VietBF - View Single Post - Một ông gốc Việt quyết định về VN làm việc
View Single Post
Old 04-21-2019   #17
rmho
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
rmho's Avatar
 
Join Date: Dec 2015
Location: Some where on the earth.
Posts: 2,391
Thanks: 1,794
Thanked 888 Times in 548 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 179 Post(s)
Rep Power: 11
rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5rmho Reputation Uy Tín Level 5
Default

Nền giáo dục nhồi sọ tạo ra những con người mê muội chỉ biết vâng lời. Điều đó nó tạo nên sự khác biệt rất lớn ở mỗi quốc gia.
V́ sao có sự khác biệt thế? Khi đi đúng đường th́ con người không phải hoang phí thời gian cho sự lầm đường lạc lối. Khi lạc lối, số người thức tỉnh mất rất nhiều thời gian mới ngộ ra chân lư, trong khi đó tầng tầng lớp lớp người trẻ lớn lên trong năo trạng u mê của giáo dục nhồi sọ. Học để tốt nghiệp đại học th́ đă 23 năm cuộc đời, trong đó 18 năm liên tục bị nhồi sọ. V́ thế năo trạng lớp lớp người Việt như nát bấy v́ nền giáo dục độc hại.
Năng lực con người dựa vào nền giáo dục. Năng lực quốc gia th́ dựa vào năng lực con người. Chính v́ lẽ đó, chúng ta khẳng định rằng, trí tuệ dân tộc đang kém cỏi vô cùng.
Nhồi sọ là ǵ? Là xóa đi bộ năo của một người tự chủ và nhét vào đầu ta một bộ năo nô lệ. Nếu nói giáo dục khai phóng trọng chân lư, th́ giáo dục nhồi sọ trọng sự sùng bái. Nếu nói giáo dục khai phóng khuyến khích phản biện, th́ giáo dục nhồi sọ trọng sự vâng lời. Nếu giáo dục khai phóng trọng tinh thần khám phá, th́ giáo dục nhồi sọ trọng những nề nếp cũ. Nếu giáo dục khai phóng trọng tinh thần tự do dân chủ, th́ giáo dục nhồi sọ bị nhốt kín vào những điều cấm kị. Giáo dục khai phóng mục đích tạo ra những con người sáng tạo, th́ giáo dục nhồi sọ tạo ra những con người làm ǵ cũng sợ sai. Nếu mục đích giáo dục khai phóng tạo ra những con người dám chịu trách nhiệm, th́ giáo dục nhồi sọ tạo ra những con người chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm.
rmho_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04603 seconds with 10 queries