VietBF - View Single Post - USA Tỷ phú tiết lộ chiến dịch của Trung Quốc nhằm ngăn ông Trump tái đắc cử
View Single Post
  #1  
Old  United States Of Americ Icon Tỷ phú tiết lộ chiến dịch của Trung Quốc nhằm ngăn ông Trump tái đắc cử
Một tỷ phú Trung Quốc lưu vong gần đây đă tiết lộ với tờ Washington Free Beacon (WFB) rằng chính quyền Trung Quốc đang cố gắng t́m cách ngăn cản Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử vào năm 2020.


Chính quyền ĐCSTQ đă lên chiến dịch ngăn cản Tổng thống Trump tái đắc cử vào năm 2020. (Ảnh: theohiostar.com)

Tỷ phú người Hoa, ông Quách Văn Quư (Guo Wengui) đă trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2015 và bắt đầu vạch trần những bí mật tham nhũng của các quan chức cấp cao, cả trong quá khứ và hiện tại.



Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với báo WFB, ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thực hiện một chiến dịch nhằm đánh bật ông Trump ra khỏi Toà Bạch Ốc trong kỳ bầu cử năm tới. Vị tỷ phú 51 tuổi nói rằng các chi tiết về kế hoạch này được tiết lộ bởi Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, nhưng chiến dịch đă đi vào hoạt động kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018.



Trong nỗ lực đánh bại Tổng thống Trump lần này, ĐCSTQ đang t́m cách thao túng chia rẽ chính trị nghiêm trọng ở Mỹ giữa Đảng Dân chủ và Cộng ḥa. Để làm điều này, họ sử dụng các nguồn lực t́nh báo và sự ảnh hưởng của ḿnh tại Mỹ. Các tổ chức của ĐCSTQ tham gia chiến dịch tại nước ngoài bao gồm Bộ An ninh Nhà nước, cơ quan gián điệp dân sự, các đơn vị t́nh báo quân sự và Cục Công tác Mặt trận Thống nhất.

Ông Quách cho biết, phần lớn trong chiến dịch của ĐCSTQ là sử dụng những thông tin sai lệch và “bốn vũ khí” để làm hỏng kế hoạch tái đắc cử của ông Trump.

Ông Quách nói: “Tôi phải nói với các vị rằng các vị cần phải lưu ư bốn loại vũ khí này bởi v́ chúng gây ra mối đe dọa rất thực tế”.

Vũ khí đầu tiên là sử dụng các nhà lănh đạo tài chính Phố Wall để chống lại ông Trump. “Về cơ bản, phố Wall sẽ được hưởng lợi nếu giúp đỡ các hội viên ĐCSTQ và những lănh đạo tham nhũng”, ông Quách nói.

Tuyến tấn công thứ hai là ĐCSTQ dùng các nhà lănh đạo chính trị và vận động hành lang ở Washington. Có một vài trong số những cá nhân này đă bị ĐCSTQ mua chuộc nhiều năm.

Công cụ thứ ba mà Bắc Kinh chọn là các phương tiện truyền thông chính thống ở Mỹ. Google, Facebook, các tờ báo như Tạp chí Phố Wall, Thời báo New York, Washington Post và thậm chí các đài phát sóng quốc gia sẽ không sẵn ḷng thách thức ĐCSTQ. Tỷ phú Quách chỉ ra rằng nhiều ông trùm truyền thông Mỹ có lợi ích ở Trung Quốc, điều đó khiến họ không phản đối các hoạt động ảnh hưởng của ĐCSTQ chống lại Tổng thống Trump.

Con đường thứ tư chính là việc Trung Quốc sẽ kết nạp người Hoa và người Mỹ gốc Á ở nước ngoài để sử dụng bất kỳ ảnh hưởng chính trị nào, ví dụ như đóng góp tài chính hay phiếu bầu. Để chống lại điều này, ông Quách kêu gọi Mỹ thành lập một cơ quan đặc biệt để xác định và chống lại ảnh hưởng nước ngoài của các nước lớn như Trung Quốc.

Vị tỷ phú nói, chiến dịch đánh bại ông Trump đang được điều hành thông qua Ủy ban An ninh Quốc gia cấp cao của ĐCSTQ, cả Tập Cận B́nh và Vương Kỳ Sơn đều đang chỉ đạo. Đối với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, ủy ban an ninh đă đưa ra những chỉ dẫn rất rơ ràng rằng không thể cho phép ông Trump giành chiến thắng.

“Tổng thống Trump đă gây ra nhiều thiệt hại cho ĐCSTQ, v́ vậy họ tuyên bố ông sẽ không được phép có thêm bốn năm cầm quyền nữa”, ông Quách cho biết.

Theo Vision Times, đứng đầu trong quyết sách của ông Trump khiến Bắc Kinh nóng mặt là các biện pháp trừng phạt thương mại và lập trường cứng rắn của ông trong những vấn đề nhạy cảm với ĐCSTQ, đặc biệt là liên quan đến tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc.

Tỷ phú Quách nhận định một Trung Quốc trong tương lai sẽ phải cho phép tự do tín ngưỡng và tạo ra một hệ thống quản trị dân chủ. Ông nói với WFB: “Đây là tầm nh́n và sứ mệnh của tôi. Đó là một nhiệm vụ mà tôi phải biến nó thành hiện thực”.

Hải Lam

hoanglan22
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
hoanglan22's Avatar
Release: 08-09-2019
Reputation: 762706


Profile:
Join Date: Apr 2011
Posts: 16,190
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	trump-xi-trade_840x480.jpg
Views:	0
Size:	75.2 KB
ID:	1433501   Click image for larger version

Name:	photo-1-15645449354241640779067.jpg
Views:	0
Size:	77.6 KB
ID:	1433502   Click image for larger version

Name:	free-beacon.jpg
Views:	0
Size:	95.1 KB
ID:	1433503  
hoanglan22_is_offline
Thanks: 21,587
Thanked 37,438 Times in 12,690 Posts
Mentioned: 632 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 7196 Post(s)
Rep Power: 68 hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11
hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11hoanglan22 Reputation Uy Tín Level 11
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
luyenchuong3000 (08-09-2019), SlyGuy (08-10-2019), tonydavidson (08-09-2019), trungthu (08-09-2019)
 
Page generated in 0.06248 seconds with 11 queries