(CNN) – Tổng thống Mỹ vào thứ Sáu thông báo đă kư sắc lệnh bảo vệ di tích, hành động mà ông Trump nhiều lần khiêu khích trong tuần qua.
“Tôi vừa dùng đặc quyền kư một sắc lệnh rất mạnh mẽ nhằm bảo vệ các Di tích, Tượng đài, Đài Tưởng Niệm, và chống lại Bạo lực H́nh sự mới đây,” Tổng thống cho hay trên Twitter. “Hạn tù dài dành cho những hành động phi luật pháp chống lại Quốc gia Vĩ đại của chúng ta!”
Văn bản cụ thể của Sắc lệnh chưa được công bố, nên chưa rơ sắc lệnh khác với Đạo luật Bảo tồn Đài tưởng niệm Cựu chiến binh như thế nào. Đạo luật mà Tổng thống tuyên bố hồi đầu tuần là ông sẽ sử dụng để “chỉ thị cho chính phủ liên bang bắt giữ bất cứ ai phá hoại hoặc phá hủy bất cứ đài tưởng niệm, tượng đài hay bất cứ tài sản Liên bang nào ở Mỹ với án lên đến 10 năm tù.”
Một số đồng minh của ông Trump đă thúc đẩy Toà Bạch Ốc nên có quan điểm, bất cứ quan điểm nào, về những vấn đề sắc tộc đang làm rạn nứt quốc gia.
Trong khi một số cố vấn bên ngoài ủng hộ lên án mạnh mẽ việc cướp bóc, phá hoại tài sản, th́ họ cũng thừa nhận, ngay cả phương cách hoà giải đứng về phía bên kia của cuộc tranh luận sẽ phục vụ Tổng thống tốt hơn là việc từ chối không làm ǵ cả. Như một cố vấn nói, chọn một bên và cho thấy sự lănh đạo về vấn đề đó.
Cố vấn bên ngoài này cho hay, sắc lệnh đài tưởng niệm sẽ là “bước đi mang tính biểu tượng” để nâng cao luật pháp, và thông điệp mà một số cảm nhận đang bị sự bất tài của chính phủ làm suy yếu v́ đă không ngăn chặn được phá huỷ những bức tượng có vấn đề, và cũng không thuyết phục được các tiểu bang và chính quyền địa phương làm như vậy.
Hương Giang (Theo CNN)