Cảnh sát Thái Lan cho biết đă tiêu diệt hung thủ xả súng khiến 21 người chết sau nhiều giờ bao vây. HUng thủ đă cố thủ suốt 17 giờ trong 1 trung tâm thương mại. Dưới đây là những thông tin chi tiết.
Thông tin chính:
- Danh tính kẻ xả súng: Jakapanth Thomma mang hàm Thượng sĩ
- Nghi phạm đă bị tiêu diệt sau 17 giờ tử thủ trong trung tâm thương mại
- Ít nhất 21 người thiệt mạng, 33 người bị thương
- Toàn bộ con tin đă được giải cứu
- Thái Lan vây bắt, đấu súng với nghi phạm lúc rạng sáng, 1 cảnh sát tử vong
- Vụ việc bắt đầu từ chiều 8/2
- Các địa điểm xảy ra xả súng: Doanh trại quân đội Suatham Phithak, trung tâm thương mại Terminal 21, dọc đường tới trung tâm thương mại
Cập nhật 9h31: Nghi phạm bị tiêu diệt
Lực lượng an ninh Thái Lan đă tiêu diệt nghi phạm, kẻ được cho là đă thực hiện vụ xả súng khiến hơn 20 người thiệt mạng. Lực lượng này cho hay, nghi phạm đă bị tiêu diệt bên trong trung tâm thương mại Terminal 21, nơi hắn tử thủ suốt hơn 17 giờ.
Thông tin đă được Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan - Tướng Chakthip Chaijinda xác nhận.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ công bố thông tin chi tiết trong họp báo sắp diễn ra.
Cập nhật 9h00: Thương vong tăng
Giới chức Thái Lan cho biết, số người thiệt mạng đă tăng lên sau khi phát hiện thêm 4 thi thể ở tầng G của khu trung tâm thương mại Terminal 21.
Cập nhật 7h40: Nghi phạm tử thủ trong TTTM
Cảnh sát và quân đội Thái Lan đă giải cứu hàng trăm người ra khỏi trung tâm thương mại Terminal 21 ở Nakhon Ratchasima vào tối muộn ngày 8/2 và tiếp tục trung lùng kẻ xả súng, hiện đang tử thủ bên trong sau khi giết hại ít nhất 21 người.
Vụ việc bắt đầu vào khoảng 15h30 ngày 8/2 khi một binh sĩ Thái Lan bắn chết chỉ huy của ḿnh và 2 binh lính khác tại doanh trại Surathampithak trước khi cướp vũ khí và đạn dược, bỏ chạy trên một chiếc xe Humvee.
Đối tượng xả súng nhằm vào dân thường trên đường tới trung tâm thương mại Terminal 21 Korat, nơi có đông người tới mua sắm cuối tuần. Nhiều người tiếp tục bị giết hại ở bên trong trung tâm thương mại, nơi kẻ xả súng livestream hành động của ḿnh trên mạng xă hội trước khi Facebook can thiệp và xóa tài khoản.
Đấu súng lúc rạng sáng, 1 cảnh sát thiệt mạng
Theo Bangkok Post, một cuộc đấu súng đă diễn ra vào khoảng 3h30 sáng nay (9/2) khiến một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và hai cảnh sát khác bị thương. Tổng số người thiệt mạng đă tăng lên 21 và số người bị thương tăng lên 33.
Lực lượng an ninh Thái Lan đă ập vào bên trong trung tâm thương mại đêm 8/2, hối thúc đối tượng đầu hàng nhưng hắn la hét giận dữ và tiếp tục xả súng. Mẹ của nghi phạm từ tỉnh Chaiyaphum cũng được đưa tới để thuyết phục hắn.
Quân đội Thái Lan đă đề nghị các hăng truyền thông ngừng đưa tin trực tiếp từ hiện trường để tránh vô t́nh lộ thông tin hoạt động cho nghi phạm. Ủy ban Viễn thông và Phát sóng Quốc gia Thái Lan cũng cảnh báo người dân rằng video stream từ điện thoại có thể là mối đe dọa tiềm tàng đối với các chiến dịch an ninh.
Danh tính nghi phạm, nguyên nhân xả súng
Trước đó, kẻ tấn công đă livestream hành động của ḿnh trên Facebook Live và đăng tải h́nh ảnh cho thấy hắn cầm một khẩu súng trường. "Mệt mỏi, tôi gần như không cử động được ngón tay", hắn nói trong video đăng hồi 19h20 ngày 8/2.
Tài khoản Facebook của hắn bị gỡ xuống chỉ ít phút sau. Facebook xác nhận rằng tài khoản đă bị xóa và sẽ gỡ bỏ "bất cứ nội dung vi phạm nào khác có liên quan tới vụ tấn công.
"Xin được chia buồn tới các nạn nhân, thân nhân của họ và những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này tại Thái Lan. Facebook không có chỗ cho những kẻ gây ra hành động tàn ác kiểu này, chúng tôi cũng không tạo điều kiện cho những người ca ngợi và ủng hộ cuộc tấn công", đại diện Facebook ra thông cáo.
Được biết, trước khi bị gỡ, trang của kẻ tấn công c̣n xuất hiện một số ḍng tin như: "Tôi có nên đầu hàng không nhỉ" và "Ôi trời, tay bị chuột rút rồi!". Ngoài ra c̣n có một số trạng thái với nội dung "Chẳng ai có thể tránh được cái chết" và "Giàu có nhờ lợi dụng người khác, họ nghĩ ḿnh có thể đem tiền xuống địa ngục mà tiêu ư?"
Trung tướng Thanya Kriatisarn đă xác nhận nghi phạm là Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, mang hàm Thượng sĩ thuộc doanh trại quân đội Surathampithak.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là tranh chấp về tiền bạc, nợ nần.
|