Xin chúc mừng cô Ân đạt được ước mơ là pianist...Nếu cô và gia đình xin tỵ nạn ở tiểu bang khác ngoài Bayern là CSU thì có lẽ có hy vọng...Xét sơ lược về hoàn cảnh gia đình sang Đức thì 0 vững lắm, vì họ đã đi chính thức, vì vậy mà lý do là sẽ bị bắt bớ cầm tù khi trở về lại 0 đứng vững cho lắm...
Thôi thì ước nguyện của gđ cũng được thỏa mãn một phần nào...ở trong nước thì liệu cơm gắp mắm, chứ 0 thể để cho con gái mình gặp khó khăn tiếp tục trên con đường phục vụ nghệ thuật...Có thể thời gan tới cô Ân có cơ hội nhập tịch hoặc sẽ có đủ điều kiện qua học bổng vv... để nhập tịch ở quốc gia tự do khác...chấp nhận đời lưu vong như người Việt tỵ nạn !
|