VietBF - View Single Post - Công ty Mỹ lách lệnh cấm của Trump để bán linh kiện cho Huawei
View Single Post
  #1  
Old  Default Công ty Mỹ lách lệnh cấm của Trump để bán linh kiện cho Huawei
Các hăng công nghệ của Mỹ nhưng nằm ngoài lănh thổ được cho là vẫn bán linh kiện sản xuất cho Huawei do chúng không bị lệnh cấm điều chỉnh.


Logo của tập đoàn Huawei bên ngoài một ṭa nhà ở Vilnius, Lithuania. Ảnh: Reuters.

Tờ New York Times hôm qua dẫn nguồn tin giấu tên cho biết các công ty sản xuất chip cùng nhiều hăng công nghệ khác của Mỹ vẫn bán linh kiện cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, bất chấp lệnh cấm được Tổng thống Donald Trump đưa ra với lư do lo ngại an ninh.

Các công ty được cho là t́m mọi phương pháp để né lệnh cấm, trong đó có cách bán những mặt hàng được sản xuất bên ngoài lănh thổ Mỹ, vốn không bị điều chỉnh bởi lệnh cấm của Trump. Bộ Thương mại Mỹ chưa b́nh luận về thông tin trên.

John Neuffer, thành viên Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ, tuần trước cho biết họ "cam kết tuân thủ nghiêm ngặt" lệnh trừng phạt chính quyền đưa ra, nhưng lưu ư rằng "một số mặt hàng vẫn có thể được cung cấp cho Huawei" dựa trên quy định của luật pháp.

"Tác động đối với mỗi công ty khác nhau, tùy theo từng sản phẩm và chuỗi cung ứng cụ thể. Mỗi công ty phải đánh giá cách tốt nhất để tiến hành kinh doanh và đảm bảo việc tuân thủ lệnh cấm", Neuffer nói.

Tổng thống Trump ngày 15/5 kư sắc lệnh hành pháp cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông mà Bộ Thương mại coi là rủi ro với an ninh quốc gia, động thái được cho là "đ̣n giáng trực tiếp" vào Huawei. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc cũng bị cấm mua linh kiện Mỹ nếu không có sự chấp thuận từ Washington.

Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Huawei Nhậm Chính Phi hồi đầu tháng cho biết doanh số bán smartphone ở nước ngoài của họ đă giảm tới 40% do ảnh hưởng của lệnh cấm. Tuy nhiên, ông khẳng định tập đoàn sẽ sống sót và vươn lên mạnh mẽ. "Chúng tôi sẽ không bao giờ chết", ông Nhậm tuyên bố.

Các biện pháp nhắm vào Huawei được Mỹ tung ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng leo thang. Xung đột nổ ra từ tháng 7/2018, sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu lên 34 tỷ USD hàng Trung Quốc, cáo buộc nước này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có các hoạt động thương mại không công bằng. Qua nhiều ṿng, Mỹ đă áp thuế lên tổng cộng 250 tỷ USD hàng Trung Quốc và Trung Quốc trả đũa với 110 tỷ USD.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh sẽ gặp nhau bên lề hội nghị G20 cuối tháng 6 ở Nhật. Đây được coi là cơ hội để hai nước đàm phán và đi tới thống nhất chấm dứt chiến tranh thương mại vốn đang gây tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới.

VietBF © sưu tầm

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 06-26-2019
Reputation: 24734


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 71,539
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	36.jpg
Views:	0
Size:	64.9 KB
ID:	1407045  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,475 Times in 4,743 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 82 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.05852 seconds with 11 queries