Nhân tố Kamala
Cũng như vụ lây nhiễm Covid độc địa vào tháng Hai vừa rồi, nhiều người Mỹ phải mất một thời gian mới nhận diện mối hiểm nguy đe dọa gần kề. Joni Mitchell đă từng hát: "H́nh như bao giờ cũng thế, ḿnh không biết quư những ǵ ḿnh có cho đến khi mất nó..."
V́ vậy, hăy lưu ư kẻo tội cho Joni.
Đảng Dân chủ, được thúc đẩy bởi đám cánh tả cực đoan trong bầy đàn của họ, nhận thức rằng họ có thể giành được ngôi vị tổng thống và thắng thế ở lưỡng viện vào tháng 11 này. Phe Dân chủ hiểu rơ họ có được cơ hội hiếm hoi để kiểm soát hầu hết mọi khía cạnh của đời sống Mỹ. Họ có mối quan hệ đối tác vững chắc với các doanh nghiệp truyền thông có thế lực, một tổng thống đương nhiệm lập dị và khó ngờ, và một vũ khí ác nghiệt là sự cáo buộc phân biệt chủng tộc và giới tính. Phong trào "tỉnh thức*” là mối đe dọa chưa từng có với quyền tự do ngôn luận.
Câu hỏi được đặt ra sau đó hết sức đơn giản: Bạn có nghĩ rằng hầu hết người Mỹ nhận thức được nguy cơ này không? Nhân đây tôi nói luôn… câu trả lời là “Không.”
Cho tôi đưa ra một ví dụ rất sinh động về những ǵ tôi đang phác họa. Cả California lẫn New York đều đă trở thành tiểu bang độc đảng v́ lượng cư dân nước ngoài tràn vào như nước vỡ bờ. Thông thường, dân nhập cư ủng hộ đảng chính trị nào “cung cấp” nhiều trợ cấp chính phủ hơn và dĩ nhiên, đó là cách Đảng Dân chủ vận hành.
V́ vậy, ngày nay, Sacramento và Albany dưới quyền cai trị của các chính trị gia cánh tả, những người đă áp đặt triết lư của họ lên xă hội: thuế má cao, trật tự xă hội lỏng lẻo, siết chặt quy định và giới hạn tối đa kinh tế tư nhân.
Kết quả thật tai hại. Bạn chỉ cần đến New York City, Los Angeles và San Francisco để tự ḿnh chứng kiến t́nh trạng vô chính phủ.
Tôi không đề nghị bạn đến thành phố Portland ở Oregon hoặc Seattle v́ cơ quan thực thi pháp luật ở những nơi đó đă sụp đổ.
Thực tế phũ phàng được hiển thị ở các khu vực do phe Dân chủ điều hành lẽ ra phải dễ dàng đưa Tổng thống Trump trở lại Ṭa Bạch Ốc cho nhiệm kỳ sắp tới. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Bởi v́ giới cử tri vẫn lệ thuộc vào các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin tuyên truyền chứ không phải sự thật. Hơn nữa, ông Trump là tổng thống gây tranh căi nhất trong lịch sử nước Mỹ.
V́ vậy, nếu liên danh Biden-Harris thắng cuộc và phe Dân chủ chiếm lĩnh Hạ viện lẫn Thượng viện, e rằng chúng ta sẽ thấy một lệnh ân xá bao trùm cho thành phần di dân lậu. Hơn thế nữa, những người được “hợp pháp hóa” theo luật mới sẽ được đưa vào hệ thống cấp tốc để được bỏ phiếu qua đường bưu điện. Điều đó có nghĩa là Texas và Florida, nơi sinh sống của số đông dân nhập cư không có giấy tờ, có thể sẽ trở thành các tiểu bang Dân chủ.
Và rồi chính phủ liên bang phần lớn sẽ do cánh tả kiểm soát, giống như ở tiểu bang California và New York.
Thượng nghị sĩ Kamala Harris bước vào bức tranh này đúng thời điểm - bà rất có thể sẽ chủ tŕ Thế Giới Mới Dũng Cảm. Bà ta chắc chắn nh́n thấy Tương lai và Tương lai chính là bà ấy. Joe Biden là Paul von Hindenburg ở Đức năm 1932. Một ông già dễ uốn nắn! Vậy th́ có thể nói Kamala là người duy nhất trong liên danh Biden-Harris.
Một lần nữa, bạn có nghĩ rằng hầu hết các cử tri Mỹ đều hiểu ra hiểm họa này không? Bạn nghĩ rằng hai tờ báo thiên tả New York Times và Washington Post sẽ giải thích cho họ sao?
Thế nhưng Joni Mitchell chắc phải biết rằng nước Mỹ truyền thống và xă hội mà nó chống đỡ có thể bị mai một rất nhanh. Và Kamala đang nao nức chờ đợi diễn tiến này.
==========
Lược dịch từ nguồn sau đây:
https://www.billoreilly.com/.../-381...966526753.html