THẢM HỌA "CHÍNH TRỊ HOÁ" - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2


Reply
 
Thread Tools
Old 06-09-2022   #1
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,388
Thanks: 57,680
Thanked 57,510 Times in 18,737 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8661 Post(s)
Rep Power: 84
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
vnch THẢM HỌA "CHÍNH TRỊ HOÁ"



Thế giới văn minh, cuộc sống trở nên phức tạp. Để tồn tại không phải là dễ! Với chiếc điện thoại iPhone hoặc Samsung, hầu như chúng ta có một thư viện bỏ túi, bộ bách khoa toàn thư trước đây cả chục quyển sách nay nằm gọn trong túi, tuyệt vời hơn cả, bạn có thể ung dung lái xe không sợ lạc nhờ hệ thống định vị GPS. Đó là những ưu điểm của xă hội hôm nay, chỉ một vài thập niên trước, thế hệ cha ông chúng ta nằm mơ cũng không có.
Nhưng đừng vội mừng, mọi chuyện không đơn giản. Chiếc điện thoại bé bỏng nếu không biết dùng sẽ trở thành thuốc độc, giết người âm thầm. Rất nhiều phụ huynh dùng iPhone hoặc iPad như một người bảo mẫu trông coi con em nhỏ và không kiểm soát để biết các em xem những ǵ! Kết quả, chỉ vài nút bấm trên bàn phím các em đă kết nối cùng ma quỷ, h́nh ảnh xấu. Tội phạm trở thành người hùng … Người lớn cũng không thoát khỏi cái bẫy thông tin sai lạc (Fake news) của bọn truyền thông thổ tả (T4), chúng ta bị mê hoặc! Tiện nghi khoa học cũng có mặt trái của nó.
Chúng tôi đă tận mắt chứng kiến trong một gia đ́nh tại Việt Nam, cha mẹ không mấy hạnh phúc, có hai cháu nhỏ bỏ mặc cho iPad trông coi, cháu gái lớn khoảng 14 và cậu em 12 (cách đây vài năm). Cả hai biểu lộ tâm tính bất thường, ít nói, không thích giao thiệp và suốt ngày ôm điện thoại, cha mẹ cũng không biết con ḿnh xem ǵ. Một ngày kia, người mẹ sợ hăi cho chúng tôi biết, cháu trai 12 tuổi đă học cách chế súng qua internet!!!! Đấy là sự thật, từ chế súng đến dùng súng chỉ là bước ngắn. Xin các phụ huynh đừng coi thường, hăy chăm sóc các em cẩn thận trước khi quá muộn.
Nhiều năm trước, tại Hoa Kỳ một phụ huynh mải mê làm ăn, có cửa hàng riêng, mỗi tối về nhà trễ, hai vợ chồng thường xuyên đi ăn nhà hàng, và để con gái ở nhà với TV và hằng trăm chương tŕnh truyền h́nh khác nhau … Một ngày kia, người mẹ bất ngờ về nhà và thấy cô con gái tuổi 13 đang làm t́nh với bạn trai … Người mẹ gần như muốn điên lên. Mọi việc xẩy ra đều có nguyên do của nó, chúng ta không nên nhanh chóng kết luận khi chưa t́m ra nguyên nhân.
Mới nhất đây, qua Youtube chúng ta được biết nhiều thiếu nữ trong nước đă ăn mừng chiến thắng của đội tuyển túc cầu Việt Nam bằng cách ra đường phố, trần truồng … Chắc chắn h́nh ảnh cô này sẽ nhanh chóng lên Facebook, Instagram, Twitter, và trong vài phút trở thành nhân vật nổi tiếng! Con người quay lại thời tiền sử để t́m danh vọng! Phải chăng đây là trách nhiệm của gia đ́nh và xă hội?
THẢM HỌA CỦA “CHÍNH TRỊ HÓA”
Một đất nước đông dân và tự do như Hoa Kỳ, không hẳn là thiên đường, bên nhiều cái tốt, cũng không thể thiếu những trái táo xấu, đó là thực tế. Tiếc thay, đảng Dân chủ đă bị nhóm thiên tả, tự nhận ḿnh “cấp tiến” (Progressive) chiếm đoạt hôm nay có khuynh hướng tŕnh bầy sự kiện qua lăng kính “Chính trị hoá” để giúp họ đạt mục tiêu. Không để ư điều này, chúng ta sẽ bị lạc vào “mê hồn trận” tin những điều bị tuyên truyền một cách ngớ ngẩn, vô h́nh chung bị “tẩy năo.”
◘ THẢM SÁT TẠI TRƯỜNG HỌC. Trước tiên, chúng ta cần đặt câu hỏi: Tại sao những vụ nổ súng tại trường học ở Hoa Kỳ, đa số đến từ trường tiểu và trung học? Đại học cũng có nhưng rất ít không đáng kể. Câu trả lời, v́ các trường tiểu và trung học không có cảnh sát riêng, hoặc an ninh để bảo vệ. Kẻ sát nhân biết điều đó, và nhiều chính trị gia lại cố t́nh quên đi. Câu hỏi quan trọng, bao nhiêu tai nạn thảm sát nơi trường học trong một năm? Điều này sẽ giúp chúng ta có cái nh́n rơ ràng hơn về việc chính trị gia làm to chuyện, để phục vụ cho mục tiêu tiềm ẩn của ḿnh. Nikita Khrushchev, Thủ tướng Nga, từng nhận xét mỉa mai: “Chính trị gia khắp nơi giống nhau. Họ hứa sẽ xây cầu nơi không có sông.” (Politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers.) Chính v́ thế, người dân cần tỉnh thức trước những vấn đề các chính trị gia ồn ào! Họ cũng có tài biến chú Ếch thành con Ḅ, chuyện nhỏ xé ra to. Từ một anh cảnh sát da trắng, ngu xuẩn dùng đầu gối đè cổ tên tội phạm da đen, họ thổi lên thành một phong trào kỳ thị da đen, đốt cháy không biết bao nhiêu siêu thị, cửa hàng, toà án liên bang (Portland, Oregon), thiệt hại cả nước phải vài chục tỷ USD. Chính trị gia Mỹ, đặc biệt nhóm cực tả Dân chủ có tài biến tội phạm thành thánh, qua sự giúp sức của bọn truyền thông thổ tả (T4) th́ đủ hiểu chuyện ǵ chúng không làm được?
Theo bài viết của Sharon Lurye, trên U.S News ngày 27/5/22, cho chúng ta những chi tiết cụ thể như sau: “Từ năm 2012 đến nay, có 540 vụ nổ súng tại trường học trên khắp nước Mỹ, theo thống kê của Center for Homeland Defense and Security, Texas đứng đầu với 43 vụ, California thứ hai 41, Illinois 37, Florida 31 và Pennsylvania 26.” Trong 10 năm xẩy ra 540 vụ xả súng tại trường học, thật là đáng tiếc, nhưng không phải là tỷ lệ cao. (https://www.usnews.com/news/best-sta...hool-shootings ).
Đáng chú ư, năm 2021 có 193 nạn nhân bị thảm sát hay bị thương (không kể kẻ sát nhân tự bắn ḿnh.) Từ đầu năm 2022 đến ngày 27/5/22 con số nạn nhân 145 (bao gồm 21 bị sát hại, và 19 bị thương mới đây nhất tại Uvalde) con số này có thể thay đổi với thông tin mới từ những người bị thương. Cầu xin b́nh an cho tất cả.
Bài viết cũng nêu ra chi tiết khách quan, kể từ năm 1970 đến nay, đă có 681 trường hợp tử vong tại trường học, trong số đó 441 nạn nhân dưới 20 tuổi. Kư giả Sharon Lurye đi đến kết luận: “Điều đó có nghĩa là số trẻ em thiệt mạng trong các tai nạn giao thông trong một năm nhiều hơn số nạn nhân của các vụ xả súng ở trường học trong 52 năm qua.”



◘ NẠN NHÂN CHẾT V̀ MA TUƯ. Theo tài liệu chính phủ Hoa Kỳ của Centers for Disease Control and Prevention (CDC) cho chúng ta những con số “kinh hoàng” nhưng không thấy các chính trị gia nhắc đến như sau: “Từ năm 1968 đến 2020, hơn 1,106,000 người trên nước Mỹ chết v́ dùng ma tuư. Hơn 91,000 tử vong năm 2020, b́nh quân 28 trong số 100,000 người chết trong năm 2020 v́ ma tuư. Opioid đưa đến hệ quả 70.6% (gần 50,000) trong số gần 71,000 ca tử vong vào năm 2019. Khoảng 107,600 người đă chết trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31/12/2021, với tỷ lệ 295 người chết mỗi ngày” Trên đây là thống kê từ CDC, sao không thấy chính trị gia nào cất lên tiếng nói? Không thấy nhóm biểu t́nh nào ồn ào cầm khẩu hiệu la ó trên đường phố? (https://en.wikipedia.org/wiki/United...tals_over_time). Ma tuư giết người gấp trăm ngàn lần súng đạn!



◘ TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM. Giáo sư Jonathan Turley tại Đại học George Washington University Law School, chuyên gia về Hiến pháp, đảng viên Dân chủ trung kiên, tuyên bố trên Fox News TV: “Tổng thống Joe Biden đă đưa ra thông tin sai lệch bằng cách lặp lại một “tuyên bố sai lầm rơ ràng về Tu chính án thứ hai … Có một hiệu ứng thực sự ớn lạnh khi mọi người nói về sự thật của việc kiểm soát súng. Bạn biết đấy, mọi người muốn gợi ư rằng bạn có thể đơn giản hóa luật để loại bỏ bạo lực súng đạn. Điều đó sẽ không xảy ra”.
“Có 400 triệu vũ khí ở đất nước này, trong số đó được ước tính 15 triệu là AR-15. Nhưng cũng có một thực tế là khi chúng ta cấm vũ khí tấn công vào khoảng thời gian trước đó, th́ bạo lực súng liên quan đến nó đă không giảm đáng kể. V́ vậy, chúng ta có thể có cái mà tổng thống gọi là một cuộc thảo luận theo lẽ thường, nhưng chúng ta cần phải giải quyết nó trên cơ sở thực tế chứ không phải là cách nói khoa trương, điều này phải bắt đầu với tổng thống.”
Chúng ta thấy rơ cuộc thảm sát không may xẩy ra nơi trường Tiểu học tại Uvalde phát xuất từ nhiều nguyên nhân, không thể giải quyết bằng cách nói khoa trương. Joe Biden từng mạnh miệng tuyên bố: “Tu chính án thứ hai không bao giờ là tuyệt đối.” Ông nói tiếp với các phóng viên: “Người ta chỉ đơn giản là không thể mua một khẩu đại bác khi Tu chính án thứ hai được thông qua.” Ngay cả tờ The Washington Post cũng thừa nhận điều đó là sai sự thật nhưng tổng thống vẫn tiếp tục lặp lại điều đó như một lời biện hộ cho lời kêu gọi kiểm soát súng của ông ấy. Ông ta đang phá hoại trường hợp của chính ḿnh bằng cách lặp lại, trớ trêu thay, thông tin sai lệch.”(https://americanwirenews.com/turley-...utm_term=EMAIL).
Giáo sư Jonathan Turley kết luận. “Nếu chúng ta đạt được điều mà Tổng thống gọi là các phản ứng‘thông thường’đối với vụ thảm sát này, chúng ta phải bắt đầu từ sự hiểu biết chung về cơ sở hiến pháp và lịch sử cho những cải cách như vậy.”
KẾT LUẬN.
Có một điều chúng ta cần tỉnh thức: Chỉ c̣n hơn 5 tháng nữa là đến bầu cử giữa nhiệm kỳ, ngày Thứ ba 8/11/2022. Toàn những tin không vui đến với chính quyền Harris Biden. Sáng thứ hai 6/6/22 giá xăng tại Mendocino, California tăng $9.76 USD/Gallon, trung b́nh trên cả nước gần $5 USD/Gallon. Ngày Joe Biden nhậm chức, giá xăng dưới thời Tổng thống Donald J. Trump $2,39 USD. Lạm phát bao trùm nước Mỹ. Thăm ḍ trên Fox News (6/6/22) chỉ có 27% dân Mỹ tin rằng Joe Biden giải quyết vấn đề xăng hợp lư, trong khi 72% cho là tồi tệ! Lạm phát: 28% dân Mỹ ủng hộ Joe Biden và 71% chống đối.
Với những thành tích kém cỏi trên, chính quyền Joe Biden sẽ t́m đủ mọi lư do để chạy tội. Đổ lỗi cho Putin về giá xăng dầu tăng, và dĩ nhiên họ sẽ không quên đánh trống, khua chiêng ồn ào về kiểm soát súng đạn.
Lạy trời từ nay đến ngày bầu cử, đừng có thêm một tai nạn nào nữa như cảnh sát da trắng, bắn tội phạm da đen. Dân da vàng chúng ta đi xe Metro bị tội phạm da đen đánh vô cớ, có nhà chính trị gia nào để ư đâu?
Hoá ra George Orwell nói đúng: “Tất cả các con vật đều b́nh đẳng, nhưng có con được b́nh đẳng hơn những con khác.” Nước Mỹ dưới thời Joe Biden: “Black Lives Matter!”
Nguyễn Tường Tuấn
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	download (1).jpg
Views:	0
Size:	5.4 KB
ID:	2065325  
phokhuya_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 00:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07215 seconds with 15 queries