VietBF - View Single Post - Cộng đồng người Việt phản đối TNS Úc lợi dụng cuộc tranh đấu chống băng đảng gốc Phi
View Single Post
  #1  
Old  Default Cộng đồng người Việt phản đối TNS Úc lợi dụng cuộc tranh đấu chống băng đảng gốc Phi
Trước t́nh trạng băng đảng bạo lực gốc Phi lộng hành. Cộng đồng người Việt ở Melbourne, Úc phản đối Thượng nghị sĩ Fraser Anning lợi dụng cuộc tranh đấu chống băng đảng bạo động cho mục đích cá nhân.

Tin Melbourne, Australia – Theo dailymail.co.uk, cộng đồng Việt Nam ở Melbourne đă lên tiếng tố cáo thượng nghị sĩ cực hữu Fraser Anning biến cuộc tranh đấu chống các băng đảng người Phi châu thành công cụ để biện minh cho việc tham dự cuộc biểu t́nh theo kiểu Đức quốc xă diễn ra hôm thứ Bảy (5 tháng Giêng).

Thượng nghị sĩ Fraser Anning của Queensland đă xuất hiện trong cuộc biểu t́nh tuần hành tại băi biển St Kilda cùng với nhiều người khác đă đưa tay chào theo kiểu Đức quốc xă.

Để biện minh cho hành động này, ông Fraser Anning tuyên bố rằng ông đến Melbourne với tư cách đại diện của dân chúng Queensland, những người đang là đối tượng bị các băng đảng người Phi châu tấn công mới đây.

Hôm nay thứ Ba 8 (tháng Giêng), cộng đồng người Việt Nam tại Melbourne lên tiếng chỉ trích thượng nghị sĩ Anning đă sử dụng cuộc tranh đấu chống nhóm băng đảng Phi châu gây bạo động để giải thích cho hành động liên kết với người biểu t́nh kỳ thị chủng tộc của ông.

Bà Celia Tran, thành viên của Hiệp hội Cộng đồng người Việt Nam Chi nhánh Victoria tuyên bố với tạp chí The Australian rằng, họ lên án việc Anning nói ông có mặt tại cuộc biểu t́nh mang màu sắc kỳ thị chủng tộc là để ủng hộ cộng đồng người Việt Nam. Bà Celia Tran cho rằng thượng nghị sĩ Anning đă sử dụng cộng đồng người Việt Nam như công cụ chính trị v́ lợi ích cá nhân. Cuộc biểu t́nh trên được tổ chức sau hàng loạt vụ cướp bóc các nhà hàng và tấn công khách hàng dẫn đến cuộc xung đột tại khu vực mua bán ngoài trời vùng tây bắc Melbourne do một băng đảng người Phi châu được gọi là Blood Drill Killers thực hiện.

Nguồn tin này nói rằng, ông Anning đă dùng tiền thuế của người dân để chi cho chuyến bay đến tham dự cuộc biểu t́nh, mà Thủ tướng Úc coi đây là hành động liên kết với chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc.

Thông báo của Thủ tướng Úc hôm qua thứ Hai nói rằng, người Úc không bài di dân cũng không theo đuổi chính sách kỳ thị chủng tộc. Tại St Kilda, thượng nghị sĩ Anning nói với các kư giả rằng nếu ông là Thủ tướng th́ Úc sẽ không tiếp nhận người Hồi giáo và hậu duệ của người Phi châu.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 01-09-2019
Reputation: 20936


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 69,279
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	PL-BIEU-TINH-JAN-08-DAILYMAIL.CO_.UK_.jpg
Views:	0
Size:	64.5 KB
ID:	1325533  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,965 Times in 3,999 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 78 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.05544 seconds with 11 queries