HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hà Nội bỏ giấy đi đường, ngay lập tức đường phố đông đúc trở lại. C̣n tại Sài G̣n, liên tục xét nghiệm với tần suất ba lần trong bảy ngày.
Báo VNExpress cho hay từ sáng 21 Tháng Chín, Hà Nội bắt đầu áp dụng “Chỉ Thị 15.” Theo đó các cơ quan, công sở, công ty, doanh nghiệp, tập đoàn (trừ cơ quan trung ương, các lực lượng vũ trang, lực lượng chống dịch và cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế) bố trí cho cán bộ, công chức… làm việc 50% tại trụ sở và 50% làm việc tại nhà.
Sáng đầu tiên sau khi Hà Nội bỏ giấy đi đường, đường sá thành phố tấp nập người và xe.
(H́nh: Ngọc Thành/VNExpress)
Các cơ sở kinh doanh cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi; cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh; cửa hàng cắt tóc, gội đầu… được mở cửa hoạt động trở lại.
Riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước 9 giờ tối; xe “ôm” công nghệ được phép hoạt động trở lại từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối hằng ngày.
Đám tang được tổ chức trong phạm vi gia đ́nh, không quá 20 người…
Trong khi đó, tại Sài G̣n, ông Nguyễn Hữu Hưng, phó giám đốc Sở Y Tế thành phố, cho biết theo kế hoạch mới, từ ngày 21 Tháng Chín, toàn bộ người dân ở vùng “nguy cơ cao” (vùng cam) và rất cao (vùng đỏ) được lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn với tần suất ba lần trong bảy ngày.
Để tăng cường xét nghiệm COVID-19 diện rộng từ nay đến cuối Tháng Chín, Ủy Ban Nhân Dân thành phố đă kiến nghị thủ tướng CSVN chỉ đạo Bộ Y Tế phân bổ 10 triệu bộ kit test nhanh, và 1,000 người bổ sung thêm cho 1,533 đội lấy mẫu, nhằm hỗ trợ công tác xét nghiệm bảo đảm tiến độ.
Người dân Sài G̣n vẫn phải chịu xét nghiệm COVID-19 ba lần/tuần.
(H́nh: Quỳnh Trần/VNExpress)
Hiện, Sài G̣n đang đối mặt nguy cơ thiếu vaccine diện rộng. Sở Y Tế cho biết cần thêm hơn 6 triệu liều để chích đủ hai mũi cho người dân.
Trong nhiều ngày qua, số lượng chích vaccine của thành phố giảm. Một số quận, huyện và điểm chích có số lượng vaccine được phân bổ khá ít. Trong khi năng lực chích ngừa của thành phố hiện tại trung b́nh khoảng 200,000 mũi/ngày.
Tính đến chiều tối 21 Tháng Chín, theo số liệu của Bộ Y Tế, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đă là 707,436 ca, trong đó 702,973 bệnh nhân ghi nhận trong đợt dịch thứ tư. (Tr.N)