Hôm thứ năm 21 tháng 5 , 2020 Tổng Thống Trump viếng thăm cơ sở sản xuất xe hơi Ford ở Ypsilanti,Tiểu Bang Michigan. Nơi đây , dựa theo đạo luật khẩn cấp quốc phòng do Tổng Thống ban hành đả bắt đầu sản xuất máy trợ thở và dụng cụ y tế từ tháng 3 để cung cấp cho các tiểu bang cần giúp đở dụng cụ y tế .
Giám đốc điều hành hãng Ford ,Bill Ford nói, “It’s up to him.”
"Đó là tuỳ ý ông ta " khi bị bà Nesel chất vấn .
Tổng chưởng lý tiểu bang Michigan Dana Nessel đả đưa ra lời khuyến cáo Tổng Thống Trump :" Wear a mask or be banned from the state." Mang khẩu trang hay bị cấm tới tiểu bang , ngày Tổng Thống Trump đến bà Thống Đốc Whitmer đả không ra đón, lý do: vì bận đối phó với tình trạng vở đê và hơn nữa là không biết có lịch trình viếng thăm của Tổng Thống .
Tại hãng xe Ford người ta thấy Tổng Thống Trump không mang khẩu trang khi gặp báo chí , Tổng thống nói :“I had one on before. I wore one in the back area. I didn’t want to give the press the pleasure of seeing it,” Tôi đã mang một cái trước đó .Tôi đã mang khi ở khu vực phía sau .
Tôi không muốn cho báo chí một hân hạnh nhìn thấy nó ".Đội ngủ nhân viên của hãng Ford củng cho biết là thấy Tổng Thống mang khẩu trang khi xem những chiếc xe Ford đời mới GT Sport ,bà Nessel củng đả khuyến cáo ban giám đốc hảng xe Ford đả để một người không tuân thủ lệnh cách ly và đeo khảu trang vào viếng thăm hảng xe .
Trump đã nói với bà Nessel trên Twitter rằng bà đừng trút hết cơn giận lên hãng Ford :
“Not their fault, & I did put on a mask. No wonder many auto companies left Michigan, until I came along!”
" Không phải lổi tại họ ,và tôi đả mang khẩu trang .Thảo nào nhiều công ty rời bỏ Michigan ,mãi cho tới khi tôi đến cùng !".
Tổng Thống Trump bị đảng Dân Chủ cầm quyền ở Michigan bài xích vì ông là Tổng Thống Cộng Hoà được bầu chọn năm 2016 ở tiểu bang nầy kể từ năm 1988.
Tổng Thống Trump dấy lên cuộc chiến khẩu trang vì lúc nào xuất hiện ông cũng không mang khẩu trang viện dẫn , mang khẩu trang là sợ lây nhiểm , mất đi hình tượng mạnh mẻ của một lãnh tụ ,các bác sỷ chuyên môn về dịch bệnh và lây nhiểm củng đả nói khẩu trang là để người mang nếu có bệnh thì không lây nhiểm qua người khác mà thôi , Tổng Thống Trump tuyên bố ông tôn trọng giản cách xã hội và chuyện mang khẩu trang như đả nói ở trên ,ông không muốn báo chí nhìn thấy mà thôi .
Cuộc chiến khẩu trang và máy trợ thở bắt đầu từ lúc dịch bệnh bùng phát,các tiểu bang Dân Chủ như Washington, California , New York đều quy lổi do chính quyền Tổng Thống Trump thiếu năng lực không đáp ứng kịp thời để dịch bệnh lây lan , nhưng nhìn kỷ , tiểu bang New York và California là hai tiểu bang điển hình , các bệnh viện dã chiến , hai con tàu Mercy và Comfort đều trống không , máy trợ thở dư thừa phải chuyển đến cho các tiểu bang khác dùng , California dùng 1 tỷ đô la để mua khẩu trang của Trung Quốc mà không nhận được , phải nhờ đến chính phủ Liên Bang thâu hồi giấy phép nhập cảng vào Hoa Kỳ của nhà sản xuất để lấy tiền lại , nhưng mới chỉ thu hồi được 400 triệu đô la tiền đặt cọc .
Các Thống Đốc Dân Chủ tài cán tới đâu giờ nầy dân chúng Hoa Kỳ đều thấy rỏ và bộ mặt thật của đảng Dân Chủ một khi đả lộ ra ,dân chúng Hoa kỳ đả nhìn rỏ cho dù có đeo khẩu trang cũng không che dấu được gì đâu .
Gần đây , phía Trung Quốc bắt đầu cấm xuất cảng khẩu trang và dụng cụ y tế , đồng thời chính quyền trung ương đả có nhiều đơn đặt hàng rất lớn với những công ty sản xuất , nếu chính quyền các tiểu bang ở Hoa Kỳ không cảnh giác , đến mùa thu khi mùa dịch cúm trở lại , cho dù không phải Covid-19 thì chuyện thiếu hụt khẩu trang và dụng cụ y tế sẽ không tránh khỏi , đến lúc đó lại cho rằng chính quyền Trump không lo cho dân .
Ông đạo Long an