VietBF - View Single Post - Ông Trump "tặng quà" tăng thuế với 550 tỷ USD đúng ngày quốc khánh Trung Quốc
View Single Post
Old 08-24-2019   #1
Romano
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 114,559
Thanks: 9
Thanked 6,077 Times in 5,065 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 31 Post(s)
Rep Power: 133
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
vnchcir Ông Trump "tặng quà" tăng thuế với 550 tỷ USD đúng ngày quốc khánh Trung Quốc

Mới đây ông Trump cho biết sẽ tiếp tục trừng phạt TQ bằng việc tăng thuế lên 550 tỷ. Điều đặc biệt là điều này sẽ được thực hiện vào đúng ngày quốc khánh của TQ. Đây có lẽ sẽ là điều khiến TQ sẽ phải giận sôi máu.Ông Trump đă có động thái leo thang thương chiến, công bố các mức tăng thuế quan với hàng hóa Trung Quốc và có hiệu lực đúng ngày thành lập Cộng ḥa nhân dân Trung Hoa 1/10.Trong một thông báo trên Twitter cá nhân đưa ra sau khi các chỉ số chính ở Phố Wall bị giảm mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, mức thuế 25% hiện đang áp dụng với khoảng 250 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng lên 30% vào đúng ngày 1/10 - kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa .

Kế hoạch áp thuế 10% đối với hơn 300 tỷ USD hàng hóa khác từ Trung Quốc cũng sẽ bị đánh thuế ở mức 15% thay v́ 10% và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/9.

Động thái này nhằm đáp trả việc Bắc Kinh đang lên kế hoạch áp thuế đối với 75 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ, một lần nữa khiến thị trường Mỹ lo ngại về tác động ngày càng tăng của các cuộc chiến thương mại, đang khiến nền kinh tế Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu chậm lại.

Trong các tweet trước đó, ông Trump đă tuyên bố đáp trả mức thuế quan của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell là kẻ thù của nước Mỹ, hơn cả nhà lănh đạo Trung Quốc Tập Cận B́nh và đưa ra lời kêu gọi các công ty Mỹ rút khỏi Trung Quốc.

Một loạt các tweet đầy giận dữ của Tổng thống Trump hôm thứ Sáu đă đánh dấu sự thay đổi rơ ràng trong thái độ khi tổng thống ngày càng thất vọng trước sự thiếu tiến bộ từ cuộc tấn công thương mại của ông đối với Trung Quốc và nền kinh tế chậm chạp mà ông cho rằng lỗi là từ Chủ tịch FED Jerome Powell, theo các nhà phân tích và những người gần gũi với chính quyền.

Trong lệnh yêu cầu các công ty Mỹ rút khỏi Trung Quốc, một số người thân cận với chính quyền đă nhận thấy rằng, ông Trump đă chấp nhận lời kêu gọi cắt đứt quan hệ kinh tế do phe diều hâu trong chính quyền kêu gọi.

Bằng chứng của sự thay đổi có thể được thể hiện rơ nhất trong một tweet dài 14 từ, trong đó Trump dường như gọi ông Tập là kẻ thù của nước Mỹ: "Câu hỏi duy nhất của tôi là, ai là kẻ thù lớn hơn của chúng ta, Jay Powell hay Chủ tịch Tập?"
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	trump-1566603103546316199772-crop-15666031091232005278688.jpg
Views:	0
Size:	80.7 KB
ID:	1441063  
Romano_is_offline   Reply With Quote
The Following 5 Users Say Thank You to Romano For This Useful Post:
Gibbs (08-24-2019), Phùng Kiến Nhiểu (08-24-2019), RealMadrid (08-24-2019), saigonvietnam (08-24-2019), Thai Binh (08-24-2019)
 
Page generated in 0.05411 seconds with 11 queries