Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại cuộc họp báo với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Mỹ đă chấm dứt chiến tranh ở châu Âu và giải phóng nước Đức khỏi chủ nghĩa Quốc xă nhờ cuộc đổ bộ Normandy, do vậy có thể làm "điều ǵ đó" để chấm dứt xung đột Ukraina. Không bên nào đề cập đến vai tṛ quyết định của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xă.
"Tôi xin nhắc lại rằng ngày mai là ngày 6 tháng 6. Đây là ngày kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy, khi người Mỹ một lần nữa chấm dứt chiến tranh ở châu Âu... Về lâu dài, thưa ngài Tổng thống, đây là việc giải phóng đất nước tôi khỏi chế độ độc tài Đức Quốc xă, và chúng tôi biết ḿnh nợ các bạn điều ǵ.
Đó là lư do tại sao tôi nói rằng Hoa Kỳ một lần nữa có thể làm điều ǵ đó để chấm dứt cuộc chiến này (ở Ukraina)", - ông Merz phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.
Cuộc họp báo được phát sóng trên trang web của Nhà Trắng.
Cuộc đổ bộ của quân đội Hoa Kỳ, Anh và Canada vào Normandy diễn ra ngày 6/6/1944. Quân Đồng minh đă huy động 156.000 người tham gia chiến dịch, với tổng số thương vong khoảng 10.000 người, trong đó có 2.500 lính Mỹ. Đóng góp của Liên Xô vào chiến thắng trước Đức Quốc xă chiếm ít nhất 75% tổng nỗ lực của quân Đồng minh, theo con số được Liên Xô tổng kết vào đầu năm 1945 dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhân dân về Ngoại giao khi đó (gọi tắt là Dân ủy Ngoại giao – Narcomindel, NKID).
Số liệu này được đưa vào tài liệu liên quan đến bài viết của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng phát xít. Theo số liệu chính thức của Nga, đất nước đă mất gần 27 triệu người trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, bao gồm cả quân nhân và thường dân.