VietBF - View Single Post - Dân biểu Tyler Diệp chỉ trích quy định di dân mới của chính quyền Trump
View Single Post
Old 08-19-2019   #3
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,397
Thanks: 57,698
Thanked 57,539 Times in 18,745 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8662 Post(s)
Rep Power: 84
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
vnch

Xin hỏi anh dân biểu hay dân sai này có suy nghĩ khi đưa ra ư kiến của riêng ḿnh hay không? Gia đ́nh anh sang đây và đă từng nhờ sự hổ trợ của chính phủ. Như vậy hiện nay gia đ́nh anh vẫn c̣n ăn bám hay không? Sự khác biệt chính là chỗ này.
Luật này thực sự không phải bây giờ mới có. Lúc trước th́ luật này cũng đă đề ra, khi đưa hôn phối sang Mỹ th́ người bảo lănh sẽ chịu hoàn toàn về mọi trang trăi. Khổ nổi là khi sang đây th́ bắt đầu sanh đẻ, người vợ th́ chưa hưởng ǵ khi mới sang, nhưng sau khi sanh con th́ cái ǵ cũng hưởng trọn. Khi vào quốc tịch Mỹ rồi th́ hưởng toàn phần. Sự việc không dừng lại ở đây, mà tiếp diễn theo diện bảo lănh anh, em v.vv. Đây mới chính là gánh nặng thực tế mà những người đóng thuế phải chịu.
Đừng chia riêng ra để nói, mà nên gọp chung lại toàn bộ di dân. Người Việt dù sao th́ cũng chỉ là một nhóm nhỏ không đáng kể cho đến thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, cũng là người Việt làm những chuyện không hề nhỏ trên đất Mỹ hôm nay. Kẻ có cống hiến không ít và người ăn hại cũng không thiếu. MÁNH MUN, nghe có quen tai không? Chuyện ǵ có lợi họ sẽ làm, và không biết tai hại là như thế nào.
Ngạn ngữ có câu "Xem đồng tiền như bánh xe ḅ" xét kỹ lại th́ không sai đâu. Không đi làm, không cống hiến, nhưng thiếu tiền cho cái vé khứ hồi về Việt Nam th́ rống như heo bị thiến.
phokhuya_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
tacrang (08-19-2019)
 
Page generated in 0.05032 seconds with 10 queries