3/31
Tin từ Washington – Vào hôm thứ Ba (30/3), Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland thông báo sẽ thực hiện một cuộc đánh giá nhanh trong 30 ngày về biện pháp nhằm giúp Bộ Tư pháp tăng cường nỗ lực truy tố tội phạm kỳ thị và cải thiện thu thập dữ kiện về các sự kiện này. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo về số lượng tội phạm kỳ thị nhằm vào người Mỹ gốc Á tiếp tục gia tăng.
Trong bản ghi nhớ đầu tiên kể từ khi nắm chức vụ vào đầu tháng này, bộ trưởng Garland muốn tìm cách cải thiện quá trình báo cáo tội phạm kỳ thị và ưu tiên thực hiện các cuộc điều tra và truy tố hình sự. Cộng đồng người Mỹ gốc Á -Thái Bình Dương đã lên tiếng khuyến cáo về tình trạng gia tăng bạo lực nhằm vào họ và nhiều người cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc cựu Tổng thống Trump gọi đại dịch coronavirus là “virus Trung Cộng”.
Theo Trung tâm Nghiên cứu về Chủ nghĩa kỳ thị và cực đoan, tỷ lệ tội phạm kỳ thị nhằm vào người Mỹ gốc Á đã tăng 149% vào năm 2020 ở 16 thành phố lớn so với năm 2019. Nỗi lo sợ của cộng đồng Hoa Kỳ gốc Á càng tăng cao sau vụ nổ súng vào ngày 16/3 tại các tiệm spa ở Atlanta khiến 8 người thiệt mạng, 6 người trong số đó là phụ nữ gốc Á.
Cảnh sát không tin rằng chủng tộc là động cơ gây án của tay súng bị tình nghi là Robert Aaron Long. Tuy nhiên, những người ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Á và các nhà lập pháp bao gồm Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, một người Mỹ gốc Á, tin rằng đây là một tội phạm kỳ thị.