VietBF - View Single Post - Dân biểu Maxine Waters khuyến khích bạo loạn tiếp tục trừ khi Chauvin bị kết tội giết người
View Single Post
Old 04-18-2021   #1
kentto
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 5,344
Thanks: 2,254
Thanked 6,972 Times in 2,383 Posts
Mentioned: 12 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 85 Post(s)
Rep Power: 24
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
Default Dân biểu Maxine Waters khuyến khích bạo loạn tiếp tục trừ khi Chauvin bị kết tội giết người



Trong ảnh: Dân biểu Maxine Waters rời khỏi cuộc biểu t́nh tại Sở Cảnh sát Trung tâm Brooklyn vào thứ Bảy
Dân biểu Maxine Waters (D-CA) khuyến khích những người biểu t́nh và bạo loạn ở lại đường phố trừ khi Chauvin bị kết tội giết người ở Minnesota. Chauvin đang bị xét xử ở Minneapolis trong trường hợp của George Floyd. Các cuộc biểu t́nh của Floyd đă dẫn đến bạo loạn trên khắp đất nước và tàn phá sau cái chết của ông vào năm ngoái.

Xuất hiện trong video với khẩu trang và tấm che mặt, Waters nói rằng mọi người nên ở lại đường phố trừ khi Chauvin bị kết tội giết người. Cô ấy nói rằng ngộ sát là chưa đủ và trừ khi bản án có tội được trả lại, công lư sẽ không được thực hiện. Bạn có thể xem video bên dưới.


Vụ việc cao cấp sẽ được đưa ra kết luận trong những ngày tới. Các phương tiện truyền thông chính thống, Đảng Dân chủ và những người cấp tiến công bằng chủng tộc đều đă kết tội Chauvin trong vụ này, chỉ v́ thực tế anh ta là một sĩ quan da trắng và Floyd là một người da đen. Một nhân chứng chuyên môn xác nhận rằng Floyd chết v́ ma túy trong hệ thống của anh ta, không phải "sự tàn bạo của cảnh sát" như những kẻ bạo loạn đă tuyên bố.

Các chuyên gia pháp lư bị giằng xé về những ǵ sẽ xảy ra trong trường hợp này. Họ nói rằng người bào chữa đă không đấu tranh tốt cho Chauvin và việc thiếu lời khai của anh ta có thể là một vấn đề. Ngay cả khi bị coi là không có tội, các phương tiện truyền thông chính thống và cánh tả cực đoan vẫn đang tung ra một câu chuyện rằng thiếu niềm tin chỉ đơn giản là phân biệt chủng tộc đang xuất hiện và sẽ là một bước lùi cho các mối quan hệ chủng tộc.

Waters đă nói về một dự luật tại Quốc hội mà đảng Dân chủ đang thúc đẩy để giúp “giải quyết các mối quan hệ chủng tộc” và “sự tàn bạo của cảnh sát”. Cô ấy nói rằng những kẻ phân biệt chủng tộc ở bên phải sẽ chặn dự luật và không cho nó được thông qua. Vâng, tất cả những người đứng về phía bên phải và phản đối luật pháp vô nghĩa đều là những kẻ phân biệt chủng tộc.

Bây giờ, nếu những b́nh luận này đến từ một người nào đó ở bên phải, họ sẽ ngay lập tức tham gia vào một cuộc điều tra đạo đức. Các đảng viên Đảng Dân chủ sẽ coi việc trục xuất họ khỏi Quốc hội và đưa họ ra xét xử trên các phương tiện truyền thông chính thống như một kẻ tồi tệ. C̣n ai nhớ họ đă hành động như thế nào trước Marjorie Taylor Greene không?

Nhưng v́ đây là một đảng viên Dân chủ, câu chuyện phần lớn sẽ không được các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin. Maxine Waters đang khuyến khích bạo loạn và bạo lực. Cô ấy đang khuyến khích việc phá hủy các cơ sở kinh doanh và nhà cửa. Đă đến lúc Đảng Dân chủ phải làm ǵ đó để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và bạo lực cố hữu trong đảng của họ.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	41898636-9483471-image-a-135_1618725546416.jpg
Views:	0
Size:	113.6 KB
ID:	1776343  
kentto_is_offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to kentto For This Useful Post:
mumble (04-18-2021), N&N (04-18-2021), Vietnamese (04-18-2021)
 
Page generated in 0.05846 seconds with 11 queries