Thống đốc Wisconsin đ̣i bà Powell và ông Trump trả hơn 100.000 USD tiền án phí - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2


Reply
 
Thread Tools
Old 04-05-2021   #1
kentto
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 5,321
Thanks: 2,217
Thanked 6,856 Times in 2,360 Posts
Mentioned: 11 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 84 Post(s)
Rep Power: 23
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
Default Thống đốc Wisconsin đ̣i bà Powell và ông Trump trả hơn 100.000 USD tiền án phí



Luật sư Sidney Powell khẳng định, cáo buộc về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ngày 3/11 “đă quá đủ để kích hoạt” sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: getty)
Thống đốc tiểu bang Wisconsin yêu cầu luật sư Powell và cựu Tổng thống Trump phải thanh toán án phí hơn 100.000 USD mỗi người cho các vụ kiện liên quan đến cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Hôm 31/3, Thống đốc tiểu bang Wisconsin là ông Tony Evers đă yêu cầu một ṭa án liên bang buộc luật sư Sidney Powell và thân chủ của bà phải trả hơn 106.000 USD phí pháp lư cho một vụ kiện liên quan đến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ của bang này năm 2020. Ông Evers cũng đang đ̣i 144.000 USD từ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các luật sư của ông, theo hồ sơ của ṭa án.

Trong hồ sơ (pdf) nộp lên ṭa án hồi tuần trước, luật sư của ông Evers tuyên bố: “Một thông điệp phải được gửi đi rằng loại hành vi này không thể được dung thứ trong hệ thống tư pháp, và các luật sư nên tránh những loại nỗ lực phù phiếm để tước quyền cử tri trong tương lai".

Trong tài liệu riêng biệt liên quan đến Tổng thống Trump, các luật sư cho biết: “Vụ kiện này đă đặt ra những chi phí đáng kể đối với những người đóng thuế ở Wisconsin. Những chi phí này vốn không cần thiết, bởi v́ vụ kiện của ông Trump không bao giờ có bất kỳ giá trị nào, vụ kiện tụng này đă bị loại trừ bởi các thủ tục tố tụng cấp nhà nước độc quyền, và chi phí càng trầm trọng hơn do các lựa chọn chiến lược của ông Trump và các luật sư của ông ấy".

Luật sư Powell và đội ngũ pháp lư của Tổng thống Trump đă không trả lời ngay lập tức yêu cầu b́nh luận của The Epoch Times.

Một luật sư đại diện cho Tổng thống Trump là ông William Bock cho biết: “Chúng tôi phủ nhận các tuyên bố này. Họ đang công kích vào những tuyên bố về động cơ của tôi và động cơ của các đối tác của tôi, mà họ không biết ǵ. Những [ǵ họ] đưa ra về động cơ của chúng tôi là hoàn toàn sai sự thật”.

Trao đổi với tạp chí Forbes, luật sư Powell khẳng định, yêu cầu của ông Evers trước ṭa là "vô căn cứ, không đúng và đă hết hạn".

Bà nói: “Vụ án đă được đóng lại".

Cuối cùng, Tối cao Pháp viện Mỹ đă bác bỏ vụ kiện của bà Powell ở Wisconsin và Arizona. Trong phán quyết hôm 1/3, Tối cao Pháp viện đă đưa ra một án lệnh: "Các đơn yêu cầu lệnh thi hành từ ṭa đă bị từ chối".

Một trong những kiến ​​nghị về lệnh thi hành của luật sư Powell đă nêu rơ: “Việc đệ tŕnh trực tiếp lên Pháp viện này để t́m kiếm một văn bản đặc biệt về lệnh điều hành là điều bất thường, nhưng nó có cơ sở của nó. Mặc dù rất hiếm khi có biện pháp xử lư như vậy, nhưng Pháp viện này sẽ cho phép 'nếu có vấn đề liên quan đến tầm quan trọng của cộng đồng, hoặc trường hợp câu hỏi có tính chất đặc biệt đến mức cần thực hiện hành động như vậy của Pháp viện này'".

Hồi tháng Hai, bà Powell thông báo đă khởi động một siêu tổ chức PAC dành riêng cho tự do ngôn luận, quyền hiến pháp và bầu cử công bằng.

Khi thành lập tổ chức PAC có tên Restore the Republic Super, bà tuyên bố: “Người dân Mỹ xứng đáng có tiếng nói để phơi bày và bác bỏ tư lợi của các đảng phái chính trị, sự kiểm soát của những gă trùm công nghệ và những tin tức giả dối".

Luật sư Powell đă đệ đơn một số vụ kiện của bên thứ 3, liên quan đến bầu cử sau cuộc bầu cử vào ngày 3/11/2020 để giúp Tổng thống Trump. Bà đă xuất hiện cùng với luật sư của cựu Tổng thống khi đó là ông Rudy Giuliani và cô Jenna Ellis tại một cuộc họp báo vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên khoảng một tuần sau, luật sư Giuliani xác nhận rằng bà không thuộc nhóm của họ.

Du Miên
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ntdvn_ntdvn-201123-a01.jpg
Views:	0
Size:	620.0 KB
ID:	1769123  
kentto_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 14:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08259 seconds with 15 queries