Ngày 4/12, Hạ viện Nhật Bản thông qua các thỏa thuận thương mại hạn chế với Mỹ, mở ra cơ hội cho nhiều mặt hàng nông sản Mỹ như thịt ḅ và thịt lợn được tiếp cận thị trường Nhật Bản, trong khi Washington sẽ giảm thuế đối với các sản phẩm công nghiệp của Tokyo.
Mỹ - Nhật bắt tay nhau, cơ hội rộng mở cho nông sản Mỹ giữa căng thẳng với Trung Quốc. (Nguồn: AFP)
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đă hoan nghênh quyết định của cơ quan lập pháp Nhật Bản, đồng thời cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ kư một tuyên bố thực thi vào tuần tới.
Đại diện Thương mại Lighthizer nhấn mạnh: “Tôi hoan nghênh hành động nhanh chóng của Nhật Bản trong việc thông qua các thỏa thuận thương mại quan trọng giữa hai quốc gia, là những nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ 3 thế giới… Chúng tôi hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ kư một tuyên bố thực thi cho phía Mỹ trong tuần tới”.
Ông Lighthizer khẳng định, thỏa thuận sẽ có lợi cho người nông dân, những người chăn nuôi và các nhà cung cấp dịch vụ số của nước này.
Ngoài ra, quan chức thương mại Mỹ nêu rơ cả Washington và Tokyo đều đang chuẩn bị cho thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật Bản và Thỏa thuận thương mại kỹ thuật số Mỹ - Nhật Bản có hiệu lực kể ngày 1/1/2020. Dự kiến, giới chức hai nước cũng sẽ tiến hành tham vấn ngay từ đầu năm sau để có thể nhanh chóng triển khai các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận thương mại sâu rộng hơn.
Trước đó, ngày 3/12, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng áp thuế đối với các đơn hàng nhập khẩu ô tô, trong đó có ô tô nhập từ Nhật Bản, cho dù thời hạn xem xét đă kết thúc vào giữa tháng 11 vừa qua và nhà lănh đạo Mỹ không đưa ra quyết định áp thuế nào theo điều 232 trong Đạo luật Mở rộng thương mại. Điều khoản này vốn cho phép Washington có biện pháp thuế nhằm vào một sản phẩm nếu các cuộc điều tra phát hiện sản phẩm đó có nguy cơ đối với an ninh quốc gia.
VietBF © sưu tầm