Nguyên nhân đi đường cao tốc VN cầm chắc cái chết bất kỳ lúc nào - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > Breaking News | Tin Nóng > Breaking News | Tin Sốt


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Nguyên nhân đi đường cao tốc VN cầm chắc cái chết bất kỳ lúc nào


Không kêu gọi được nhà đầu tư lấy ngân sách nhà nước, thực chất là tiền thuế của dân ra làm đường cao tốc thể hiện sự bế tắc trong chính sách thu hút đầu tư…
Dẫn đến ngân sách cho giáo dục, y tế, cho các dự án an sinh xă hội, lương của người làm công, hưu trí bị sụt giảm đời sống ngày càng cực khổ bấp bênh…
Có tiền rồi đầu tư dàn trải, theo kiểu “cả nhà cùng sướng” hậu quả cao tốc chỉ có hai làn, không có phân cách, không có làn dừng khẩn cấp, chỗ đi tiểu không có…
Gọi là cao tốc cho sang cho oai, nhưng cao tốc là thế nào, chẳng cần biết, dù quy chuẩn, tiêu chuẩn đă có định nghĩa, quy định rơ ràng…
Tư duy lănh đạo kiểu “củ chuối”, toàn chỉ đạo vuốt đuôi, mọi thứ xảy ra rồi, mới công điện, lệnh phát đi th́ đă muộn. Cái loại lănh đạo ăn sổi, “tŕnh độ th́ thấp, lư luận th́ cao” c̣n tồn tại như thế hỏi làm sao đất nước không nghèo, không tụt hậu.
Hiệu quả đầu tư thấp, chỗ cần không có, chỗ có chưa cần.
Thể hiện sự độc đoán chính trị, chi phối ảnh hưởng của nhóm có lư luận, không hoàn toàn dựa trên cơ sở phát triển kinh tế…lấy quyền lực áp đặt kinh tế, tạo cơ chế xin cho, ràng buộc - c̣n lâu đất nước này mới ngoi lên được v́ sự lũng đoạn của nhóm “quê hương cách mạng”
Công tác chuẩn bị yếu kém, nhà thầu thiếu năng lực, giải phóng mặt bằng chậm, thiếu vật liệu san đắp nền…
Nói là kinh tế thị trường, lại có cơ chế đặc thù, vừa làm vừa tháo gỡ… “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái có thể thành cái không thể” chỉ có vua ở xứ “Hoa thanh quế” mới có kiểu “tà lưa” như thế.
Nóng vội giải ngân vừa loè bịp về thành tích, chỉ đạo giỏi, tiến độ nhanh, vừa sớm có “tiền lại quả” nên bất chấp bằng mọi giá hô hào, thúc ép tiến độ, hậu quả chất lượng kém là điều đương nhiên.
Mới manh nha hơn một ngh́n km cao tốc, tai nạn giao thông thông đă trở thành quốc nạn trên mỗi cung đường, chất lượng vừa làm đă lo hỏng, xuống cấp… thi công cao tốc theo kiểu tỉnh lộ, huyện lộ vừa làm vừa lo đủ thứ như kiểu hợp tác xă cộng đồng, càng làm, càng rối rắm…hiệu quả khai thác thấp, chất lượng kém không có ǵ lạ.
Cao tốc nhanh thành hoá chậm , thành con đường tử thần. Nó là tương lai xám xịt “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xă hội” trên những cung đường cao tốc này c̣n khướt, c̣n tít tắp mù khơi.

Thuế dân siết cổ chặt đầu
Bảy năm dang dở cây cầu bỏ hoang
Con đường xă nghĩa thênh thang
Dành cho đít đỏ hiên ngang liếm tiền
Quê hương gói trọn ba miền
Lệ rơi máu đổ cường quyền trị cai
Cùm gông trí thức nhân tài
Để cho lũ lợn lên đài trị dân
Nó ăn rách cả đũng quần
Chúng xơi tới cả cục phân dân lành
Việt Nam một thủa tan tành
Bởi quan đít đỏ nó hành dân đau
Chẳng riêng với những cây cầu
Công tŕnh các loại vỡ đầu v́ quan
Tiền dân bỏ túi triệu ngàn
Người dân c.hết đói c.hết tàn tương lai
Mồ to vàng đô lâu đài
Máu dân chúng uống quan tài chôn dân
Quan to quan nhỏ ph́ thân
Thằng dân khố rách c.hết dần thuế cao
Thuế cao nước mắt thêm trào
Chổng mông chỉ biết kêu gào lạy ông
Chúng con c̣n ít sợi lông
Mời quan liếm hết cho ḷng thêm no !

Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Gibbs's Avatar
Release: 02-19-2024
Reputation: 74794


Profile:
Join Date: Nov 2006
Posts: 21,761
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	VBFhgfhggh.jpg
Views:	0
Size:	52.9 KB
ID:	2337290  
Gibbs_is_offline
Thanks: 24,925
Thanked 15,525 Times in 6,641 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 663 Post(s)
Rep Power: 42 Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
The Following 5 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Majestic (02-22-2024), meyeucon (02-25-2024), qqquaker (02-23-2024), tcnt87 (02-19-2024), thynam (02-19-2024)
Old 02-21-2024   #2
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 21,761
Thanks: 24,925
Thanked 15,525 Times in 6,641 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 663 Post(s)
Rep Power: 42
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Mai Quang Hiền: Vài suy nghĩ về cao tốc Ma-dê in Vietnam
- Cao tốc mà mỗi chiều chỉ có 1 làn, không dải phân cách cứng, không làn dừng khẩn cấp, thậm chí c̣n không có cả chỗ dừng để đi... tè, th́ tốt nhất không nên gọi là đường cao tốc để tránh ngộ nhận và thất vọng, gây ảnh hưởng tâm lư.
- Cao tốc mà có biển báo đại khái "làn dừng khẩn cấp cách 1.500m", tức là thông báo rằng c̣n 1.500m nữa mới đến chỗ dừng khẩn cấp. Đă gọi là "dừng khẩn cấp" rồi mà c̣n phải đợi gần 2km mới tới th́ không khác ǵ bên bệnh viện có thông báo "hết giờ cấp cứu". Mấy bác làm đường này mà cho đi làm bác sĩ sản khoa th́ chắc thường xuyên yêu cầu sản phụ... hoăn đẻ.
- Nhiều chỗ đă giải phóng mặt bằng xong rồi mà cũng vẫn không chịu làm thêm làn đường cứu nạn (làn thoát xe, dừng khẩn cấp...). Làn khẩn cấp th́ đâu cần phải kiên cố ǵ lắm đâu mà sợ tốn kinh phí? Cứ đắp đất và trải đá dăm lên để dừng đỗ khẩn cấp cũng được mà nhỉ?
- Trên cao tốc phiên bản 1 làn mà gặp xe tải nặng dẫn đoàn th́ coi như cả đoàn phải ḅ theo hàng chục km. V́ đó mà người ta sinh ra ư tưởng là cứ xa xa lại làm 1 đoạn ph́nh ra để cho các xe vượt nhau. Làm đường vượt đứt đoạn kiểu này nghe có vẻ hợp lư trên lư thuyết, nhưng lại rất bất hợp lư trên thực tế. Tại sao vậy, mời các bác đọc tiếp sẽ hiểu.
- Địa h́nh thực tế các tuyến cao tốc đều trải qua đồi núi. Các xe tải nặng khi lên dốc th́ chỉ ḅ được với tốc độ 20-40km/h, lúc này các xe khác rất muốn vượt th́ lại không vượt được, v́ chỉ có 1 làn, và không được phép làm đoạn vượt ở đoạn dốc. Đến chỗ được phép vượt (làn vượt ph́nh ra) th́ thường là chỗ chân dốc, địa h́nh bằng phẳng, lúc này các xe tải nặng đă trở về tốc độ cao (70-80km/h) các xe khác muốn vượt th́ buộc phải tăng tốc quá tốc độ cho phép, và đang chạy nhanh th́ gặp ngay nút thắt cổ chai gom 2-3 làn thành 1 làn th́ rất nguy hiểm. Và vụ tai nạn vừa rồi đă chứng minh điều đó.
- Bỏ qua lỗi quá tốc độ lúc vượt xe. Việc bố trí cứ khoảng 10km th́ có 1 đoạn đường vượt dài 1,5km là bất hợp lư. Tôi xin đưa con số tính toán như sau:
Xe tải lúc tới đoạn đường vượt th́ thường đạt tốc độ 70-80km/h. Các xe khác muốn vượt th́ buộc phải chạy nhanh hơn, nhưng cũng sợ lỗi quá tốc độ và điều kiện đường hẹp, nên cùng lắm cũng chỉ chạy khoảng 90km/h. Tốc độ chênh lệch giữa xe vượt và xe bị vượt là khoảng 5-10km/h. Nếu vượt xong đoạn chiều dài xe container dài 20m, cộng với chiều dài bản thân xe vượt và khoảng cách an toàn (tổng cộng 30m) th́ phải mất ít nhất 10 giây, với tốc độ trung b́nh 85km/h th́ xe vượt cần phải chạy ít nhất là 230m th́ mới vượt được xe cần vượt. Như vậy, với chiều dài đoạn đường cho phép vượt là 1500m th́ chỉ có nhiều nhất là 6-7 xe có thể vượt qua được xe cần vượt phía trước (theo 1 cách trật tự, không ẩu).
Một tuyến cao tốc dài cỡ 100km, mà nếu cứ 10km mới bố trí 1 đoạn vượt theo dự tính, th́ cả tuyến chỉ có 10 đoạn được vượt, và với 10 chỗ vượt này th́ chỉ có 60-70 xe có thể vượt qua được 1 xe tải. Trong khi thực tế giao thông dịp cao điểm, phía sau mỗi xe tải dẫn đoàn là hàng trăm xe, nếu không tranh thủ vượt nhanh và ẩu th́ có đi hết cả tuyến cao tốc cũng không kịp vượt được xe tải phía trước, mà nếu không vượt được th́ khi đến đoạn lên dốc lại phải kiên nhẫn rùa ḅ theo sau nó. (Trên tuyến có quy định tốc độ tối thiểu là 60km/h, nhưng thực tế xe tải nặng khi lên dốc chạy rất chậm, đây cũng là 1 bất cập khác cần xử lư).
Bởi thế mà nhiều tài xế sinh ra tâm lư ức chế, cố gắng bằng mọi cách vượt qua cho được xe tải nặng phía trước. (Tâm lư cố vượt xe container thể hiện rất rơ trong clip tai nạn hôm rồi).
- Hiện trạng thực tế như vậy đă gây ra tâm lư ức chế cho lái xe, khiến lái xe phải chạy nhanh hơn, ẩu hơn, cộng với cách thiết kế làn vượt thiếu khoa học (nút thắt gom làn rất gấp, gom 1 phát 3 làn thành 1, biển báo cộng gờ giảm tốc quá gần khúc cua...) đă gây ra nguy cơ tai nạn rất cao.
Đến đây, đừng bác nào nói lỗi chủ yếu là do tài xế nhé, lỗi chủ quan của người lái xe đương nhiên là sẽ phải trả giá bằng nguy cơ tai nạn cao. Nhưng ở đây tôi nói về lỗi thiết kế, gây ra tỷ lệ rủi ro cao th́ chính là lỗi của thiết kế.
- Làm cao tốc Bắc Nam là quá cần thiết. Cần th́ phải làm, mà làm th́ phải làm cho tới, chứ đừng làm nửa chừng để tạo ra những cái bẫy chết người.
Thiếu tiền th́ ráng đi vay mà làm. Vay làm thứ ǵ c̣n được, vay làm đường th́ tôi ủng hộ.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Majestic (02-22-2024), meyeucon (02-25-2024)
Old 02-21-2024   #3
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 21,761
Thanks: 24,925
Thanked 15,525 Times in 6,641 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 663 Post(s)
Rep Power: 42
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Đồng Phụng Việt: Chủ nghĩa xă hội không cần con người!
Cách nay vài tiếng, lúc 9 giờ 50 phút sáng 18/2/2024, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn chạy ngang xă Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đă xảy ra một vụ tai nạn nạn thảm khốc. Khi vượt xe vận tải chạy cùng chiều, một chiếc xe năm chỗ đi theo hướng từ Nam ra Bắc đă bị xe chở container va vào đuôi. Xe năm chỗ lật ngửa, văng sang phần đường phía bên kia và bị xe vận tải đang di chuyển theo hướng ngược lại húc ngang hông nên văng ra khỏi cao tốc (1). Do va chạm, xe vận tải mất lái, đâm thẳng vào đầu xe chở container, rồi bị xe container chạy phía sau đâm tiếp vào đuôi. Vụ tai nạn vừa kể đă khiến hai người trên xe năm chỗ chết, một người trọng thương (2)...
Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98 cây số nối Quảng Trị với Thửa Thiên Huế. Tiếng là “cao tốc” nhưng chỉ rộng 12 mét, mỗi chiều chỉ có một làn xe. Từ khi khánh thành (đầu 2023) đă có vô số cảnh báo về sự nguy hiểm của cao tốc này đối với an toàn giao thông (cho phép xe cộ di chuyển với tốc độ cao nhưng đă hẹp lại không có dải phân cách hai ḍng xe ngược chiều nhau, thiếu các tiện nghi tối thiểu như trạm nghỉ, đèn chiếu sáng (3)... Trên thực tế, đă có không ít tai nạn thảm khốc xảy ra trên cao tốc này. Vụ gần nhất xảy ra cách nay hai tháng (tháng 12/2023), hai xe chở container đâm thẳng vào nhau rồi bốc cháy ở đoạn đi ngang thị xă Hương Trà khiến một người chết, hai trọng thương (4).
Đó cũng là lư do tuy có “cao tốc” nhưng nhiều người không dám sử dụng cao tốc Cam Lộ - La Sơn v́ “quanh co, hẹp, không dải phân cách, không đèn chiếu sáng, không có camera giám sát giao thông nên dù cẩn thận nhưng những xe khác chạy nhanh, chạy ẩu, không quen đường, không kiểm soát được xe th́ vẫn vướng tai nạn” (5). Nếu chịu khó xem video clip ghi lại diễn biến tai nạn, ắt sẽ thấy, chính v́ quá hẹp và thiếu dải phân cách, vụ tai nạn mới nhất ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn mới thảm khốc như vậy! Ở Việt Nam hiện có ít nhất năm tuyến “cao tốc” giống như cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nghĩa là thiếu tất cả những yếu tố về an toàn, tiện nghi mà lẽ ra một cao tốc phải có)!
***
Cách nay hai ngày, có một chuyện khác bị xem là nhỏ nhưng về tính chất th́ chẳng nhỏ chút nào và cũng liên quan đến “cao tốc”: Hôm 16/2/2024, đại diện Ban Quản lư Dự án 7 (bộ phận quản lư cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết) đă cùng với chính quyền huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh B́nh Thuận) dỡ bỏ “cầu cứu rỗi” giúp người sử dụng cao tốc vượt qua hàng rào kẽm gai ngăn cách cao tốc với khu dân cư nằm bên cạnh cao tốc này để... đi vệ sinh. Cao tốc Vĩnh Hào – Phan Thiết nối với cao tốc Dầu Giây – Vĩnh Hảo tạo ra một đoạn đường dài 250 cây số không có trạm nghỉ - nhà vệ sinh. Đó là lư do thiên hạ hoặc nhịn tiêu tiểu, hoặc làm bậy dọc đường.
Chỉ hai tháng sau thời điểm khánh thành (tháng 5/2023), cư dân sống dọc cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đă tự nguyện lập ra những “Nhà vệ sinh 0 đồng” (6) để... “cứu khổ, cứu nạn”. Một trong những “công tŕnh” nhằm “cứu khổ, cứu nạn” mới được giới thiệu trên mạng xă hội là “cầu cứu rỗi” (7). Trên VOA, sau khi giới thiệu “cầu cứu rỗi” này, một blogger đă dẫn thêm một số chuyện khác, chẳng hạn chuyện Bộ Giao thông – Vận tải giải thích, do không đủ vốn song cần hoàn thành chỉ tiêu (đến 2030, Việt Nam phải có 5.000 km cao tốc) nên chính quyền Việt Nam chọn giải pháp đầu tư phần chính, c̣n phần phụ (làn dừng khẩn cấp, trạm nghỉ - nhà vệ sinh, kể cả dải ngăn cách các ḍng xe ngược chiều nhau) th́... từ từ mới... tính, hay chuyện những khu đô thị chẳng có trường học, bệnh viện nào bên trong hay bên cạnh các rừng cao ốc, cư dân không có không gian cộng cộng, nước cho sinh hoạt vừa yếu, vừa thiếu, thậm chí hàng chục ngàn người không có nước ăn uống, tắm giặt trong cả tháng,... để chứng minh: Các hệ thống đang dẫn dắt xây dựng CNXH tại Việt Nam xem cái chính yếu là kế hoạch, là chỉ tiêu và cả kế hoạch lẫn chỉ tiêu đều không màng đến dân sinh mà chỉ nhắm đến hoặc thành tích để “diễu vơ, giương oai”, hoặc lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, nên khi vận hành hoàn toàn không v́ con người, không đặt con người vào vị trí tối thượng (😎.
Không may là những nhận định như thế lại đúng! Ngay sau khi thiên hạ “bàn ra, tán vào” như vừa kể, chính quyền lập tức tổ chức dỡ bỏ “cầu cứu rỗi” v́ “vị trí lắp đặt cây cầu không đi kèm phương án tổ chức giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn khi xe cộ dừng lại để sử dụng cây cầu”! C̣n cần đi vệ sinh th́ cứ rẽ khi đến các “nút giao” để t́m chỗ xả rồi quay lại cao tốc, “cách làm này hơi bất tiện nhưng là giải pháp t́nh thế duy nhất”. Ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc Ban Quản lư dự án 7, thản nhiên bảo rằng, t́nh trạng “cao tốc” thiếu trạm nghỉ - nhà vệ sinh là “vấn đề chung của các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 chứ không riêng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết”.
***
Năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng cho xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề lư luận và thực tiễn về chủ nghĩa xă hội và con đường đi lên chủ nghĩa xă hội ở Việt Nam” mà ông là tác giả. Các viên chức trong hệ thống công quyền và hệ thống truyền thông nhà nước đồng thanh ca ngợi rằng ông Trọng là người phác họa “mô h́nh chủ nghĩa xă hội Việt Nam” (9). Tuy nhiên tám nội dung mà các đồng chí đồng đảng với ông Trọng bảo rằng ông Trọng đă “bổ sung, phát triển một số nội dung làm sâu sắc hơn mô h́nh CNXH ở Việt Nam” đều không có ǵ mới. Ví dụ, chẳng lẽ “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là “bổ sung, phát triển” cho thêm... “sâu sắc”?
Tuy nhiên kẻ viết bài này không có ư định phân tích “tư tưởng Nguyễn Phú Trọng”. Dẫn lại “Một số vấn đề lư luận và thực tiễn về chủ nghĩa xă hội và con đường đi lên chủ nghĩa xă hội ở Việt Nam” chỉ nhằm trích dẫn một số điều ông Trọng luận giải, kiểu như: “Xă hội xă hội chủ nghĩa là xă hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xă hội hài ḥa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xă hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm”.
Căn cứ vào các tuyên bố, nhận định của ông Trọng và đồng chí của ông th́ các cao tốc hay cao ốc đươc dán nhăn khu đô thị,... chính là “giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xă hội” dẫu thực tế cho thấy c̣n lâu chúng mới “hài ḥa với lợi ích chính đáng của con người”. Có thể v́ “khác hẳn về chất so với các xă hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm” nên ở Việt Nam, cao tốc mới không cần làn dừng khẩn cấp, trạm nghỉ - nhà vệ sinh, thậm chí một số cao tốc không cần cả dải ngăn cách các ḍng xe ngược chiều nhau và các cao ốc đươc dán nhăn khu đô thị không cần bận tâm đến trường học, bệnh viện, công viên, cấp nước,... thế nào! Những người đang dẫn dắt xây dựng CNXH ở Việt Nam không cần những thứ... vặt vănh đó, bởi họ nhắm vào những thứ khác, hoàn toàn không phải là con người!
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Majestic (02-22-2024)
Old 02-21-2024   #4
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 21,761
Thanks: 24,925
Thanked 15,525 Times in 6,641 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 663 Post(s)
Rep Power: 42
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Vơ Xuân Sơn: Sống ở Việt Nam là phải chấp nhận
Mấy ngày nay mạng xă hội ồn ào về cái cao tốc thắt eo. Mọi người bàn tán về cao tốc 2 làn xe, mỗi bên 1 làn, không có dải phân cách cứng, ư kiến này nọ… làm tôi nhớ câu chuyện cao tốc Nội Bài – Lào Cai khoảng 10 năm trước.
Hồi ấy, bao nhiêu bạn khen cao tốc này. Tôi ở trong Nam cũng ngứa ngáy, chạy ra, chạy xe từ Nội Bài lên Lào Cai, xem cái cao tốc này ra sao mà người ta khen quá trời, sẵn tiện thăm lại Sapa. Khi về, tôi viết bài, chê cái đoạn 2 làn, mỗi bên 1 làn, không có dải phân cách cứng. Thế là bị đập tơi bời. Thậm chí c̣n bị coi là phản động. Nhiều kẻ c̣n bảo muốn sướng th́ cút sang Mỹ mà sướng, Việt Nam chỉ có thế thôi.
Và từ đó, chúng ta bắt đầu có cao tốc 2 làn đường, mỗi bên 1 làn, không có dải phân cách cứng. Chẳng thấy ai nói ǵ. Bây giờ, cái vụ tai nạn ở cái đoạn thắt eo trên cao tốc La Sơn ǵ đó, mọi người ra sức đổ riệt cho Bộ GTVT thiết kế ra cái cao tốc thắt eo như vậy. Bộ GTVT đă chẳng bảo là cao tốc này xây đúng thiết kế, vẽ đường đầy đủ đó sao. Các bạn đừng có mà lớn tiếng kết tội họ. Khó như “thu giá” họ c̣n nghĩ ra được, sá ǵ chuyện này.
Việt Nam là như vậy, cao tốc Việt Nam là như vậy. Trong mọi so sánh với cao tốc các nước, cao tốc của chúng ta chỉ hơn về chi phí xây dựng, c̣n lại, mọi cái nó khác lắm. Đi được th́ đi, thấy nguy hiểm th́ đừng đi. Lái xe trên đó th́ phải tập trung vô đường, đừng có mà suy luận. Đường thực tế nó thế nào th́ đi thế ấy, đừng có tưởng này tưởng nọ.
Khi đi trên đường thấp tốc, chúng ta đă quá quen với việc chuyển đổi tốc độ đột ngột, với cây cối hay dù che lấp biển báo, hoặc biển báo đặt lung tung… Chúng ta đă quá giỏi trong việc phá bẫy của mấy anh chuyên bố trí ở những đoạn như vậy để kiếm cái không phải là thiết yếu, để không bị mất tiền. Th́ chúng ta cũng phải làm quen với các vấn đề của cao tốc Việt Nam, để không bị mất mạng.
Sống ở Việt Nam th́ phải quen với việc đó. Nếu không quen được, th́ ráng chun vô mấy cái ban dự án đường cao tốc, sáng tạo thêm các cao tốc cả hai bên chỉ có 1 làn đường, thậm chí nửa làn đường cho cả hai chiều cũng được. Kiếm một mớ rồi ra nước ngoài xài cao tốc bên bển.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Majestic (02-22-2024)
Old 02-21-2024   #5
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 21,761
Thanks: 24,925
Thanked 15,525 Times in 6,641 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 663 Post(s)
Rep Power: 42
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Mai Bá Kiếm: Thiết kế cao tốc sai, Bộ GTVT bảo: "Đúng thiết kế, vạch kẻ đường đầy đủ"
Xem h́nh chụp bằng flycam mới thấy tai nạn đụng xe liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ đoạn vào cao tốc đến đoạn nhập 3 làn c̣n 1, thành nút cổ chai, là do thiết kế rất sai. Nhưng, Bộ GT VT nói cao tốc làm đúng thiết kế, vạch kẻ đường đầy đủ, và bộ không chịu trách nhiệm.
Dù không có chuyên môn, tôi có thế khẳng định những chỗ thiết kế sai:
1/ Góc tạo ra giữa đường dẫn vào và cao tốc theo tôi đoán "trên 45 độ" là quá lớn, xe vào góc này vừa quẹo gắt vừa tăng tốc từ 60 km/g lên 80 km/g, tạo ra lực ly tâm lớn. Mặc dầu xe chạy thẳng trên cao tốc bị những vạch sơn trắng sọc ngang cấm vào làn của xe vào cao tốc, song vẫn nguy hiểm.
2/ Qua khỏi cua đường dẫn vào cao tốc, xe đi thẳng trên cao tốc bị những vạch sọc ngang chặn không cho vào làn giữa, họ xi nhan trái để xi nhập làn bên trái sát tim đường. Vạch sọc ngang trên làn giữa có h́nh chữ nhựt. Chưa có nước nào cấm vào 1 làn bằng "h́nh chữ nhật", mà phải vạch theo "h́nh mũi tàu" (mũi tên) để tránh tách làn hay nhập làn một cách đột ngột.
3/ Đến cuối dải phân cách cứng, cao tốc "nổi máu hứng" thắt cổ chai, từ 3 làn (làn giữa cấm) gom lại c̣n 1 làn. Trong khi đó, dải phân cách không c̣n, thay bằng những vạch sọc ngang giữa tim đường, để ngăn cách xe hai chiều ngược nhau.
Theo vạch vẽ dưới đường, từ cua dẫn vào cao tốc đến nút thắt cổ chai xảy ra hai tranh chấp giao thông: Xe chạy thẳng trên cao tốc nếu không nhập được làn bên trái sẽ cố nhập làn phải (ưu tiên cho xe vào cao tốc). Trên h́nh đă thể hiện hai container và một xe tải chạy vào làn cấm (giữa) để tranh chấp với xe vào cao tốc. Tại nút thắt cổ chai, xe làn bên phải quẹo trái một góc lớn để tranh chấp xe làn trái. V́ nếu quẹo góc nhỏ th́ xe cán lên làn khẩn cấp.
Bộ GTVT nói "vạch kẻ đường đầy đủ" nhưng "đủ mà ngu" là bẫy tài xế vào chỗ chết: C̣n Khoảng 100 m đến thắt cổ chai, mới có biển báo đường hẹp, tại nút thắt cổ chai có biển báo tốc độ 80 km/g (đường dẫn vào 60 km/g) vừa quẹo trái nhập làn vừa tăng tốc, nên tài xế Việt Nam "lụa" nhất thế giới.
Ở bên Úc, biển báo sắp đến đường dẫn vào hay dẫn ra khỏi cao tốc được đặt trước 2 cây số để tài xế kịp chuẩn bị. Cách 2 km đến chỗ giảm tốc độ cũng có biển báo tốc độ sẽ giảm c̣n bao nhiêu.
Đường nông thôn của Úc (không có nhà cặp lộ) nên xe được chạy 80-90 km/ g. Đường có 1 làn mỗi chiều, nhưng thỉnh thoảng có một đoạn mở rộng hai làn, để cho xe qua mặt. Và cách đó xa có biển báo "500 m - overtaking" nên không có chuyện tài xế xe tải c̣ mồi CSGT chạy ra rề "cản địa" trên đường 1 làn, khiến các xe phía sau lấn làn ngược chiều vượt qua mặt để bị CSGT phạt.
Bộ GTVT cắm biển báo tốc độ đủ mà không đúng chỗ giúp CSGT phục kích tài xế. Cao tốc có 2 làn xe ngược chiều, không có dải phân cách cứng, không có làn khẩn cấp, không có chỗ dừng chân là "đặc sản" của ngành thiết kế cầu đường Việt Nam.
Cầu đường không liên quan cầu tiêu! Từ chết bí tiểu!
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Majestic (02-22-2024)
Old 02-21-2024   #6
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 21,761
Thanks: 24,925
Thanked 15,525 Times in 6,641 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 663 Post(s)
Rep Power: 42
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hôm 18/2/2024 ở đoạn chạy qua xă Phong Thu, huyện Phong Điền của cao tốc Cam Lộ - La Sơn, khiến ba người trong một gia đ́nh bốn người thiệt mạng (1), ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam đă đưa ra hàng loạt yêu cầu với chính quyền tỉnh Thừa Thiên – Huế nói riêng, chính quyền các địa phương nói chung và Bộ Công an, Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT).
Đối với Bộ Công an, ông Chính yêu cầu: Khẩn trương điều tra, làm rơ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lư nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xác định làm rơ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác pḥng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.
C̣n đối với Bộ GTVT, ông Chính yêu cầu: Chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lư trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp; đặc biệt lưu ư bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong cả nước (2).
***
Nếu chịu khó xem một số video clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn vừa kể (3) và thực trạng giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (4), ắt sẽ nhận ra tai nạn là tất yếu khi “cao tốc” vừa quá hẹp (mỗi chiều chỉ có một làn xe), vừa không có dải phân cách nhằm pḥng ngừa xe ngược chiều đâm vào nhau. Cao tốc Cam Lộ - La Sơn được đưa vào sử dụng hồi cuối 2022 và lập tức trở thành nổi tiếng v́ ngoài những hạn chế như vừa đề cập c̣n không có hệ thống đèn chiếu sáng, làn dừng khẩn cấp,...
Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 18/2/2024 là do làn chính và làn dẫn vào cao tốc đột nhiên nhập thành một (5), dường như đó là lư do khiến người điều khiển xe loại năm chỗ bị bất ngờ nên ông ta cố gắng vượt từ bên trong ra bên ngoài để không đâm vào hàng rào của cao tốc và bị xe chở container chạy cùng chiều táng vào hông. Va chạm khiến xe năm chỗ lật ngửa, văng sang chiều đối diện rổi bị xe vận tải chạy ngược chiều húc thêm lần nữa, sau đó bị hất ra khỏi cao tốc. Sau va chạm với xe năm chỗ, xe vận tải chạy ngược chiều đâm thẳng vào xe chở container gây ra va chạm đầu tiên rồi bị một xe chở container khác chạy cùng chiều húc vào phía sau...
Nếu cao tốc Cam Lộ - La Sơn được thiết kế - thực hiện đúng tiêu chuẩn (đủ rộng, phân bố hợp lư - làn dẫn vào cao tốc đủ dài trước khi nhập vào làn chính, có dải phân cách), chắc chắn tai nạn không thảm khốc và không khiến công chúng phẫn nộ như vậy! Trên thực tế, suốt từ khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn được đưa vào sử dụng đến nay, ngoài dân chúng (6), chính quyền các địa phương có liên quan như Quảng Trị đă lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về rủi ro tiềm ẩn của “cao tốc” này (7).
Thậm chí, hồi tháng 10/2023, Bộ Công an Việt Nam đă gửi văn bản cho Bộ GTVT, đề nghị hạ cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn v́ “cao tốc” này chỉ tương đương “đường cấp ba đồng bằng”. Trong văn bản vừa kể, Bộ Công an Việt Nam c̣n đề nghị Bộ GTVT “khắc phục những bất hợp lư về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc”. Sau văn bản vừa kể, Bộ Công an và Bộ GTVT đă phối hợp khảo sát đoạn Cam Lộ - La Sơn và 11 tuyến cao tốc khác.
Đáng lưu ư, cho dù... “Đă phát hiện bảy đoạn, tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng như không có dải phân cách cứng, không có làn dừng xe khẩn cấp hoặc có nhưng chưa bảo đảm bề rộng tiêu chuẩn, không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm, tầm nh́n hạn chế... Trên tuyến đă xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và nhiều vụ va chạm khác” (😎... nhưng cả các bộ hữu trách, lẫn chính phủ không làm ǵ cả!
***
Không phải tự nhiên mà trong công điện mới gửi sau vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ông Chính yêu cầu “tăng cường tổ chức giao thông hợp lư” và rà soát “hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp, đặc biệt lưu ư bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong cả nước”.
Những yêu cầu của ông Chính không mới. Đó là vấn nạn của cao tốc ở Việt Nam. Vấn nạn này từ đâu mà ra? Từ chỉ đạo của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam và các hệ thống này biết rất rơ về nguyên nhân! Các hệ thống này muốn hoàn thành mục tiêu đă đề ra: Từ nay đến 2030 Việt Nam phải có 5.000 km cao tốc! Mục tiêu vừa kể không phải v́ “quốc kế, dân sinh” mà là... “nhiệm vụ chính trị” nên trước thắc mắc của công chúng về việc tại sao các cao tốc ở Việt Nam thiếu an toàn (hẹp, không có hệ thống chiếu sáng, không có làn đừng khẩn cấp, không có dải phân cách), thiếu tiện nghi (không có trạm nghỉ - nhà vệ sinh), Bộ GTVT mới thản nhiên giải thích rằng v́ cần hoàn thành chỉ tiêu, thành ra chính quyền chọn thực hiện theo kiểu “phân kỳ”, chỉ đầu tư vào phần chính để có “cao tốc”, c̣n phần phụ th́... từ từ mới... tính (9).
Không phải tự nhiên mà bất kể liên bộ GTVT – Cộng an thừa nhận “bảy đoạn, tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc”, sau Thủ tướng gửi công điện với các nội dung như đă dẫn, Chánh Văn pḥng Bộ GTVT vẫn khăng khăng: Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đă được thi công xây dựng tuân thủ theo đúng thiết kế, có đủ biển báo giao thông, vạch kẻ đường đầy đủ” và chỉ có “tài xế” chịu trách nhiệm (10). Hai chữ “làm rơ” chẳng xa lạ ǵ với dân chúng Việt Nam và “làm rơ” chỉ là như thế mà thôi!
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Majestic (02-22-2024)
Old 02-21-2024   #7
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 21,761
Thanks: 24,925
Thanked 15,525 Times in 6,641 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 663 Post(s)
Rep Power: 42
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Theo người Đức, đặc tính đầu tiên của đường cao tốc là bao gồm hai “tuyến đường định hướng” và mỗi hướng có ít nhất hai làn đường.
Từ những năm 1920, kỹ sư xây dựng người Ư Piero Puricelli đă thiết kế Autostrada dei Laghi dẫn từ Milan đến các hồ phía bắc nước Ư. Con đường này chỉ dành cho xe hơi, tuy nhiên lúc đó vẫn chưa phân chia hai “tuyến đường định hướng”.
Thuật ngữ “đường cao tốc” (Autobahn) xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1932 ở Đức, nó đưa ra ư tưởng về một con đường cho phép xe chạy với tốc độ nhanh, không có giao lộ và không có xe chạy ngược hướng.
Tiền thân đầu tiên của đường cao tốc trên thế giới là con đường ở Đức giữa Köln và Bonn, được thị trưởng Konrad Adenauer của thành phố Köln khai trương vào ngày 6 tháng 8 năm 1932. Tuyến đường dài 20 km dành cho xe cơ giới và không có giao lộ. Nó được thiết kế cho tốc độ xe hơi là 120 km/h, ở vào thời điểm ngành sản xuất xe hơi dân dụng ở Đức chỉ đạt tốc độ tối đa là 110 km/h.
Sau Thế Chiến Thứ Nhất, người Đức đầu tư phát triển rất mạnh đường cao tốc và kỹ nghệ cơ giới để phục vụ chiến tranh, cho nên hệ thống đường cao tốc ở Đức có thể được xem là lâu đời, quy mô và được đầu tư kỹ lưỡng nhất thế giới.
*
Như đă nói ở trên, đặc tính đầu tiên của đường cao tốc là bao gồm hai “tuyến đường định hướng” và mỗi hướng phải có có ít nhất hai làn đường.
Theo quy định ở Đức và các nước tiến bộ trên thế giới, đường cao tốc c̣n phải có thêm làn đường phụ hai bên cho những trường hợp đặc biệt (xe hư, tai nạn hay dừng xe theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông).
Trên đường cao tốc, các tuyến đường định hướng được ngăn cách với nhau bằng dải phân cách chống va chạm như rào chắn bằng thép, rào chắn bằng bê tông hay bờ đất rộng.
Ngược lại với các loại đường khác, đường cao tốc cho phép ḍng xe lưu thông chạy liên tục mà không bị cản trở bởi đường giao cắt. Việc băng ngang đường cao tốc, chuyển từ đường cao tốc này sang đường cao tốc khác, hay chuyển qua mạng lưới đường thông thường là nhờ vào các cây cầu, đường hầm, hoặc các nhánh đường ṿng.
Hầu hết các đường cao tốc ở Đức đều có các trạm dịch vụ đổ xăng, ăn uống, vệ sinh, tắm rửa, nghỉ ngơi và băi đỗ xe để đáp ứng nhu cầu của người đi đường và tạo cơ hội cho họ thư giăn, lấy sức. Ở đó cũng thường có các điểm tham quan và khu vực vui chơi cho trẻ em.
Người đi bộ và người đi xe đạp không được phép vào đường cao tốc.
*
Viết v́ một tấm h́nh quá đỗi thương tâm ở một nơi không thể gọi là “đường cao tốc”.
Xin đừng đẩy người dân vô tội vào những tuyến đường quy hoạch sai tiêu chuẩn, không bảo đảm an toàn.
LTH
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Majestic (02-22-2024)
Old 5 Days Ago   #8
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 21,761
Thanks: 24,925
Thanked 15,525 Times in 6,641 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 663 Post(s)
Rep Power: 42
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Họ nói cán bộ cấp chiến lược phải có “TÂM, TẦM, TÀI” nghe xong mà choáng, giữa việc làm và tư duy của họ là một khoảng cách xa hơn giữa trái đất và mặt trời.
Họ làm đường cao tốc hai làn, phân kỳ ra nhiều giai đoạn để tỉnh nào cũng có đường cao tốc, rồi khoe Việt Nam có đường cao tốc xuyên Việt gần 2000km, đến năm 2030 trở thành nước có có công nghiệp theo hướng hiện đại.
Mới được hơn 200km đường cao tốc hai làn chẳng giống ai đi vào khai thác sử dụng thành những con đường tử thần, tai nạn thảm khốc diễn ra như cơm bữa, rơ ràng họ rất coi thường tính mạng con người.
Tai nạn giao thông tăng trên những con đường thiếu cả “Tâm, Tầm” họ lại nghĩ ra lập “quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông”.
Thế mới thật là hay, cứ đà này sẽ có quỹ “Giảm thiểu tham nhũng” cũng không phải chuyện đùa.
Mọi vấn nạn đều lập quỹ như một biện pháp pḥng chống, hoá ra nguyên nhân gốc rễ của nó vẫn là thiếu tiền?
Đầu tư theo kiểu “con buôn” thế này quả là gánh nặng cho dân, nhưng xem ra tuyệt đối hiệu quả, móc tiền dân bằng cách tạo ra thảm họa rồi ngụy biện th́ cái Tâm này chỉ là Tâm của ác quỷ.
Đến hôm nay họ lại ”trám, bịt” cho cái Tầm “ngắn chẳng tày gang” bằng cách lấy 55 ngh́n tỷ ngân sách để nâng cấp những đoạn đường cao tốc hai làn thành bốn làn, và báo chí lại loan tin giá xăng sẽ vượt ngưỡng 25ngh́n/lít.
Chẳng biết “Tâm, Tầm” của họ thực sự như thế nào, nhưng Tài vặt lông của họ thực sự làm dân choáng, đờ đẫn mà chẳng thằng dân nào dám nghi ngoe.
Báo chí cách mạng được thể định hướng, cho như thế là chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, sâu sát … cả hệ thống chính trị cùng tung hê với nhau “đạt được những kỳ tích khiến cả thế giới khâm phục”.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 15:11.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09683 seconds with 15 queries