VietBF - View Single Post - Texas hiện đang điều tra thêm 386 vụ gian lận cử tri
View Single Post
Old 07-12-2021   #1
kentto
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 5,344
Thanks: 2,254
Thanked 6,972 Times in 2,383 Posts
Mentioned: 12 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 85 Post(s)
Rep Power: 24
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
Default Texas hiện đang điều tra thêm 386 vụ gian lận cử tri



Tổng chưởng lư tiểu bang Texas là ông Ken Paxton phát biểu trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) được tổ chức tại Hilton Anatole ở Dallas, Texas, vào ngày 11/7/2021. (Brandon Bell / Getty Images)
Phát biểu trước các khán giả của CPAC ở Texas, ông khẳng định: “Văn pḥng của tôi có 511 tội danh tại ṭa án v́ COVID đang chờ được xét xử. Chúng tôi có 386 vụ khác mà chúng tôi đang điều tra. Nếu bạn cộng những vụ đó lại với nhau, th́ đó là gian lận bầu cử nhiều hơn số mà văn pḥng của tôi đă truy tố kể từ khi bắt đầu điều tra gian lận bầu cử cách đây nhiều năm".

Tổng chưởng lư tiểu bang Texas là ông Ken Paxton nói với một khán giả tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu (Conservative Political Action Conference - CPAC) vào ngày 11/7 rằng, văn pḥng của ông đang điều tra thêm gần 400 trường hợp bị cáo buộc gian lận cử tri. Ông Paxton khẳng định với các khán giả rằng, những lo ngại về gian lận bầu cử không hề được thổi phồng quá mức.

Ông Paxton cho biết, 386 vụ việc đang được điều tra nằm ngoài hơn 500 trường hợp mà văn pḥng của ông đă khởi tố. Tuy nhiên, Tổng chưởng lư Texas không nêu chi tiết về một số trường hợp.

Ông Paxton nói: “Đừng tin vào những lời tường thuật, bởi v́ ở Texas, chúng tôi sẽ chống lại gian lận bầu cử". Ông c̣n nhấn mạnh rằng, đảng Cộng ḥa đă có thể phải vật lộn trong ngày bầu cử năm ngoái nếu văn pḥng của ông không ngăn không để cho các quan chức bầu cử địa phương vi phạm các quy tắc xung quanh việc bỏ phiếu.

Đề cập đến các tuyên bố rằng không tồn tại gian lận cử tri — thường do các thành viên đảng Dân chủ đưa ra — vị tổng chưởng lư thuộc đảng Cộng ḥa đă mô tả đó là một câu chuyện sai sự thật.

Phát biểu trước các khán giả của CPAC ở Texas, ông khẳng định: “Mọi người nói với bạn là không có gian lận bầu cử. Hăy để tôi nói cho bạn biết ngay bây giờ, văn pḥng của tôi có 511 tội danh tại ṭa án v́ COVID đang chờ được xét xử. Chúng tôi có 386 vụ khác mà chúng tôi đang điều tra. Nếu bạn cộng những vụ đó lại với nhau, th́ đó là gian lận bầu cử nhiều hơn số mà văn pḥng của tôi đă truy tố kể từ khi bắt đầu điều tra gian lận bầu cử cách đây nhiều năm. V́ vậy, đừng tin vào lời tường thuật, bởi v́ ở Texas, chúng tôi sẽ chống lại gian lận bầu cử”.

Vào tháng Sáu, ông Paxton thông báo rằng văn pḥng của ông đang điều tra 500 trường hợp “đang chờ xét xử tại ṭa án”.

Một tháng trước khi có thông báo kể trên, Thượng viện bang Texas đă thông qua một dự luật sâu rộng để cấp nhiều quyền hơn cho những người quan sát cuộc bầu cử, bằng cách cho phép họ tiếp cận nhiều hơn bên trong các khu vực bỏ phiếu. Nó cũng sẽ tạo ra các h́nh phạt mới đối với các quan chức bầu cử hạn chế hoạt động của những người theo dơi cuộc thăm ḍ, và cho phép thẩm phán vô hiệu hóa kết quả của một cuộc bầu cử nếu số phiếu gian lận có thể thay đổi kết quả, trong số các điều khoản khác.

Các thành viên đảng Dân chủ đă rời sàn thượng viện tiểu bang trong thời gian cuối của phiên họp lập pháp trước đó vào cuối tháng Năm, để chấm dứt cơ hội thông qua bất kỳ luật liêm chính mới nào của cử tri trong tương lai gần. Điều đó đă khiến Thống đốc Greg Abbott, một thành viên đảng Cộng ḥa, kêu gọi một phiên họp mới tập trung vào việc thông qua dự luật cải cách bầu cử.

Trong khi các thành viên đảng Cộng ḥa tuyên bố dự luật này là cần thiết để ngăn chặn bất kỳ sự bất thường nào về bầu cử hoặc gian lận tiềm ẩn, các thành viên đảng Dân chủ cho rằng chúng được thiết kế để ngăn chặn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, cụ thể là trong các nhóm thiểu số.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 11/7, Thống đốc Abbott một lần nữa thúc đẩy việc thông qua dự luật cải cách bầu cử.

“Ngay cả các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện Texas, họ cũng đồng ư rằng [nó] liên quan đến các lá phiếu gửi qua thư, đó là một lĩnh vực mà việc cải thiện hệ thống bỏ phiếu qua thư là một cách để đạt được tính toàn vẹn hơn trong bầu cử”, ông nhận định.

Ông Paxton đang tranh cử tái đắc cử chức tổng chưởng lư của tiểu bang Texas vào năm 2022. Ông đă vấp phải sự phản đối chính của đảng Cộng ḥa từ Ủy viên Vùng đất Texas George P. Bush, một thành viên của gia tộc chính trị Bush, và cựu Thẩm phán Ṭa án Tối cao của bang là Eva Guzman. Bà Guzman đă phát biểu tại CPAC tuần trước.

Văn pḥng của Tổng chưởng lư Paxton đă không trả lời yêu cầu b́nh luận vào thời điểm bài báo phát hành.

Theo Epoch Times tiếng Anh
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ntdvn_210712-a01.jpg
Views:	0
Size:	480.6 KB
ID:	1826272  
kentto_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.05855 seconds with 11 queries