VietBF - View Single Post - 3 Thống đốc sẽ đưa Vệ binh Quốc gia về lại tiểu bang v́ họ không được tôn trọng
View Single Post
Old 01-22-2021   #1
ha buon
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
ha buon's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Posts: 1,839
Thanks: 1,547
Thanked 2,981 Times in 1,029 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 253 Post(s)
Rep Power: 20
ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8
ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8ha buon Reputation Uy Tín Level 8
vnch 3 Thống đốc sẽ đưa Vệ binh Quốc gia về lại tiểu bang v́ họ không được tôn trọng

Thống đốc Florida đă nói: “Họ là những người lính, họ không phải là người hầu của Nancy Pelosi”.

Tức giận trước những thông tin cho rằng binh lính Vệ binh Quốc gia đă được chuyển đến một ga-ra để xe ở Washington DC sau khi đến bảo vệ Quốc hội, ba thống đốc cho biết họ sẽ đưa quân về tiểu bang.

Thống đốc Texas, Greg Abbott đă đưa ra một tweet ngắn gọn hôm thứ Năm (21/1 theo giờ Mỹ) sau khi các báo cáo ban đầu xuất hiện cho rằng Vệ binh Quốc gia đă bị cho ra khỏi Điện Capitol khi không làm nhiệm vụ.
“Tôi đă chỉ thị cho Tướng Norris ra lệnh đưa lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas trở lại tiểu bang của chúng tôi. @texasGuard”, thống đốc thuộc Đảng Cộng ḥa đă tweet.

Vào thứ Sáu (23/1 theo giờ Mỹ), đă có thêm 2 thống đốc khác thuộc Đảng Cộng ḥa cũng đă tham gia cùng ông Abbott đưa quân về tiểu bang ḿnh, là Thống đốc Ron DeSantis của tiểu bang Florida và Chris Sununu của tiểu bang New Hampshire.

“Họ là những người lính, họ không phải là người hầu của Nancy Pelosi”, ông DeSantis nói vào sáng thứ Sáu trên Fox & Friends . “Đây là một nhiệm vụ thất bại vào thời điểm này, và tôi nghĩ điều thích hợp là đưa họ về nhà”.


Thống đốc Ron DeSantis đă tweet bầy tỏ sự không hài ḷng của ḿnh với các báo cáo rằng những người lính từ tiểu bang của ông đă được đưa đến một nhà để xe để nghỉ ngơi khi không làm nhiệm vụ.
“Họ đă làm một công việc xuất sắc phục vụ thủ đô của quốc gia chúng ta trong thời kỳ xung đột và nên được khen ngợi một cách ân cần, chứ không phải chịu đựng những điều kiện dưới mức tiêu chuẩn như vậy”, ông ấy tweet.


Hôm thứ Năm, những người lính được các nhà lập pháp coi là anh hùng khi đến Washington được thông báo rằng khi không làm nhiệm vụ, họ phải nghỉ ngơi trong một nhà để xe thay v́ được ở trong ṭa nhà tại Điện Capitol, theo The New York Times.

“Đại úy Nieves nói rằng lực lượng Vệ binh Quốc gia đă tạm thời được chuyển ra khỏi Điện Capitol vào chiều thứ Năm theo yêu cầu của Cảnh sát Điện Capitol v́ “lượng người đi lại tăng lên khi Quốc hội họp trở lại”, tờ báo đưa tin. “Ông ấy không nói rơ có bao nhiêu binh sĩ đă được di chuyển”.
“Chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi có 25 phút để đưa mọi thứ ra khỏi tầng hầm”, một binh sĩ Vệ binh Quốc gia nói với Military Times. “Chúng tôi đă phải di chuyển mọi thứ. Điều đó bao gồm tất cả các thiết bị, máy tính, thiết bị chống bạo động. Mọi thứ phải được giải quyết ngay lập tức. Rất nhiều binh sĩ đang nghỉ ngơi trong đó, đánh một giấc giữa ca”.

Mối quan tâm được đưa ra bao gồm một số lượng lớn binh sĩ trong một không gian nhỏ có chung điều kiện vệ sinh không đầy đủ và khả năng lây lan virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

“Một số binh sĩ đă có thể tiêm vắc-xin đợt đầu tiên, nhưng không phải tất cả mọi người”, một người lính nói. “Chúng tôi đă cách ly một vài binh sĩ, và được thông báo rằng đă có từ 50 đến 100 trường hợp dương tính với COVID. Tất cả chúng tôi đă ở chung một pḥng vài giờ một ngày, tất nhiên chúng tôi lo lắng về COVID và trở thành mục tiêu cực kỳ dễ tấn công cho kẻ nào đó nhắm vào những người lính”.

Người lính lưu ư rằng vào tháng 6, đơn vị của anh ta đă được gọi đến Washington DC và cũng đă bị đối xử tệ hại.

“Lần tới khi DC gọi, chúng tôi sẽ chuyển nó vào hộp thư thoại”, anh nói.
Một vệ binh khác nói chuyện với Military Times rằng: “Các chính trị gia chắc chắn không biết ơn chúng tôi chút nào. Một ngày sau lễ nhậm chức, chúng tôi không c̣n được phép vào bên trong ṭa nhà Thượng viện nhưng chúng tôi vẫn canh gác chúng. V́ vậy, khi chúng tôi ‘nghỉ giải lao’, chúng tôi sẽ … phải ngồi bên ngoài hoặc trong xe buưt”.

“Tôi chỉ muốn mọi người biết các thượng nghị sĩ đă đối xử với chúng tôi như thế nào”, người lính thứ hai nói. “Họ tiếp tục tăng Lực lượng Vệ binh và giảm không gian mà chúng tôi được phép nghỉ ngơi”.

Vào thứ Sáu, các quan chức đă cho phép các thành viên Vệ binh Quốc gia c̣n lại ở DC trở về nơi ở cũ sau khi tin tức về việc sắp xếp chỗ ngủ của họ được lan truyền. Ông Nieves cho biết việc nghỉ ngơi của họ trong tương lai sẽ được thực hiện ở “gần Emancipation Hall”, theo The New York Times.

“Tính đến sáng nay, tất cả Vệ binh đă được vào không gian bên trong Khu phức hợp Capitol”, quyền Cảnh sát trưởng Yogananda Pittman của Capitol cho biết. “Bộ cũng đang làm việc với Lực lượng Vệ binh Quốc gia để giảm nhu cầu về chỗ ngủ bằng cách thiết lập các ca làm việc ngắn hơn, và sẽ đảm bảo họ được tiếp cận với những chỗ ở thoải mái mà họ hoàn toàn xứng đáng khi có nhu cầu”.

Tuy nhiên, nhiều người sẽ rời đi trong vài ngày tới, 26.000 quân đă được triển khai sẽ giảm xuống c̣n khoảng 7.000 quân cho đến cuối tháng, theo một thông báo từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Phụng Minh | DKN
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	34.2 KB
ID:	1729947   Click image for larger version

Name:	2.jpg
Views:	0
Size:	67.8 KB
ID:	1729948  
ha buon_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to ha buon For This Useful Post:
CaoLanh (01-23-2021), hienthoi (01-23-2021)
 
Page generated in 0.06391 seconds with 11 queries