VietBF - View Single Post - TQ tung bằng chứng từ WHO khi Trump chỉ trích đích danh TQ làm cả thế giới "trả giá đắt
View Single Post
Old 03-20-2020   #8
longhue
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23
longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8
longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8
Default

ĐCSTQ tuyên truyền “virus do Mỹ thả ra” nhằm chuẩn bị cho một thảm họa tiếp theo?
18/03/20, 10:16 Trung Quốc 12,105

Viêm phổi Vũ Hán đă đẩy người dân Trung Quốc lâm vào t́nh cảnh bi thảm, mất người thân, mất việc làm, chết đói… Nhưng vẫn chưa đủ, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) c̣n ‘ủ mưu’ cho những thảm họa thảm khốc tiếp theo, nỗi thống khổ của người dân sẽ c̣n phải kéo dài.
ĐCSTQ không ngừng tuyên truyền virus viêm phổi Vũ Hán là do Mỹ tung ra.
ĐCSTQ không ngừng tuyên truyền virus viêm phổi Vũ Hán là do Mỹ tung ra. (Ảnh: Getty Images)

Ngay khi virus đang không ngừng lan rộng ra khắp thế giới, có một tin đồn là “virus do Mỹ thả ra” đă được cho phép phát tán trên WeChat trong một thời gian dài, bây giờ nó đă chính thức được phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói ra với thế giới.

Trong thời đại trước kia khi mà người Trung Quốc ăn không no, thậm chí là chết đói, tuyên truyền của chính quyền đă tạo ra một “nước Mỹ khổ cực lầm than”, mặc dù cuộc sống thực sự của dân chúng nước Mỹ vào thời điểm ấy là đang xem TV, lái ô tô.

Do đó, khi người Trung Quốc đang vật lộn với dịch bệnh, trong tuyên truyền lại xuất hiện “Vũ khí sinh hóa tà ác của Hoa Kỳ”, đây cũng là chuyện có thể dự đoán được.

Mặt khác, nếu như “virus do Mỹ thả ra” là thật, th́ theo mức độ lây nhiễm mạnh của virus lần này, có thể tùy thích vẩy xuống chút virus ở một thành phố nào đó là có thể lây lan ra ngoài. Người Mỹ vốn không cần chờ một thế vận hội quân sự nào, tùy ư đổ một chút virus xuống một nơi nào đó ở Trung Quốc là có thể đạt được mục tiêu lây nhiễm tập thể rồi, nếu đă như vậy, tại sao không đồng bộ tung ra ở nhiều thành phố?

Thậm chí cũng không cần phái người tới Trung Quốc, chỉ cần thực hiện một chút trên máy bay tư nhân của con cái nhà quyền quư nào đó sắp về nước là có thể đạt được mục tiêu rồi.

Như vậy, “nước Mỹ gian ác” quả thực là khó ḷng pḥng bị, cho nên nếu không nhanh chóng đem binh diệt nước Mỹ, chẳng phải Chủ tịch Quân ủy (Tập Cận B́nh) đang bỏ bê nhiệm vụ sao? Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Trung Nam Hải cũng không dám chỉ trích Hoa Kỳ một từ ở trên đài, hơn nữa, một số lượng lớn con cái của Trung Nam Hải vẫn tiếp tục ở lại Mỹ.

Vào ngày 13/3, có phóng viên hỏi Trump về việc ông thấy như thế nào về cáo buộc nguồn gốc virus của phía Trung Quốc (Triệu Lập Kiên), Trump đă trả lời rằng ông đă xem thông tin liên quan, nhưng Tập Cận B́nh đă không đề cập đến quan điểm tương tự khi nói chuyện với ông. Trump liên tục nói rằng họ (người Trung Quốc) biết virus này đến từ đâu và tất cả chúng ta đều biết nó đến từ đâu.

So với t́nh trạng bi thảm vào lúc cao điểm, dịch bệnh ở Trung Quốc dường như đă được giảm bớt ở một mức độ nào đó, “cảm giác an toàn” của một số người Trung Quốc đang tăng cao. Nhưng theo câu “virus do Mỹ thả ra” của chính quyền tung ra, đợt bùng phát dịch tiếp theo chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Bởi v́ “cảm giác an toàn” của người Trung Quốc bây giờ giống hệt như niềm hạnh phúc của những người tham dự Vạn gia yến ở Vũ Hán, sau khi bị che mắt bịt miệng mới có thể cảm nhận được “sự an toàn và hạnh phúc”, ngay sau đó Trung Quốc thực sự sẽ giống như Vạn gia yến ở quy mô toàn quốc.

Không khó để thấy rằng các nhà chức trách phát tán câu “virus do Mỹ thả ra” là có mục đích khác. Một là để trốn tránh trách nhiệm. Xảy ra một thảm họa lớn như vậy, ở một đất nước b́nh thường, bước tiếp theo không phải là ḷng biết ơn của dân chúng, mà là sự truy trách của dân chúng.

Trên mạng có lan truyền ư kiến của MC nổi tiếng Thôi Vĩnh Nguyên về vấn đề này, ông nói: “Có người hỏi tôi rằng virus có phải do người Mỹ làm không, tôi liền nói rằng đúng thế! Hơn nữa, người Mỹ đă mua cảnh sát Vũ Hán để ngăn 8 bác sĩ cảnh báo, c̣n mua toàn bộ hệ thống y tế để giả câm giả điếc, mua các quan chức Vũ Hán cố t́nh để hàng chục ngàn người già ở Bách Bộ Đ́nh ăn tiệc và lây nhiễm trong dịp tết, hội Chữ thập đỏ là đặc vụ Mỹ cản trở phân phát vật tư, giám đốc y tế của một huyện nào đó ở Hồ Bắc hỏi ǵ cũng không biết cũng là một đặc vụ của Đài Loan. Thị trưởng Vũ Hán cầm tiền trợ cấp của Hoa Kỳ, nếu không ông sẽ không giấu diếm như vậy”.

Hiện tại, những câu nói như “virus do Mỹ thả ra”, “thế giới phải cảm ơn Trung Quốc” đang tràn lan trong ṿng bạn bè của Wechat, nhưng nếu ai dám gửi truy cứu trách nhiệm thực sự đến các quan chức ở tất cả các cấp, yêu cầu xem lại các bài báo che giấu sự thật, ngay lập tức họ sẽ bị khóa tài khoản và bắt giữ.

Che mắt người dân, bịt miệng người dân, đây chính là nguyên nhân khiến viêm phổi Vũ Hán hoàn toàn mất kiểm soát, nhanh chóng lan ra toàn quốc và thế giới. Sau một thảm họa lớn như vậy, chính quyền lại càng tăng cường kiểm soát, cũng có nghĩa là dịch bệnh tiếp theo vẫn sẽ bùng phát theo cơ chế này.

Một điều nữa là chính quyền không nắm chắc về sự phát triển của dịch bệnh lần này, một khi dịch bệnh tái bùng phát trong t́nh h́nh “thắng lợi của dịch bệnh” v́ đi làm trở lại, Hoa Kỳ chính là đối tượng đổ lỗi của chính quyền.

Trong thời kỳ cao điểm của bệnh viêm phổi Vũ Hán lần này, Trung Nam Hải và chính quyền địa phương Vũ Hán nóng ḷng đổ trách nhiệm cho nhau, dáng vẻ rất khó coi. Lúc này, giới cao tầng chỉ hơi hoảng loạn một chút, chắc chắn sẽ điều chỉnh đối tượng ‘đổ lỗi’.

“Virus do Mỹ thả ra”, không chỉ là chính quyền đang đùn đẩy trách nhiệm, mà c̣n là một sự xúc phạm đối với nhiều nạn nhân của bệnh viêm phổi Vũ Hán, hơn nữa c̣n đang ấp ủ một thảm họa lớn hơn tiếp theo.

Tác giả: Hạ Văn

Minh Huy (Theo NTDTV)
longhue is_online_now  
The Following User Says Thank You to longhue For This Useful Post:
phokhuya (03-26-2020)
 
Page generated in 0.05582 seconds with 10 queries