Trong những ngày qua, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học luật TP.HCM đă liên tục livestream chung với bà Nguyễn Phương Hằng trên các mạng xă hội YouTube , Facebook , TikTok.
Việc làm này của ông Quân đă vi phạm “Quy chế về đạo đức nhà giáo” do Bộ giáo dục đào tạo ban hành ngày 6 tháng 4 năm 2008 như sau:
1. LÀ MỘT NHÀ GIÁO, KHÔNG THỂ LIVESTREAM CHUNG VÀ ĐỒNG CẢM VỚI MỘT NGƯỜI LUÔN DÙNG TỪ NGỮ DUNG T/Ụ/C PHẢN CẢM
Không bàn đến nội dung mà bà Hằng nói chuyện là đúng hay sai v́ chưa có cơ quan chức năng nào kết luận các nội dung đó, tuy nhiên một điều không thể chối căi là bà Hằng đă dùng nhiều từ ngữ dung t/ụ/c phản cảm và nhiều tờ báo đă lên tiếng về vấn đề này.
Là một giảng viên đại học , ông Đặng Anh Quân đă biết rơ điều đó v́ ông Quân nói rằng ḿnh luôn theo dơi sát bà Hằng, nhưng lại chấp nhận livestream chung với bà Hằng theo góc độ đồng cảm với bà Hằng là điều không thể chấp nhận. Ông Quân chỉ có thể livestream chung với bà Hằng theo góc độ thẳng thắn chỉ ra những sai trái của bà Hằng trong việc dùng ngôn từ dung tục và khuyên bà ấy ngừng dùng từ ngữ dung tục phản cảm mà thôi.
2. LÀ MỘT GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT NHƯNG LẠI CÔNG KHAI CHẾ G/I/Ễ/U ĐỜI TƯ CỦA NGƯỜI KHÁC TRÊN MẠNG XĂ HỘI
Khi livestream chung với bà Hằng về vấn đề hợp đồng đ/ẻ thuê, ông Quân đă công khai chế g/i/ễ/u moi móc đời tư của một công dân mà bà Hằng nêu ra. Cả 3 người bao gồm bà Nguyễn Phương Hằng, luật sư Nguyễn Đ́nh Kim và tiến sĩ Đặng Anh Quân vừa cười cợt vừa nói đến vấn đề này.
Cách nói “đốc tờ ruồi” hay “cô Đồng Xanh” mặc dầu không chỉ rơ nhưng ai cũng biết đó là ai. Đặc biệt 3 người đă bàn luận những nội dung rất xâm phạm đời tư, chẳng hạn như nói về việc cô “Đồng Xanh” đă chuẩn bị cho đứa con ḿnh sau này đi đ̣i tài sản ông “Đốc tờ Ruồi” là người bị ông Quân cho rằng đă thuê cô “Đồng Xanh” đẻ con…
Nhân danh là trao đổi về pháp luật nhưng nội dung câu chuyện xâm phạm đời tư như thế là điều không thể chấp nhận đối với một giảng viên đại học như ông Quân.
3. BẢN THÂN ÔNG ĐẶNG ANH QUÂN DÙNG TỪ NGỮ PHẢN CẢM KHÔNG CHUẨN MỰC
Ông Đặng Anh Quân đă dùng một số từ ngữ phản cảm không chuẩn mực như sau.
Trong lúc nói chuyện về đời tư của nhân vật “Đồng Xanh” ở mục 2 ở trên, ông Quân đă nói: “Tôi chỉ phân tích về khía cạnh pháp lư trong sự việc này thôi nhe tất cả đều là giả thuyết và dựa trên tin đồn nhe, các lươn con đừng đánh tôi nghe”.
Trong buổi livestream lần đầu tiên với bà Hằng, ông Quân cũng dùng từ “lươn con” trong đoạn tự giới thiệu ḿnh.
Cách dùng từ “lươn con” là không thể chấp nhận với một giảng viên đại học khi nói về những người phản biện ḿnh.
Khi giải thích với bà Hằng về các đơn tố cáo bà Hằng, ông Quân nói: “Cà khịa với nhau lệch chuẩn với nhau đó là chuyện của cá nhân, mà nó rất là vô duyên thúi ở chỗ…”.
Dùng từ “vô duyên thúi” là vô cùng phản cảm với một giảng viên đại học không thể chấp nhận.
4.DÙNG TƯ CÁCH GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM ĐỂ LIVESTREAM
Trong khi livestream, bà Hằng trên kênh của ḿnh cũng như cô luật sư Quỳnh Như trên kênh “Lang thang đường phố” đă nhiều lần giới thiệu rơ ông Đặng Anh Quân là giảng viên Trường đại học luật TP.HCM và ông Quân chưa bao giờ đính chính là ḿnh chỉ dùng tư cách cá nhân. Bản thân ông Quân cũng nhiều lần tự nhận ông đang là giảng viên.
Tại Khoản 1 Điều 4 của “Quy định về đạo đức nhà giáo” do Bộ Giáo dục đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6 tháng 4 năm 2008 về “Đạo đức nghề nghiệp” quy định:
“Tâm huyết với nghề nghiệp, có ư thức giữ ǵn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu , giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có ḷng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhă với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.
Tại Khoản 4 Điều 6 của “Quy định về đạo đức nhà giáo” về “Giữ ǵn truyền thống đạo đức nhà giáo” quy định: “Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác”.
Đối chiếu với quy định ở trên, ông Đặng Anh Quân rơ ràng đă vi phạm “Quy định về đạo đức nhà giáo”. Do đó thiết nghĩ trường Đại học luật TP.HCM cần ngừng ngay việc để cho ông Đặng Anh Quân lên lớp giảng dạy sinh viên để đem lại sự trong sạch đối với môi trường giáo dục.
VietBF @ Sưu tầm