VietBF - View Single Post - Mỹ cảnh báo Trung Quốc về các động thái 'gây hấn' đối với Philippines, Đài Loan
View Single Post
Old 04-08-2021   #1
Anh 5H
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Jun 2020
Posts: 1,333
Thanks: 141
Thanked 1,727 Times in 733 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 139 Post(s)
Rep Power: 6
Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7
Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7Anh 5H Reputation Uy Tín Level 7
Default Mỹ cảnh báo Trung Quốc về các động thái 'gây hấn' đối với Philippines, Đài Loan

8 tháng 4 năm 2021


Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu quan ngại về sự hiện diện của các tàu Trung Quốc gần Philippines và sự xâm nhập của các máy bay phản lực của Bắc Kinh vào vùng nhận dạng pḥng không của Đài Loan.


Hôm thứ Hai, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đă dẫn đầu một cuộc tập trận hải quân gần Đài Loan, một đồng minh của Mỹ [Tập tin: Stringer / Reuters]

Mỹ đă cảnh báo Trung Quốc về những động thái ngày càng gây hấn đối với Philippines và Đài Loan, nhắc nhở Bắc Kinh về nghĩa vụ của Washington đối với các đối tác, khi hai cường quốc đối địch tăng cường các hoạt động hải quân ở Biển Đông.

“Một cuộc tấn công vũ trang chống lại các lực lượng vũ trang, tàu công cộng hoặc máy bay của Philippines ở Thái B́nh Dương, bao gồm cả ở Biển Đông, sẽ kích hoạt các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hiệp ước Pḥng thủ Tương hỗ Hoa Kỳ-Philippines,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

“Chúng tôi chia sẻ mối quan ngại của các đồng minh Philippines về việc tiếp tục tập trung lực lượng dân quân biển của CHND Trung Hoa gần rạn san hô Whitsun,” Price nói, đề cập đến Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa.

Hơn 200 tàu thuyền Trung Quốc đầu tiên được phát hiện vào ngày 7 tại Whitsun Reef, khoảng 320 km (200 dặm) về phía tây của đảo Palawan và trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines (EEZ).

Kể từ lần đầu tiên được báo cáo nh́n thấy, các tàu đă rải rác trên một khu vực rộng lớn hơn của Biển Đông trong EEZ của Manila theo định nghĩa của Ṭa án Trọng tài Quốc tế tại The Hague.

Trong nhiều tuần, Manila đă kêu gọi Bắc Kinh rút các tàu “dân quân hàng hải”, nói rằng việc họ xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines là bất hợp pháp theo định nghĩa của Ṭa án Trọng tài Quốc tế tại The Hague.

Trung Quốc - nước tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển giàu tài nguyên - đă từ chối, khẳng định họ cho tàu đánh cá trú ẩn khỏi thời tiết xấu và được phép ở đó.

Đáp lại, Manila cảnh báo rằng sự hiện diện của các tàu có thể gây ra "những hành động thù địch không mong muốn" giữa hai quốc gia.

Đạo luật quan hệ Đài Loan

Căng thẳng cũng gia tăng với Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố là một phần của Trung Quốc, với nền dân chủ tự quản hôm thứ Tư báo cáo rằng thêm 15 máy bay của đại lục đă bay vào vùng nhận dạng pḥng không của ḥn đảo.

Đài Bắc cảnh báo rằng họ sẽ tự bảo vệ ḿnh "cho đến ngày cuối cùng" nếu cần thiết.

Hôm thứ Hai, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng dẫn đầu một cuộc tập trận hải quân gần Đài Loan, và Bắc Kinh nói rằng những cuộc tập trận như vậy sẽ trở nên thường xuyên.


Price, người phát ngôn của Mỹ, lên tiếng “quan ngại” về các động thái của Trung Quốc, nói: “Hoa Kỳ duy tŕ khả năng chống lại bất kỳ biện pháp nào dùng vũ lực hoặc các h́nh thức cưỡng bức khác có thể gây nguy hiểm cho an ninh hoặc hệ thống kinh tế hoặc xă hội của người dân trên Đài Loan. ”

Ông đă sử dụng ngôn ngữ từ Đạo luật Quan hệ Đài Loan, theo đó Mỹ có nghĩa vụ cung cấp cho ḥn đảo các phương tiện để tự vệ trước Bắc Kinh.


Bắc Kinh xác nhận rằng họ đă theo dơi tàu khu trục USS John McCain đi qua eo biển Đài Loan vào thứ Tư [Tập tin: Roslan Rahman / AFP]

Mỹ đưa ra tuyên bố mới nhất khi Bắc Kinh xác nhận rằng họ đă theo dơi tàu khu trục USS John McCain đi qua eo biển Đài Loan hôm thứ Tư.
“Việc Mỹ cử tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan và quảng cáo công khai nó là một thủ đoạn cũ để 'thao túng' t́nh h́nh xuyên eo biển,” Thượng tá Zhang Chunhui, phát ngôn viên của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) Nhà hát Đông Chỉ huy, cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói: “Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó.
Trước đó, Hoa Kỳ đă bảo vệ hoạt động hải quân mới nhất của ḿnh và gọi đây là hoạt động quá cảnh “thường lệ”.

“Việc tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương - Thái B́nh Dương tự do và rộng mở. Quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, ”Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Joe Biden đă cam kết tăng cường một lực lượng pḥng thủ vững chắc của các đồng minh và, trong một điểm hiếm hoi liên tục với người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Donald Trump, đă ủng hộ một phản ứng mạnh mẽ chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc.

NGUỒN : https://www.aljazeera.com/news/2021/...ippines-taiwan
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2021-03-11T033115Z_1250325959_RC.jpg
Views:	0
Size:	117.5 KB
ID:	1770783  
Anh 5H_is_offline  
The Following User Says Thank You to Anh 5H For This Useful Post:
Majestic (04-08-2021)
 
Page generated in 0.06332 seconds with 11 queries