VietBF - View Single Post - Quân đội Trung Quốc chia sẻ video cáo buộc về cuộc đụng độ chết người ở biên giới Ấn Độ năm 2020
View Single Post
  #1  
Old  Default Quân đội Trung Quốc chia sẻ video cáo buộc về cuộc đụng độ chết người ở biên giới Ấn Độ năm 2020


Truyền thông nhà nước Trung Quốc cuối tuần qua đă phát hành một video với mục đích mô tả cuộc giao tranh giữa quân đội biên giới Trung Quốc và Ấn Độ tại Thung lũng Galwan thuộc Tây Himalaya vào tháng 6 năm 2020.

Theo video, ít nhất 4 binh sĩ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đă chết trong cuộc đụng độ, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Trung Quốc công khai thừa nhận cái chết. Bắc Kinh trước đó chỉ xác nhận rằng ít nhất một binh sĩ PLA Trung Quốc đă chết trong cuộc ẩu đả ở biên giới, cũng khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ thiệt mạng.

Truyền thông Ấn Độ, trích dẫn các nguồn tin chính phủ, đưa tin vào thời điểm đó có tới 40 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc ẩu đả, gấp đôi con số mà quân đội Ấn Độ bị mất.
Một tờ báo của PLA đưa tin vào ngày 19 tháng 2, theo cơ quan báo chí nhà nước chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa xă “v́ vai tṛ của họ trong việc dũng cảm chống lại các hành động thù địch do các lực lượng nước ngoài gây ra tại Thung lũng Galwan”.



“Danh hiệu‘ anh hùng bảo vệ biên giới ’đă được phong tặng cho Tiểu đoàn trưởng [PLA] Chen Hongjun, trong khi Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran nhận bằng khen hạng nhất. Tất cả họ đều chết trong một cuộc đụng độ với các quân nhân nước ngoài xâm phạm bằng ống thép, bánh răng cưa và đá vào tháng 6 năm ngoái, ”Tân Hoa xă dẫn lại.

"Qi Fabao, người bị thương nặng trong cuộc giao tranh, đă nhận được danh hiệu 'trung đoàn trưởng anh hùng bảo vệ biên giới,'" theo báo cáo.

“[T] ông ấy phía Ấn Độ đă nhiều lần giật gân và cường điệu vụ việc này với thương vong và bóp méo sự thật để đánh lừa dư luận quốc tế,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 2. “Bây giờ, như PLA Daily tiết lộ sự thật về vấn đề này, mọi người sẽ hiểu rơ hơn về những ǵ thực sự đă xảy ra và ai đúng ai sai ”.

Trung Quốc và Ấn Độ có chung đường biên giới không đánh dấu ở Tây Himalayas; một thỏa thuận song phương ngăn cản một trong hai bên sử dụng vũ khí dọc theo ranh giới, nghĩa là cuộc đụng độ biên giới vào tháng 6 năm 2020 chủ yếu diễn ra bằng tay không. Cuộc đụng độ là cuộc tranh chấp quân sự đẫm máu nhất giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ khi hai bên tiến hành chiến tranh biên giới năm 1962. Ấn Độ đă hủy bỏ các giới hạn sử dụng súng ở biên giới sau vụ việc.

Ấn Độ và Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau đă kích động cuộc giao tranh tháng 6 năm 2020 vào cả ngày xảy ra cuộc đụng độ, ngày 15 tháng 6 và trong những tuần trước đó. Cả hai bên đều cáo buộc rằng bên kia gần đây đă vi phạm sự toàn vẹn của biên giới thông qua việc gia tăng các cuộc xâm nhập vào lănh thổ của bên kia trong những tháng dẫn đến cuộc đụng độ.

Một đoạn lồng tiếng trong video tuyên truyền ngày 19 tháng 2 của PLA tuyên bố rằng các lực lượng biên pḥng Ấn Độ “thường xuyên vượt qua biên giới để xây dựng cầu và đường trong nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng kiểm soát biên giới, làm leo thang căng thẳng trong khu vực” bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, bị cáo buộc các hành động mà trước đây Ấn Độ tuyên bố Trung Quốc đă cam kết trong cùng khung thời gian.

“Họ đang dựng một cái lều ở đó và bây giờ họ đang đưa một cái khác vào”, một người Trung Quốc lồng tiếng trong video tuyên bố, với đoạn phim kèm theo nhằm thể hiện cáo buộc vi phạm biên giới của Ấn Độ.

“Vào tháng 6 năm 2020, lực lượng quân sự nước ngoài đă ngang nhiên vi phạm sự đồng thuận đạt được giữa hai bên và vượt qua Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) [tên chính thức của biên giới Ấn Độ-Trung Quốc] để khiêu khích,” người kể tiếp tục, qua đoạn phim về những ǵ dường như là hàng chục quân đội Ấn Độ băng qua một con sông cầm khiên có chữ "Cảnh sát" được viết trên tay họ và tay kia cầm dùi cui.

kentto
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Release: 02-23-2021
Reputation: 132268


Profile:
Join Date: Apr 2012
Posts: 5,321
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	india-and-chinese-forces-battle-in-recent-released-video-640x480.png
Views:	0
Size:	188.1 KB
ID:	1745417  
kentto_is_offline
Thanks: 2,217
Thanked 6,857 Times in 2,360 Posts
Mentioned: 11 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 84 Post(s)
Rep Power: 23 kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
 
Page generated in 0.05948 seconds with 11 queries