Quote:
Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Hà Nội), Bộ luật Hình sự 2015 không coi người sử dụng ma tuý là tội phạm. Do vậy, người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức 500.000-1.000.000 đồng, theo điều 21 Nghị định 167/2013.
Tuy nhiên, người cung cấp ma túy có thể bị xử lý hình sự về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc Mua bán trái phép chất ma túy, theo điều 249, điều 251.
|
Nghĩa là theo luật pháp CSVN thì:
1. Người bán ma túy là tội phạm
2. Người mua ma túy không phải tội phạm
Trong khi đó với tội mãi dâm thì:
1. Người bán dâm không phải tội phạm
2. Người mua dâm mới là tội phạm
Không phải tội phạm thì chỉ xử phạt vi phạm hành chánh là cùng, giống như bị phạt đậu xe bậy lãnh parking ticket mà thôi. Còn nếu bị truy cứu hình sự thì có thể bị đào sâu vào tài sản, lãnh án tù, vv...
Vậy là muốn biết luật pháp của mấy anh Việt Cộng này nghiêng về chiều nào cũng dễ thôi, đơn giản là nhồi nắn luật như thế nào để có thể nắm đầu người có tóc mà... moi tiền!
Trong nghề ma túy, ai nắm đường dây bán hàng sẽ kiếm ra tiền, và chỉ có các cán thương gia có khả năng đưa ma túy băng biên giới, nên luật ở đây cần phải bắt tội người bán.
Còn trong nghề mãi dâm thì ngược lại, chỉ các cán đại gia mới chịu chi nhiều tiền mua các người mẫu và diễn viên giá cao, thì ở đây lại cần bắt tội người mua. Ta nên chừa diễn viên lại để khi gom được tiền của cán phe kia rồi thì chính ta lại đi mua. Chứ nếu triệt sạch luôn cả người bán thì nay tuy đã có $$$ nhưng biết đi đâu để mua đây!