10/09/19
AKCAKALE, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) —Theo FOX NEWS đă có 7 thường dân đă bi thiệt mạng trong các vụ tấn công
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười, mở ra các cuộc không kích và pháo kích dồn dập vào các vị trí của lực lượng người thiểu số Kurd ở vùng Bắc Syria, sau khi các đơn vị Mỹ rút ra khỏi khu vực này, mở đường cho cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào lực lượng dân quân từ lâu nay vẫn là đồng minh với Mỹ.
Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, ban hành lệnh khởi sự chiến dịch tấn công, diễn ra tiếp theo quyết định bất ngờ hôm Chủ Nhật của Tổng Thống Donald Trump, theo đó quân đội Mỹ sẽ đứng sang một bên và không cản trở cuộc hành quân của Thổ Nhĩ Kỳ.
Quyết định của Tổng Thống Trump, gặp phản ứng chống đối mạnh mẽ từ cả hai đảng Cộng Ḥa và Dân Chủ, là một sự thay đổi quan trọng trong chính sách của Mỹ ở Syria, coi như bỏ rơi thành phần dân quân người Kurd ở Syria, đồng minh duy nhất của Mỹ tại xứ này trong cuộc chiến chống ISIS.
Ngay sau khi bom và đạn đại bác của Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào khu vực biên giới, các quốc gia Âu Châu đă lên tiếng phản đối và kêu gọi kềm chế.
Tổng Thống Erdogan, khi ban hành lệnh tấn công, nói rằng các đơn vị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hợp cùng với thành phần vơ trang chống chế độ Damascus và được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, có tên Syrian National Army SNA, sẽ tiêu diệt thành phần người Kurd ở nơi này và ngăn chặn “hành lang khủng bố”.
Chính quyền Ankara gọi người Kurd ở Syria là khủng bố v́ họ có liên hệ với thành phần người Kurd sống trong lănh thổ Thổ Nhĩ Kỳ đang đ̣i có được khu vực tự trị.
Tổng Thư Kư NATO, ông Jens Stoltenberg, nói rằng phía Thổ Nhĩ Kỳ có “các lo ngại chính đáng” sau khi bị các cuộc tấn công của khủng bố và đang cho hàng ngàn người tị nạn chiến tranh sống trên lănh thổ họ. Tuy nhiên ông nói tại Rome rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên “làm khu vực này bất ổn hơn nữa” bằng các hành động quân sự ở Syria.
Ngoại Trưởng Đức, ông Heiko Maas, lên án cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng hành động này sẽ làm “khu vực bất ổn hơn và làm lợi cho ISIS.” Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu (EC), ông Jean-Claude Juncker, cũng có lời chỉ trích cuộc tấn công.
(V.Giang)