VietBF - View Single Post - Bắt được nam thanh niên mặc áo giáp mang súng cùng 100 viên đạn đi vào siêu thị
View Single Post
  #1  
Old  Default Bắt được nam thanh niên mặc áo giáp mang súng cùng 100 viên đạn đi vào siêu thị
Một thanh niên khoảng 20 tuổi bị bắt hôm 8/8 khi mặc giáp toàn thân, mang súng trường cùng 100 viên đạn đi vào một siêu thị Walmart ở bang Missouri.


Cảnh sát có mặt tại siêu thị Walmart ở Springfield, bang Missouri, Mỹ hôm 8/8. Ảnh: AP.

Nhân viên và khách hàng siêu thị Walmart ở Springfield, bang Missouri hoảng hốt khi chứng kiến một người mặc áo giáp, mang súng trường xông vào. Một lính cứu hỏa mặc thường phục có mặt trong siêu thị đă rút khẩu súng mang trong người và kịp thời khống chế nghi phạm.

Cảnh sát ngay sau đó có mặt và bắt người này, nhưng không công bố danh tính nghi phạm. Cảnh sát cho hay không có phát súng nào được bắn ra và không có ai bị thương, dù đây được xác định là "t́nh huống thực sự nguy hiểm và đáng sợ".

Cảnh sát đă tịch thu khẩu súng cùng 100 viên đạn và đang tiếp tục điều tra động cơ của nghi phạm. Họ phán đoán người này có thể chỉ cố t́nh gây hỗn loạn chứ không muốn thực hiện một vụ xả súng.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi nước Mỹ rúng động bởi hai vụ xả súng. Nghi phạm Patrick Cruisius, 21 tuổi hôm 3/8 bất ngờ xông vào một vào siêu thị Walmart ở El Paso, bang Texas và ra tay, khiến 22 người thiệt mạng và 26 người bị thương.

Chỉ 13 tiếng sau, nghi phạm 24 tuổi Connor Betts thực hiện vụ xả súng quán bar ở Dayton, bang Ohio, làm 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Betts bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ, c̣n Crusius đă bị bắt và sẽ bị truy tố tội giết người và thù ghét.

Các vụ xả súng thổi bùng lên những tranh căi ở nước Mỹ vốn nhức nhối v́ bạo lực súng đạn. Chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania hôm 8/8 đến El Paso và Dayton, hai thành phố vừa xảy ra xả súng, đă vấp phải không ít chỉ trích. Những người biểu t́nh và các thành viên đảng Dân chủ cáo buộc Tổng thống gây chia rẽ nước Mỹ bằng những phát ngôn và cả chính sách chống người nhập cư, trong khi Trump phủ nhận.

Missouri là một trong những bang của Mỹ cho phép mọi người mang súng công khai mà không cần giấy phép, chỉ trừ những người có tiền án.

VietBF © sưu tầm

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 08-10-2019
Reputation: 24709


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 71,487
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Ảnh chụp Màn hình 2019-08-10 lúc 07.54.21.png
Views:	0
Size:	193.6 KB
ID:	1433632  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,471 Times in 4,740 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 82 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.06295 seconds with 11 queries