Người phát ngôn BNG TQ Triệu Lập Kiên cáo buộc Mỹ đang "gắp lửa bỏ vào tay" Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.
Ngày 8/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã chủ trì cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh.
Một phóng viên đã đề nghị Bắc Kinh đưa ra bình luận về việc: "Vào ngày 7/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ quan ngại sâu sắc về các hành động đe dọa liên tục của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Phía Mỹ có khả năng chống lại mọi hành động vũ lực hoặc những hình thức cưỡng ép có thể gây nguy hiểm cho an ninh của Đài Loan. Cùng ngày, Hải quân Mỹ tuyên bố, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường McCain đi qua eo biển Đài Loan theo thường lệ trong ngày hôm đó, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục bay qua, di chuyển hàng hải và hành động ở bất nơi nào được luật pháp quốc tế cho phép".
Trước câu hỏi này, ông Triệu Lập Kiên cho rằng, phía Mỹ đã "gắp lửa bỏ vào tay" Trung Quốc bởi Đài Loan là "phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc".
"Nguyên tắc Một Trung Quốc là nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ và đó cũng là cam kết rõ ràng của Mỹ với Trung Quốc trong ba thông cáo chung Trung-Mỹ, là lằn ranh đỏ không thể vượt qua", ông Triệu nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cáo buộc, tàu Mỹ đã nhiều lần "khoe cơ bắp" ở eo biển Đài Loan, khiêu khích và phá rối tình hình, gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới lực lượng đòi "Đài Loan độc lập", đe dọa hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan.
"Tôi muốn hỏi là chẳng lẽ là tàu chiến Trung Quốc đã đến vịnh Mexico để dương oai diễu võ? Ai đang đe dọa và uy hiếp trên phạm vi toàn cầu?.. Trong lịch sử 250 năm qua, Mỹ không tham chiến chỉ có 16 năm, có hơn 800 căn cứ quân sự ở nước ngoài trên khắp thế giới và chi tiêu quân sự đứng đầu thế giới trong nhiều năm liên tiếp, chiếm khoảng 40%. tổng chi tiêu quân sự toàn cầu. Theo báo cáo, trong 30 năm sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã tham gia 228 cuộc chiến và can thiệp quân sự, trung bình 7,67 lần/năm. Thời điểm đó, Mỹ đã sử dụng một bình nước giặt và một đoạn video giả làm bằng chứng để nhằm vào các quốc gia có chủ quyền là Iraq và Syria, gây ra vô số thương vong cho dân thường và khiến vô số gia đình tan vỡ.
Mỹ cũng thường xuyên áp dụng các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đơn phương nhằm vào các nước có chủ quyền khác. Các quan chức cấp cao của Mỹ từng nói, chúng tôi [Mỹ] đã phạm sai lầm và dám đối mặt với những thách thức, thay vì né tránh chúng. Vậy điều trước tiên nước Mỹ nên làm là xin lỗi người dân Iraq và Syria và chịu các trách nhiệm liên quan. Tôi muốn hỏi, nếu không làm được điều này, nước Mỹ dựa vào cái gì mà nói là đối đối mặt với thách thức, thay vì né tránh nó?".
Ông Triệu nhấn mạnh "Trung Quốc chưa bao giờ có ý định đe dọa bất kỳ ai, nhưng cũng không sợ bất kỳ lời đe dọa nào. Trung Quốc cũng không muốn ức hiếp ai, nhưng ai ức hiếp cũng vô ích"; đồng thời yêu cầu Mỹ tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và "không đùa với lửa".
VietBF @ Sưu tầm