VietBF - View Single Post - “Cánh cửa” dành cho Việt kiều sắp mở rộng, bà con trong nước dang tay đón chào!
View Single Post
  #1  
Old  Default “Cánh cửa” dành cho Việt kiều sắp mở rộng, bà con trong nước dang tay đón chào!
Thời bây giờ nghe mà cứ như thời xưa. Một người Việt kiều về nước là mừng rơi nước mắt. Sắp tới cánh cửa sẽ nới hơn, hăy cùng xem sự kiện sắp tới.

Chính phủ đă đồng ư về nguyên tắc mở rộng nhóm người được nhập cảnh VN có hộ chiếu vắc xin, trong đó có người VN định cư ở nước ngoài và thân nhân về nước để thăm thân, tham quan, du lịch.
Cùng với việc thí điểm cho khách du lịch quốc tế, “cánh cửa” với Việt kiều sắp mở rộng, tạo đà cho hàng không và du lịch hồi phục.

Mong mỏi ngày về

Cuối tháng 9, chị Mai Hương (TP.HCM) quyết định qua Mỹ thăm con. Trong thời gian ở Mỹ, chị Hương luôn canh chính sách mới để đặt chuyến bay về. Dù vậy, do t́nh h́nh dịch bệnh Covid-19 trong nước vẫn phức tạp, bay quốc tế thường lệ chưa chính thức mở lại nên các chuyến bay về đều là h́nh thức charter hoặc đưa người Việt hồi hương với chi phí khá cao. May mắn khi đặt được chuyến bay hồi hương ngày 17.11 của Vietnam Airlines, chị Hương đă trải qua hành tŕnh dài gồm nhiều chặng transit từ nơi chị đang ở là Chicago đi Los Angeles, sau đó từ Los Angeles qua Tokyo (Nhật Bản) trước khi về Đà Nẵng để cách ly 7 ngày, rồi bay về lại TP.HCM. Dù chi phí phát sinh rất nhiều, gấp 3 lần chiều đi, song chị Hương vẫn thấy may mắn khi được về nước.

Việc nước ta chưa cho bà con sống ở nước ngoài đă tiêm vắc xin được về nước bằng các chuyến bay thương mại mà không cần cách ly là rất vô lư

TS Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng tư vấn du lịch VN

Chị Phương Tú (đang sinh sống và làm việc ở Đức) cũng đang xếp hàng chờ được về nước theo diện các chuyến bay hồi hương. “Sốt ruột lắm rồi mà không biết làm sao. Đă gần 3 năm rồi tôi chưa được về nhà. Ngày nào tôi cũng gọi điện về xem t́nh h́nh sức khỏe của mẹ thế nào. Tháng trước em gái lấy chồng, tôi cũng không có mặt, phải dự đám cưới online. Giờ tôi chỉ tha thiết được về nhà càng sớm càng tốt, mở đường bay th́ vé giá cao tôi cũng chấp nhận”, chị Tú xúc động chia sẻ.


Hàng triệu kiều bào VN tại nước ngoài đang ngóng chờ những chuyến bay thương mại về nước
CTV
Theo Bộ GTVT, từ cuối tháng 3.2020 đến nay, do tác động của dịch Covid-19 và nhằm kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, hành khách là công dân VN hoặc người nước ngoài nhập cảnh trên các chuyến bay quốc tế đều phải có văn bản đồng ư của các cấp có thẩm quyền và thực hiện cách ly y tế 7 ngày hoặc 14 ngày. Tính từ tháng 4.2020 đến tháng 9.2021 đă có 274.200 người nhập cảnh qua đường hàng không. Các hăng hàng không cũng đă tổ chức hơn 400 chuyến bay hồi hương cho hơn 110.000 công dân về nước và gần 150 chuyến bay theo h́nh thức công dân tự chi trả toàn bộ chi phí cách ly (combo) với hơn 30.000 công dân.

Tuy nhiên, nhu cầu về nước của Việt kiều cũng như người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh VN làm ăn kinh doanh, đầu tư lớn hơn nhiều con số này. Các hăng hàng không, hăng lữ hành cũng như các chuyên gia đều cho rằng việc mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ cũng như nới các điều kiện cách ly đang là nhu cầu bức thiết. Sớm mở cửa cho Việt kiều và khách quốc tế, không chỉ mang tới cơ hội trở về quê hương cho hàng trăm ngh́n người Việt xa quê mà c̣n thúc đẩy sự hồi sinh của hàng không và du lịch.

Cửa sắp mở, vẫn vướng cách ly

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 18.11, thông tin về kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế như thường lệ và kế hoạch nhập cảnh cho kiều bào, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Chính phủ đă đồng ư về nguyên tắc mở rộng nhóm người được nhập cảnh VN có mang hộ chiếu vắc xin, trong đó có người VN định cư ở nước ngoài và thân nhân về nước để thăm thân, tham quan, du lịch. Hiện Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất hướng dẫn cụ thể để áp dụng vào thời điểm phù hợp. Bộ GTVT cũng đă báo cáo Chính phủ việc mở lại các đường bay quốc tế thường lệ với 3 giai đoạn, giai đoạn 1 ngay trong quư 1/2022. Tuy nhiên, điều kiện là hành khách tiêm đủ 2 mũi vắc xin th́ cách ly tập trung 7 ngày, khách chưa tiêm đủ cách ly 14 ngày.

TS Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng tư vấn du lịch VN, cho rằng hiện có hàng triệu người VN ở nước ngoài muốn về Tổ quốc, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Việc nước ta chưa cho bà con sống ở nước ngoài đă tiêm vắc xin được về nước bằng các chuyến bay thương mại mà không cần cách ly là rất vô lư.

Theo ông Nam, người nhập cảnh từ nước ngoài c̣n ít rủi ro về dịch hơn người Việt đi lại nội địa v́ họ đă tiêm vắc xin, trong khi c̣n một số người trong nước chưa tiêm. Nếu mọi người được đi lại trong nước tự do th́ người Việt ở hải ngoại và người nước ngoài đă tiêm vắc xin cũng cần được tự do về nước. Hàng triệu người Việt sống và làm việc ở nước ngoài có nhu cầu về nước, về nhà, nhất là khi Tết dương lịch, âm lịch đang đến gần.

Dưới góc độ du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Holdings, đánh giá Việt kiều sẽ là đối tượng khách lớn nhất, khả năng lấy khách nhanh nhất, tốt nhất đối với du lịch VN ở giai đoạn bắt đầu mở cửa này. Ông phân tích VN đang kỳ vọng lượng khách từ thị trường lớn nhất là Trung Quốc, nhưng đến giờ Trung Quốc vẫn mở rất hạn chế, chưa cho công dân ra nước ngoài, trừ một số đối tượng sang châu Âu. Các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... cũng tương tự. Đối với thị trường khách châu Âu, châu Mỹ, thông thường để lên kế hoạch đi du lịch sẽ mất 3 - 6 tháng. Hiện đă sát mùa lễ Noel và năm mới, khả năng thu hút khách thị trường xa cho mùa du lịch cuối năm của VN ở mức rất thấp. Trong khi đó, sau 2 năm không thể về nhà thăm thân, hàng triệu kiều bào VN đang có nhu cầu về nước thăm họ hàng, người thân và tiêu tiền.

“Chính phủ đă công nhận hộ chiếu vắc xin, cần nhanh chóng mở đường bay quốc tế, mở rộng đối tượng khách cho Việt kiều về để không bỏ lỡ đối tượng tiềm năng rất lớn này”, ông Kỳ đề xuất.

Theo PGS-TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự pḥng (Bộ Y tế), mở lại bay quốc tế là nhu cầu cấp thiết. Về quy định bắt buộc cách ly 7 ngày là khắt khe hơn các nước xung quanh. Họ đều đă mở cửa và có quy định cách ly y tế nhẹ nhàng hơn. Đơn cử như Thái Lan chỉ yêu cầu xét nghiệm 72 tiếng trước đó và sau khi đến Thái Lan, có hộ chiếu vắc xin. Như vậy, khách đến Thái Lan chỉ nghỉ 1 đêm ở khách sạn, hôm sau có xét nghiệm PCR âm tính là có thể đi khắp nơi. V́ vậy, nếu đă tiêm vắc xin, xét nghiệm âm tính là tương đối an toàn với người xung quanh và không cần cách ly 7 ngày.

Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Hanna's Avatar
Release: 11-24-2021
Reputation: 58282


Profile:
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	542806-chuyen-bay-hoi-huong-1198.jpg
Views:	0
Size:	140.8 KB
ID:	1930867  
Hanna_is_offline
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 108 Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
 
Page generated in 0.06903 seconds with 11 queries