VietBF - View Single Post - Giới siêu giàu Mỹ trốn dịch Covid-19
View Single Post
  #1  
Old  Default Giới siêu giàu Mỹ trốn dịch Covid-19
Ngay sau khi dịch Virus Vũ Hán bùng phát, giới siêu giàu đă t́m cách trốn dịch. Cách biệt hẳn với cộng đồng chứ không cần chờ lệnh cách ly. Vậy giới siêu giàu Mỹ trốn dịch như thế nào?

Blantyre Country Resort, một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Berkshires thường hoạt động vào tháng 5, nhưng hiện đă mở cửa cho một nhóm nhỏ hoặc một gia đ́nh đặt toàn bộ số pḥng. Chi phí là 38.000 USD/ngày.

"Mặc dù chúng tôi đang ở giữa mùa đông đóng cửa hàng năm, chúng tôi đă nhận được một số cuộc gọi từ nhiều vị khách quen thuộc đề nghị bao trọn khách sạn. Có một mong muốn hơn bao giờ hết là đưa tất cả gia đ́nh và những người thân yêu (đi trốn dịch), và việc thuê trọn biệt thự từ thời đại mạ vàng (cuối thế kỉ 19) của chúng tôi là một cách để làm vậy", tổng giám đốc Stephen Benson nói với CNN Travel.


Cape Arundel Inn ở Kennebunkport, Maine, cũng cho thuê tương tự. Mức giá hàng tuần 19.500 USD sẽ bao gồm toàn bộ khách sạn 14 pḥng ngủ, tất cả đều có tầm nh́n ra biển, dọn pḥng và phục vụ ăn uống. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên, tất cả các liên hệ đều qua mạng và các bữa ăn được chuẩn bị trước.

"Đây là dịch vụ chúng tôi mới triển khai trong tháng 4. Chúng tôi thấy rất nhiều ngôi nhà thường phục vụ trong mùa hè đang trở thành nơi nghỉ cho những người tới từ khu vực thành thị đông dân kể từ khi virus tấn công", giám đốc quản lư khách sạn, Justin Grimes, nói. "Chúng tôi cung cấp các lựa chọn bổ sung cho những ai muốn tránh các khu đô thị đông người".

Thực tế trên đă phản ánh hoàn hảo sự chênh lệch giàu nghèo rơ rệt ở Mỹ. Nhiều người không thể rời khỏi nhà hoặc ngừng làm việc, chứ đừng nói đến việc tới bang khác và thuê trọn khách sạn.

Trong vài tuần qua, một số tỷ phú thuê siêu du thuyền để trốn dịch trên đất liền. Việc sử dụng máy bay tư nhân tăng vọt ngay cả khi du lịch hàng không thương mại giảm. Ngược lại, 3,3 triệu người Mỹ đă nộp đơn thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 21/3, trong bối cảnh toàn bộ nhiều ngành sụp đổ v́ mọi người được yêu cầu phải ở nhà tránh dịch.

Những người giàu có rời nhà cửa và coi thường các biện pháp tự cách ly. Họ có thể trở thành nguồn "siêu lây nhiễm", bởi thường đến từ các điểm nóng như New York và mang virus tới các vùng ngoại ô. Khi đến những khu vực này, họ thường làm xáo trộn cuộc sống ở địa phương. Hậu quả, đă có báo cáo về t́nh trạng thiếu lương thực ở một số thị trấn trên khắp nước Mỹ.

Tệ hơn nữa, một lượng đáng kể người mới có thể gây thiếu hụt các nguồn lực. Chẳng hạn, ḥn đảo Nantucket đang chứng kiến một nhóm người giàu đến những ngôi nhà họ mua để nghỉ vào mùa hè sớm hơn dự kiến nhiều tháng. Chính quyền ở đây yêu cầu những người này "tránh xa" ḥn đảo v́ nơi đây chỉ có một bệnh viện với 14 giường bệnh.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 04-03-2020
Reputation: 20938


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 69,341
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	sieu-giau-2-9943-1585877686.jpg
Views:	0
Size:	29.0 KB
ID:	1557499  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,966 Times in 4,000 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 78 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.04271 seconds with 11 queries