Bắt đầu từ thứ Sáu, 22-5-2020, quận Santa Clara, trong đó có thành phố San Jose, và những quận khác trong vùng Vịnh San Francisco bắt đầu thực hiện lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng để chống bệnh truyền nhiễm COVID-19. Theo lệnh này thì bất cứ ai cũng phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, dù là ở ngoài phố, hay trên phương tiện công cộng. Thành phố San Jose sẽ quy định nghiêm ngặt hơn. Theo tờ Mercury News của San Jose, ngày 2-6-2020, giới chức San Jose sẽ họp để quyết định việc bắt buộc đeo khẩu trang ở cả những nơi như công viên, và khi nói chuyện với người khác ngoài thành viên gia đình mình. Bạn chỉ có quyền không đeo khẩu trang khi ở trong xe của mình.
Một người đeo khẩu trang tại Palo Alto, gần San Jose. Bay Area News Group.
Bắt đầu từ thứ Sáu, 22-5-2020, quận Santa Clara, trong đó có thành phố San Jose, và những quận khác trong vùng Vịnh San Francisco bắt đầu thực hiện lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng để chống bệnh truyền nhiễm COVID-19. Theo lệnh này thì bất cứ ai cũng phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, dù là ở ngoài phố, hay trên phương tiện công cộng. Thành phố San Jose sẽ quy định nghiêm ngặt hơn. Theo tờ Mercury News của San Jose, ngày 2-6-2020, giới chức San Jose sẽ họp để quyết định việc bắt buộc đeo khẩu trang ở cả những nơi như công viên, và khi nói chuyện với người khác ngoài thành viên gia đình mình. Bạn chỉ có quyền không đeo khẩu trang khi ở trong xe của mình.
Có những trường hợp được miễn trừ khỏi những quy định trên, đó là: trẻ em dưới sáu tuổi, người có khó khăn khi thở nếu phải đeo khẩu trang, người không thể tự đeo và tháo khẩu trang cho mình. Ngoài ra khi chạy tập thể dục, đi xe đạp cũng không cần đeo.
Nhưng có một câu hỏi được đặt ra là sẽ xử phạt như thế nào. Viên cảnh sát trưởng của thành phố San Jose nói cảnh sát sẽ nhắc nhở thôi chứ không phạt vì rất khó. Ông Thị trưởng Sam Liccardo thì nói quy định này chủ yếu là để tạo dựng một cách ứng xử mới trong hoàn cảnh bệnh dịch.
Quận Santa Clara, với thành phố San Jose được xem là nơi có người chết vì COVID-19 đầu tiên ở Mỹ, đầu tháng Hai, 2020. Với những biện pháp giới nghiêm, cách ly sớm, Quận Santa Clara đã không bị rơi vào tình trạng thảm họa với nhiều người chết như tại một số nơi khác ở Mỹ, trong đó có New York.
NGUYỄN HÒA