5/10
Vào hôm Chủ nhật (9/5), mảnh vỡ của hoả tiễn lớn nhất Trung Cộng đă rơi xuống Ấn Độ Dương, sau khi hầu hết các bộ phận đă bị thiêu rụi khi quay trở lại bầu khí quyển, kết thúc nhiều ngày suy đoán về vị trí các mảnh vỡ sẽ rơi. Tuy nhiên, Trung Cộng đă bị Cơ quan Hàng không Không gian Hoa Kỳ (NASA) chỉ trích v́ thiếu tính minh bạch.
Truyền thông nhà nước Trung Cộng trích dẫn Văn pḥng Kỹ thuật Không gian Hoa Lục thông báo tọa độ nơi điểm va chạm là ở đại dương, phía tây quần đảo Maldives. Các mảnh vỡ từ hoả tiễn Long March 5B đă làm một số người cảnh giác kể từ khi được phóng từ đảo Hải Nam của Trung Cộng vào ngày 29/4, nhưng Văn pḥng Kỹ thuật Không gian Trung Cộng cho biết hầu hết các mảnh vỡ đă bị thiêu rụi trong bầu khí quyển.
Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ đă xác nhận hoả tiễn rơi ở Bán đảo Arab, nhưng không rơ liệu mảnh vỡ rơi ở đất liền hay đại dương. Long March 5B là hoả tiễn thứ hai kể từ lần phóng đầu tiên vào tháng 5/2020. Năm ngoái, các mảnh của hoả tiễn Long March 5B đầu tiên đă rơi xuống Ivory Coast, làm hư hại một số ṭa nhà nhưng không có thương tích nào được báo cáo.
Trong một tuyên bố, Quản trị viên NASA Bill Nelson, cựu thượng nghị sĩ và phi hành gia cho biết các quốc gia khi du hành không gian phải giảm thiểu rủi ro đối với con người và tài sản trên Trái đất khi các vật thể không gian rơi xuống khí quyển, đồng thời phải bảo đảm tính minh bạch. Ông khẳng định Trung Cộng rơ ràng không đáp ứng các tiêu chuẩn trách nhiệm cho các mảnh vỡ không gian của quốc gia này.