VietBF - View Single Post - Sách lược dùng chủ nghĩa tư bản cải hóa Cộng Sản Trung Hoa thất bại
View Single Post
Old 08-02-2020   #5
ngoclan2435
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 1,540
Thanks: 462
Thanked 1,015 Times in 517 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 315 Post(s)
Rep Power: 16
ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6
ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6ngoclan2435 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by HonThienViet View Post
Chúng ta lúc này nên dội dầu vào lữa nói chọc tức tụi Da trắng tư bản Mỹ như Nixon & Kiss ngu đần chết bà luôn , cứ tưởng xè tay cặp kè với tụi chệt+ là "cảm hóa" được chúng , ai dè sau chục năm chúng lại "Giáo hóa" thảy gián điệp qua USA lúc nhuc như gịi...sau cùng chơi cú "Ân Huệ" thảy con CCP Virus vào lảnh thổ Mỹ cho dân Mỹ biết đời đeo khẩu trang khó thở là ǵ..

Đối với commies làm sao có chuyện "cảm hóa" được, chỉ có chuyện "giáo hóa" chúng bằng quân sự, nếu khg muốn có chuyện quân sự th́ Hoa Kỳ bắt buộc phải đi lai bài bản của cái thuỡ ban đầu trước 1973 , tức là bài "đèn nhà ai nấy sáng" .
Thực ra chiến thuật này không sai trên nguyên tắc: thử nghĩ coi dưới chế độ Cộng Sản và theo đúng chính sách của chúng nó, không ai được quyền làm chủ 1 thứ ǵ cả: ruộng cày, làm tối tăm mặt mũi, đến khi thu hoạch phài nộp hết cho chúng nó. Cái ǵ cũng phải "hợp tắc xă". Cũng v́ cái nguyên tắc: dân không được sở hữu 1 cái ǵ cả, nên chẳng có thằng nào con nào chịu làm cật lực, hết sức ḿnh, v́..."làm cho lắm, tắm cũng ở truồng" ḿnh làm nhiều có hơn ǵ thằng làm rất ít đâu? v́ thế đất nước phát triển rất chậm. Biết như vậy, nên bọn chó chết Cộng Sản, vẫn dùng chính sách của 2 thằng chó đẻ Lenine và Karl Maxx bên Nga Sô, nhưng... cho phép được sở hữu, tức là vỏ ngoài vẫn mang danh xưng là Cộng Sản, mà thật ra là tư hữu.
C̣n chính sách mà thế giới muốn cho bọn Cộng Sản nếm mùi giàu có, để quên đi cái chủ thuyết "Hữu danh vô thực: Cộng Sản" của chúng nó. Thực tế th́ bọn chính quyền có nh́n thấy cái dở của chính sách "vô sản" đó, nhưng...chúng nó (thằng chó đẻ Ba Tầu cũng như bọn cu li Cộng Sản Việt Nam) khư khư giữ cái chữ Cộng Sản để củng cố chế độ, rồi thi nhau tham nhũng, vơ vét, ăn cắp. Công tâm mà nói từ thằng Thủ Tướng tới thằng Cảnh Sát Trưởng lương bao nhiêu 1 năm? mà thằng khốn nạn nào cũng nhà cao của rộng, đi xe hơi, con cái đều xuất ngoại du hoc v...v...??? Thế giới "cao thượng" đều nghĩ rằng 1 thể chế có tự do, có sở hữu sẽ chấp nhận "TỰ DO" hơn là không tự do, không sở hữu 1 cái ǵ cả. Nhưng không ngờ 2 thằng chó đẻ Ba Tầu và Việt Cộng này có tự do trong sở hữu, nhưng hèn hạ vẫn tự xưng là Cộng Sản để thi nhau vơ vét, ăn cắp.
Muốn thay đổi chế độ của chúng không c̣n ǵ hữu hiệu hơn là chính chúng nó đảo chính lẫn nhau, hoặc ở VN th́ dân chúng phải tự đứng lên để lật đổ chính quyền, nhưng khổ 1 nỗi dân chúng VN, chúng nó c̣n đang mải: "dô, dô" và sẵn sàng lột hết quần áo khoe vài sợi lông cho bà con xem khi đội banh chúng nó thắng 1 trận nào đó!
ngoclan2435_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.05411 seconds with 10 queries