Ngày 12/3/2020, trong lúc đang tranh cử Tổng Thống, cụ Biden đăng trên Twitter: “Một bức tường sẽ không ngăn được coronavirus. Việc ngăn cấm tất cả các chuyến du hành từ Châu Âu hoặc bất kỳ nơi nào khác trên thế giới sẽ không ngăn chặn được nó. Dịch bệnh này có thể ảnh hưởng đến mọi quốc gia và bất kỳ người nào trên hành tinh này — và chúng ta cần có kế hoạch để chống lại nó.”
Ngày 26/11/2021, “Tổng Thống” Biden đăng tweet: “WHO đă xác định được một biến thể COVID mới đang lây lan khắp vùng Nam Phi. Như một biện pháp pḥng ngừa cho đến khi chúng tôi có thêm thông tin, tôi sẽ ra lệnh hạn chế việc đi lại bằng đường hàng không từ Nam Phi và bảy quốc gia khác.”
WHO (World Health Organization) là Tổ Chức Y Tế Thế Giới.
Theo báo phe ta “The New York Times” ngày 22/10/2021, 1,7 triệu di dân từ khắp nơi trên thế giới đă bị bắt khi vượt biên bất hợp pháp trong 12 tháng qua tại biên giới phía Nam của Mỹ với Mexico. Đây là con số kỷ lục và nhiều người trong số đó đến từ các quốc gia đang bị đại dịch tàn phá. Thay v́ đóng cửa biên giới hoặc kiểm soát y tế gắt gao việc nhập cảnh tại các phi trường quốc tế, cụ Biden mở toang cửa biên giới phía Nam để di dân bất hợp pháp tràn vô, lỡ bị bắt cũng được thả ra “theo đúng quy tŕnh” của riêng cụ Biden, và dĩ nhiên chẳng có ai trong số đó phải tŕnh giấy xét nghiệm âm tính hay đă chích hai mũi vắc-xin ngừa Cúm Tầu. Không lẽ con Cúm Tầu biết tránh né, không lây lan ở biên giới phía Nam? Chính quyền đểu mà truyền thông thổ tả c̣n đểu hơn, giấu nhẹm hoặc bẻ lái chuyện này.
Cụ Biden chửi TT Trump th́ được báo đài thổ tả Mỹ quốc tung hô (và dĩ nhiên đám truyền thông Vẹt ăn theo). Bây giờ cụ ban hành lệnh cấm y chang, truyền thông ú ớ hoặc câm như hến, đố ai kiếm được ḍng nào trên báo đài Việt ngữ ở Mỹ phản đối lệnh cấm này hoặc dám chửi cụ là “kỳ thị dân đen” từ Nam Phi!
Trong số hơn 17.000 người di cư Haiti vượt biên vào tháng trước, 36% đă bị từ chối theo quy luật y tế công cộng được áp dụng kể từ khi bắt đầu đại dịch.
Photo credit: Verónica G. Cárdenas for The New York Times