VietBF - View Single Post - Nhà Trắng: Hai trợ lư hàng đầu từ chức trong ṿng 48 tiếng, chính quyền Biden trong trạng thái rơi tự do
View Single Post
Old 11-23-2021   #1
CaoLanh
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
CaoLanh's Avatar
 
Join Date: Oct 2020
Posts: 3,177
Thanks: 8,499
Thanked 8,413 Times in 2,633 Posts
Mentioned: 8 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 515 Post(s)
Rep Power: 18
CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10
CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10
Default Nhà Trắng: Hai trợ lư hàng đầu từ chức trong ṿng 48 tiếng, chính quyền Biden trong trạng thái rơi tự do



Tổng thống Joe Biden, phải, và Phó Tổng thống Kamala Harris đă nhận được tin đau đớn hơn trong tuần này, khi hai trợ lư hàng đầu của Nhà Trắng tuyên bố từ chức trong bối cảnh các số liệu thăm ḍ về cặp đôi này giảm mạnh và các báo cáo về t́nh trạng hỗn loạn ở Cánh Tây. (H́nh ảnh Drew Angerer / Getty; Roberto Schmidt - AFP / H́nh ảnh Getty)



Nhà Trắng: Hai trợ lư hàng đầu từ chức trong ṿng 48 tiếng, chính quyền Biden trong trạng thái rơi tự do




Nguyên Hương • 09:30, 22/11/21


Trong ṿng 48 giờ đồng hồ, Nhà Trắng liên tục đối diện với tin các trợ lư hàng đầu rời bỏ chính quyền. Tin thư kư báo chí của Phó Tổng thống Kamala Harris xin nghỉ việc vừa được đưa ra, th́ một tin khác lại ập đến: Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng cũng sẽ chuyến đến cơ quan khác.


Giám đốc Truyền thông Emma Riley thông báo hôm thứ Sáu rằng cô ấy sẽ chuyển đến Bộ Lao động, theo Newsweek.

Tin tức này được đưa ra một ngày sau khi có thông báo rằng Ashley Etienne, người từng phục vụ cựu Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, sẽ rời vị trí thư kư báo chí của Phó tổng thống Harris vào tháng tới, theo Fox News đưa tin.


It was an honor and privilege to serve @potus and the American people at the @whitehouse

I’m excited to be moving down Pennsylvania Ave and traveling around the country with @SecMartyWalsh and @USDOL

Follow along on the road to #BuildBackBetter: @emma_E_Riley

— Emma Riley (@ERiley46) November 19, 2021


Bà Riley trước đây là Phó giám đốc truyền thông, Giám đốc truyền thông khu vực và Thư kư báo chí cho chiến dịch Biden.

Sự ra đi của bà vào đúng thời điểm mà sự ủng hộ của người Mỹ đối với Tổng thống và Phó tổng thống thấp chưa từng có trong lịch sử. Một cuộc thăm ḍ tháng 11 của USA Today và Đại học Suffolk đă cho kết quả tỷ lệ phê chuẩn Tổng thống Joe Biden là 38% và Phó tổng thống Harris là 28%.

Trong báo cáo của ḿnh dựa trên các nguồn dấu tên, CNN cho biết một nguồn tin đă nói với họ rằng cô Etienne "không phù hợp" với bà Harris và không đóng vai tṛ tích cực trong việc phát triển một chiến lược để đưa bà Harris ra khỏi cái t́nh trạng tồi tệ mất kiểm soát trong năm đầu tiên nhiệm kỳ của bà ấy.


CNN Confirms: There is a Bitter Feud Between Bidens and Kamala Harris, White House is Now in Full Disarray https://t.co/OfvJbzMit3

— Kyle Becker (@kylenabecker) November 16, 2021


Dân biểu James Clyburn của Nam Carolina đă cố hạ thấp mức độ nghiêm trọng của những thay đổi này.

“Lúc nào mà chẳng có người nghỉ việc. Bản thân tôi cũng từng thuyên chuyển nhiều lần ở cấp tiểu bang. Và tôi biết rằng trong vài tháng đầu tiên - đôi khi phải mất một năm - mọi người có thể phát hiện ra điều này không ảnh hưởng. V́ vậy, những điều này thường xảy ra”, ông nói.

Viết trên tờ Atlantic, nhà b́nh luận David Graham cho rằng nội bộ Đảng Dân chủ đang bất đồng khiến họ trở thành kẻ thù của nhau trong Đảng.

“Các thành viên Đảng Dân chủ đă đấu tranh với nhau trong nội bộ trong nhiều tháng qua ở Washington, và ngay cả khi các cử tri thích kết quả, th́ cảnh tượng này cũng thật khó chịu”, ông viết.


Another White House staffer departs amid reports of turmoil

according to fox administration is in total disarray and america will end tomorrow

— J othman (@Jothman17) November 20, 2021



“Bạn không thể bật kênh tin tức truyền h́nh cáp những ngày này mà không nghe một đảng viên Dân chủ giải thích lư do tại sao phần mà họ ít yêu thích nhất trong chương tŕnh nghị sự của ông Biden lại là điều thậm tệ. Điều này có thể thuyết phục hơn một cuộc diễu hành có thể đoán trước của những thành viên Đảng Cộng ḥa nói một điều tương tự”, ông Graham viết.

“Nếu điều đó là sự thật, th́ điều đó giúp giải thích tại sao t́nh trạng “rơi tự do” của Biden lại đặc biệt bị thúc đẩy bởi sự ủng hộ đang bị xói ṃn từ chính Đảng Dân chủ và những thành viên không đảng phái".

“Sự bất măn có thể kéo theo nhiều xung động, mâu thuẫn khác nhau. Một số thành viên Đảng Dân chủ cảm thấy khó chịu v́ Đảng chưa phát triển đủ nhanh, những người khác cho rằng Đảng đă không c̣n ưu tiên các sở thích cá nhân của họ và những người c̣n lại cho rằng đảng đang theo đuổi những ư tưởng mà họ không hề thích. Kết quả cuối cùng là giống nhau: t́nh trạng hỗn độn của Đảng Dân chủ và những người ủng hộ nó đang rất khó chịu”, ông David Graham viết.


Nguyên Hương

Theo The Western Journal (https://www.westernjournal.com/wh-ex...-48-hour-span/)

------------------------

Nguồn: "NTD Việt Nam"
Link:https://www.ntdvn.net/the-gioi/nha-t...do-280004.html

.
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ntdvn-bh.jpg
Views:	0
Size:	108.9 KB
ID:	1929804  
CaoLanh_is_offline   Reply With Quote
The Following 6 Users Say Thank You to CaoLanh For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.07124 seconds with 11 queries