Tin từ Tây Ninh: Nhà cầm quyền cộng sản tỉnh Tây Ninh mới trao tiền bồi thường cho một gia đình có 8 người bị kết án sai 41 năm trước đây trong vụ án “Cướp tài sản riêng của công dân.”
Truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam đưa tin viện kiểm sát tỉnh Tây Ninh đã trao số tiền 6 tỷ 346 triệu đồng cho gia đình vào ngày 12/10, là số tiền bồi thường cho 30 năm tù giam của 8 thành viên trong gia đình.
Trong vụ án oan nói trên, tám người trong gia đình bị bắt vào cuối tháng 7 năm 1979 gồm ông Nguyễn Thành Nghị, bà Võ Thị Thương, anh Nguyễn Văn Dũng lớn, ông Hồ Long Chánh, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, ông Nguyễn Văn Chiến, bà Nguyễn Thị Lan, ông Nguyễn Văn Dũng nhỏ. Họ đều bị giam giữ 3 năm 9 tháng trước khi được trả tự do nhưng vẫn chưa được minh oan công khai cho đến ngày 31/10 năm ngoái, nhà cầm quyền tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi xin lỗi họ trước công chúng. Tuy nhiên, chỉ còn bốn người còn sống để nhận tiền.
Ông Hồ Long Chánh đã qua đời hôm 6 tháng 10. Ông Nguyễn Thành Nghị mất cách đây nhiều năm. Ông Dũng lớn đã nhận tiền bồi thường trước, còn ông Dũng nhỏ thì không đồng ý với mức bồi thường và vẫn đang chờ giải quyết.
Do tình trạng tra tấn, ép cung và vi phạm tố tụng xảy ra phổ biến ở Việt Nam trong nhiều thập niên qua nên tỷ lệ oan sai ở Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên, số người được giải oan và được bồi thường về những năm tháng bị tù đày không nhiều. Trong khi đó, những kẻ gây ra oan trái cho họ làm trong lực lượng công an, kiểm sát và toà án ít khi bị trừng phạt vì tội ác mà chúng phạm phải.