Liên minh châu Âu (EU) cho biết hiện chưa có lí do ǵ để đưa nhân viên ngoại giao từ Ukraine về nước, dù cả Anh và Mỹ đều đă có động thái rút bớt người khỏi quốc gia Đông Âu.Trả lời phỏng vấn ngày 24/1, người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của EU Josel Borrell cho biết Brussels vẫn chưa nhận được thông tin đủ thuyết phục rằng việc sơ tán thân nhân các cán bộ ngoại giao khỏi Ukraine là cần thiết.
“Chúng tôi sẽ không làm điều tương tự v́ chưa có bất cứ lư do cụ thể nào”, ông Borrell giải thích, nhưng cho biết nếu Washington cung cấp thêm thông tin chi tiết về quyết định của ḿnh, EU có thể thay đổi quyết định.
Ông Borrell kêu gọi các bên cho nhau cơ hội và nhấn mạnh rằng bất chấp căng thẳng, Nga cùng phương Tây vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán.Ngày 23/1, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev ra thông báo yêu cầu thân nhân các nhân viên ngoại giao rời khỏi Ukraine để đề pḥng trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine đang leo thang. Một số nhân viên ngoại giao cũng có thể rời đi nếu muốn, và toàn bộ công dân Mỹ nên cân nhắc rời khỏi quốc gia Đông Âu.
Một ngày sau đó, Anh có động thái tương tự khi thông báo “tạm thời đưa một số nhân viên và thân nhân rời khỏi Kiev”. London khuyến cáo công dân Anh nên hạn chế đến Ukraine nếu không cần thiết.
Cả Anh và Mỹ đều khẳng định các đại sứ quán sẽ hoạt động b́nh thường để tiếp tục hỗ trợ công dân của 2 quốc gia ở Ukraine.
Mỹ liên tục cáo buộc Nga đưa gần 100.000 binh sĩ đến biên giới để uy hiếp Ukraine. Tuy nhiên, cáo buộc này đă bị Mátxcơva thẳng thừng bác bỏ.
Điện Kremlin nhấn mạnh Nga không có ư định uy hiếp bất kỳ ai, nhưng sẽ có những động thái đáp trả phù hợp nếu an ninh quốc gia bị đe doạ.
|