia (National Rifle Association NRA). (V.Giang)

vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 11-02-2019
Reputation: 67289


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 138,296
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	57.0 KB
ID:	1478198   Click image for larger version

Name:	2.jpg
Views:	0
Size:	89.8 KB
ID:	1478199  
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 12,710 Times in 10,122 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 39 Post(s)
Rep Power: 158 vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
The Following User Says Thank You to vuitoichat For This Useful Post:
cha12 ba (11-03-2019)
 
Page generated in 0.04707 seconds with 11 queries