VietBF - View Single Post - Thất nghiệp tiếp tục gia tăng, vô gia cư trên toàn quốc có thể tăng 45%
View Single Post
  #1  
Old  Default Thất nghiệp tiếp tục gia tăng, vô gia cư trên toàn quốc có thể tăng 45%
Khi t́nh trạng thất nghiệp tiếp tục gia tăng, Mỹ có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác: Vô gia cư trên toàn quốc có thể tăng 45%.



Vô gia cư ở Hoa Kỳ có thể tăng tới 45% vào cuối năm nay, theo một nghiên cứu mới từ một giáo sư kinh tế của Đại học Columbia.

Hàng triệu người Mỹ đă nộp đơn xin thất nghiệp khi nhiều doanh nghiệp trên cả nước đóng cửa v́ đơn đặt hàng tại nhà và đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của coronavirus mới.

Báo cáo của Dan O'Flaherty, một chuyên gia về kinh tế của người vô gia cư, "dự án tăng tỷ lệ vô gia cư lên 40-45% trong năm nay so với tháng 1 năm 2019".

Điều đó có nghĩa là khoảng 250.000 người sẽ không có nhà ở, "nếu t́nh trạng vô gia cư xảy ra sau thất nghiệp theo cách mà nó đă làm trong phần đầu của thế kỷ này," theo mô h́nh được sử dụng cho nghiên cứu này.

Theo Sở Phát triển Nhà và Đô thị, 568.000 người mất nhà vào tháng 1 năm 2019. Theo nghiên cứu, hơn 800.000 người có thể vô gia cư vào mùa hè này.

Một số người đă bị buộc phải sống trong xe hơi hoặc trên đường phố do mất việc trong đại dịch. Một cặp vợ chồng ở Los Angeles trước đây đă nói với Business Insider rằng họ mất việc làm bán thời gian khi nhân viên bảo vệ tại một nhà hàng sớm bị đại dịch và buộc phải sống trong xe hơi.

Nghiên cứu lưu ư rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đạt 14,7%, điều này đă không xảy ra kể từ cuộc Đại khủng hoảng. Tỷ lệ này chưa đạt đến đỉnh điểm và chỉ riêng California đă dự đoán rằng tỷ lệ thất nghiệp của nước này có thể lên tới 24,5%.

"Đây là điều chưa từng có", O'Flaherty nói, theo nghiên cứu. "Không ai sống đă thấy sự gia tăng 10% thất nghiệp trong một tháng."

Theo tờ Los Angeles Times, California, nơi đă có một phần tư dân số vô gia cư của đất nước có thể sẽ thấy "sự gia tăng vô gia cư nhỏ hơn so với toàn quốc."

Nghiên cứu ước tính rằng tiểu bang sẽ tăng 20% ​​từ 150.000 đến 180.000 người. Đó là bởi v́ nghiên cứu chủ yếu nh́n vào t́nh trạng thất nghiệp gia tăng liên tục trên khắp Hoa Kỳ, do đó, các tiểu bang có ít người vô gia cư có thể sẽ thấy sự gia tăng lớn hơn.

Hơn 36 triệu người Mỹ đă nộp đơn xin thất nghiệp trong hai tháng qua.

Theo LA Times, một số nhà kinh tế nói rằng phí tổn kinh tế của đại dịch có thể chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Hôm thứ Tư, trích dẫn một cuộc khảo sát riêng của Cục Dự trữ Liên bang, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết: "Trong số những người đang làm việc vào tháng 2, gần 40% những người trong các hộ gia đ́nh kiếm được dưới 40.000 đô la một năm đă mất việc vào tháng 3".

"Sự đảo ngược của vận may kinh tế đă gây ra một mức độ đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời nói, v́ cuộc sống bị đảo lộn giữa những bất ổn lớn về tương lai," Powell nói thêm.

Nguồn Insider: https://www.insider.com/homelessness...loyment-2020-5

tctd
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
tctd's Avatar
Release: 05-17-2020
Reputation: 171875


Profile:
Join Date: Apr 2012
Location: Greenland
Posts: 17,545
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	homeless-coronavirus-03-gty-jc-200310_hpEmbed_3x2_992.jpg
Views:	0
Size:	115.9 KB
ID:	1583803  
tctd_is_offline
Thanks: 21,821
Thanked 21,145 Times in 9,661 Posts
Mentioned: 232 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4909 Post(s)
Rep Power: 38 tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9
tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9tctd Reputation Uy Tín Level 9
The Following 4 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
betti (05-17-2020), cha12 ba (05-17-2020), Gibbs (05-17-2020), nangsom (05-17-2020)
 
Page generated in 0.06363 seconds with 11 queries