Tăng thuế là h́nh thức chuyển tiền từ tầng lớp trung lưu sang giới siêu giàu. V́ khi tăng thuế tức là nhà nước tăng chi tiêu. Nhà nước chi tiêu chủ yếu là tiền đi vào các đại công ty. Chủ của các đại công ty là giới siêu giàu.
Tiền thuế từ đâu? Từ giới trung lưu! Người nghèo th́ không có tiền để đóng thuế c̣n giới siêu giàu th́ không đóng thuế. Các đại công ty như Amazon, Google, Microsoft, … phần lớn không đóng thuế và chủ của họ cũng vậy. Nếu có đóng th́ cũng rất ít, chẳng đáng là bao.
Do đó giới siêu giàu luôn vận động tăng thuế và bỏ rất nhiều tiền vận động tranh cử cho các chính trị gia có khuynh hướng tăng thuế. Đương nhiên báo chí và các đại trí thức luôn tuyên truyền rằng, tăng thuế là để phục vụ dân nghèo. Dân nghèo cũng có 1 chút lợi ích, v́ giới siêu giàu cái ǵ cũng có, chỉ không có đủ số phiếu, phải lôi kéo dân nghèo để lấy phiếu.
Báo chí th́ ăn lương của các đại gia. Không hiểu các đại trí thức tại sao cứ phải lấy hết trí tuệ ra để nguỵ biện như thế? C̣n các tiểu trí thức th́ đương nhiên là xem lời vàng ngọc của đại trí thức là chân lư và luôn tự hào là biết đọc báo!