4/9
Tin từ HỒNG KÔNG – Nhà hoạt động dân chủ Nathan Law của Hồng Kông cho biết anh được phép tị nạn chính trị tại Anh Quốc, nơi anh đến vào tháng 7 năm ngoái sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia đối với thành phố quê hương của anh.
Hành động của Trung Cộng bị phương Tây chỉ trích nặng nề. Hành động này chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Luân Đôn và Bắc Kinh khi Anh Quốc mở cửa cho hơn năm triệu cư dân Hồng Kông sau khi luật an ninh gây tranh cãi được áp dụng.
Nhằm tăng cường thu hút người dân Hồng Kông, vào hôm thứ Năm (8/4), Anh Quốc cam kết 43 triệu bảng Anh (59 triệu mỹ kim) để giúp họ tìm việc làm, nhà ở và trường học theo sáng kiến cho phép hàng triệu người tái định cư. Anh Quốc cáo buộc Trung Cộng nhiều lần vi phạm thỏa thuận mà theo đó nước này trao lại thành phố cho Trung Cộng vào năm 1997. Họ tuyên bố rằng luật an ninh của Trung Cộng và các hành động loại bỏ các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ làm suy yếu mức độ tự trị cao của thành phố bán tự trị.
Các viên chức Hồng Kông và Bắc Kinh cho biết luật này rất quan trọng để bịt các lỗ hổng trong nền an ninh quốc gia sau nhiều tháng thường xuyên xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực vào năm 2019. Trung Cộng nhiều lần yêu cầu các cường quốc phương Tây ngừng can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông.
Phát ngôn viên Zhao Lijian của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết Anh Quốc vi phạm luật pháp quốc tế và can thiệp vào hệ thống tư pháp của Hồng Kông, khi trả lời một câu hỏi về việc cấp phép tị nạn