Sau khi Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ ra chỉ thị tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra ở TQ, những viên chức gọi là "nhất bả thủ" đứng đầu chính quyền các tỉnh thành đã bắt đầu triển khai việc trấn áp này. Các phân tích gia về chính trị thời sự cho rằng, khả năng chính quyền TQ sẽ điều binh lính và xe tăng đến đàn áp trong lúc này là không cao.
Ngày 29/11, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ, vốn cũng là "nhất bả thủ" của thành phố Trùng Khánh, đã tuyên bố trong một cuộc họp chuyên đề về công tác phòng chống dịch của thành phố này rằng, "cần phải duy trì sự ổn định của tình hình xã hội và cái gọi là trật tự phòng dịch bình thường".
Trong cùng một ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang Hứa Cần đã chủ trì cuộc họp về nghiên cứu triển khai công tác "duy trì sự ổn định trong phòng chống dịch và xử lý đơn khiếu nại".
Liên tục 3 ngày từ ngày 26/11 cho đến ngày 28/11, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương Mã Hưng Thụy cũng đã triệu tập cuộc họp, đưa ra yêu cầu về việc trấn áp, và tuyên bố rằng, "phải tăng cường quản lý và giám sát các thông tin trên mạng".
Ngày 28/11, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tây Tạng Vương Quân Chính cũng nói trong một cuộc họp rằng, cần phải xem việc "duy trì sự ổn định là nhiệm vụ công tác hàng đầu".
Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Trần Văn Thanh cũng tuyên bố tại cuộc họp vào ngày 28/11 rằng, cần phải "đàn áp các phong trào thâm nhập và phá hoại của thế lực thù địch, duy trì sự ổn định của tình hình xã hội".
Bắt đầu từ ngày 26/11, người dân địa phương ở nhiều nơi của TQ đã tổ chức mít tinh để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Urumqi, Tân Cương hôm 24/11, sau đó phát sinh thành các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp kiểm soát dịch trong chính sách Zero Covid của Bắc Kinh. Vì những người biểu tình cầm trong tay một tờ giấy trắng, lên án chính quyền TQ đàn áp tự do ngôn luận, vì vậy các cuộc biểu tình này được gọi là "Phong trào Giấy trắng".
Sau khi "Phong trào Giấy trắng" này đã bắt đầu lan rộng ra nhiều tỉnh và thành phố ở TQ, chính quyền bắt đầu sử dụng biện pháp "duy trì sự ổn định" để trấn áp, bao gồm việc huy động nhiều lực lượng cảnh sát bắt người bừa bãi tại các khu vực biểu tình, tăng cường kiểm duyệt Internet, kiểm tra điện thoại di động của người đi đường tại tàu điện ngầm và trên đường phố để xem có thông tin cóliên quan đến các cuộc biểu tình hay không, và xem họ có tải phần mềm vượt tường lửa hoặc các phần mềm xã hội của nước ngoài bị chính quyền cấm sử dụng hay không, v..v…
Các trường đại học và cao đẳng ở TQ thậm chí còn cho nghỉ đông từ lúc sớm, đóng cửa các đại học xá, thúc giục sinh viên nên về nhà ngay để tránh họ có thể tụ tập biểu tình để chống đối ĐCSTQ.
|