Theo truyền h́nh nhà nước Iran dẫn lời ông Amirali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào hai căn cứ có lĩnh Mỹ đồn trú ở Iraq trước đó một ngày không có mục đích gây thương vong cho binh sĩ Mỹ, mà để gây thiệt hại cho "cỗ máy chiến tranh của Washington".
Người dân Iran tưởng niệm thiếu tướng Soleimani bị Mỹ ám sát. Ảnh: SIPA
Vào ngày 9/1 (giờ địa phương), chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Abdollah Araghi tuyên bố trong cuộc họp báo rằng, sau cuộc tấn công vào hai căn cứ quân sự của liên quân Mỹ ở Iraq, Tehran sẽ c̣n tiến hành một cuộc "trả đũa mạnh hơn", hăng thông tấn Iran Tasnim đưa tin.
Hăng này cũng dẫn lời Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ali Fadavi khẳng định, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào các căn cứ quân sự của Mỹ đă thể hiện sức mạnh quân sự của Iran và quân đội Mỹ "không thể làm được ǵ".
Trong khi đó, lănh đạo lực lượng vũ trụ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Amirali Hajizadeh cho biết, hành động lần này chỉ là khởi đầu cho chuỗi các cuộc tấn công sẽ diễn ra trên khắp khu vực và mục đích của Iran là trục xuất quân đội Mỹ ra khỏi Trung Đông.
Tuyên bố của các tướng lĩnh quân đội Iran được đưa ra sau phát biểu đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 8/1. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng, dường như Tehran đă "chùn bước" bởi cuộc tấn công tên lửa vào rạng sáng 7/1 của nước này không gây thương vong cho binh lính Mỹ.
Tuy nhiên, theo phía Iran, cuộc tấn công đă khiến 80 lính Mỹ thiệt mạng, hơn 200 người khác bị thương và nhiều trang thiết bị quân sự của Mỹ bị phá hủy.