Cú đúp ghi vào lưới Club Brugge hôm 7/12 giúp tiền đạo Kylian Mbappe ghi thêm hai mốc son nữa ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB.
Bàn mở tỷ số là bàn thứ 24 Mbappe ghi cho PSG ở Champions League. Cộng thêm 6 bàn thời còn khoác áo Monaco, tiền đạo người Pháp đã có 30 bàn tại sân chơi số một châu Âu cấp CLB. Ở tuổi 22 lẻ 352 ngày, Mbappe là cầu thủ trẻ nhất chạm mốc bàn thắng đó. Kỷ lục cũ với thông kê này thuộc về đồng đội của Mbappe hiện tại - Lionel Messi - với 23 tuổi 131 ngày khi ghi bàn thứ 30 tại Champions League vào năm 2010 trong màu áo Barca.
Lúc Mbappe ập vào sút bồi bằng chân phải tung lưới Simon Mignolet để ghi bàn đầu tiên hôm qua, đồng hồ trên sân Parc des Princes mới điểm 1 phút 10 giây. Tiền đạo sinh ở ngoại ô Paris này nhờ đó có pha làm bàn nhanh nhất sự nghiệp, phá kỷ lục cũ của bản thân - 1 phút 41 giây - với bàn mở tỷ số trong trận PSG thắng Nantes 3-1 ở Ligue 1 hôm 20/11.
Hơn năm phút sau đó, Mbappe nhân đôi cách biệt cho PSG, với pha thoát bẫy việt vị đón cú bấm bóng của Angel Di Maria bắt vô-lê một chạm hạ Mignolet. Đồng hồ trận đấu khi đó mới điểm 6 phút 23 giây, đồng nghĩa với việc Mbappe ghi cú đúp nhanh thứ nhì lịch sử tính từ đầu một trận đấu ở Champions League. Kỷ lục ở thống kê này thuộc về Rodrygo - tiền đạo ghi cú đúp chỉ sau khai cuộc 6 phút 13 giây trong trận Real Madrid 6-0 Galatasaray ngày 6/11/2019.
Với hai bàn kể trên, Mbappe đã có 31 bàn qua 51 trận ở Champions League. Tính trên mọi đấu trường kể từ khi bắt đầu chơi chuyên nghiệp trong màu áo đội một Monaco, tiền đạo này đã ghi 170 bàn và có thêm 91 kiến tạo ở cấp CLB. 143 bàn và 16 kiến tạo trong số đó đến từ khi Mbappe khoác áo PSG.
Bên cạnh hai mốc lịch sử của Mbappe, trận thắng 4-1 tại Parc des Princes hôm qua còn ghi dấu một mốc son khác về Messi. Với cú đúp vào lưới Club Brugge, siêu sao người Argentina nổ súng đều đặn trong cả ba trận Champions League đầu tiên anh chơi trên sân nhà của PSG. Messi mới là cầu thủ PSG thứ ba làm được điều đó, sau George Weah năm 1994 và Neymar năm 2017.
|