Quote:
Originally Posted by nangsom
Quà tặng thường là những món đồ nhẹ nhàng. Nhìn hình dáng là biết nội dung!
Nhờ chương trình hạt nhân mà Mỷ mới chịu nhún nhường nói chuyện,
nếu hủy chương trình này, rồi Mỷ trở quẻ thì sao? Thôi chờ đi!
|
Kim có thể tự mình nói điều đó khi đang họp thượng đỉnh với Putin, nhưng tại sao Kim lại để Putin nói với thế giới ý của mình?
Có nhớ
những đời TT trước và ngay cả tới lúc Trump thành TT, thì các cuộc thượng đỉnh về vấn đề Bắc Triều Tiên
điều phải thông qua đàm phán với phía Nga hay China hay cả 2 cùng lúc. Điều đó làm cho Kim không thích vì cho là mình không quan trọng và quá bị phụ thuộc.
Nay Kim đã được cái mà Kim muốn là
Mỹ phải đàm phán trực tiếp với Bắc Triều Tiên (mà không thông qua đàm phán với nước nào khác) với sự hậu thuẩn của Nga và China (phòng vệ và giám sát để Mỹ không thể "trở quẻ" như bác nói).
Kim một lần nữa đi nước cờ rất thông minh, chuyển từ thủ sang công và đẩy vị thế của mình lên hàng đầu trong các cuộc đàm phán.
Người 35 tuổi ... rất bản lĩnh.