Tổng thống Joe Biden có thể phải đối mặt với vụ kiện phỉ báng dân sự từ Kyle Rittenhouse mới được tha bổng v́ đă gọi ông là "người theo chủ nghĩa tối cao da trắng" vào năm ngoái - mà không có bằng chứng, và trước khi Biden có thể được hưởng quyền miễn trừ của văn pḥng tổng thống.
Rittenhouse lúc đó là một “nhân vật của công chúng” v́ mục đích bôi nhọ luật pháp, và sẽ phải chứng minh rằng bất kỳ bị cáo nào đă hành động với “ác ư thực sự” - tức là khinh suất coi thường sự thật. Anh ta có thể làm như vậy v́ tuyên bố sai lầm của Biden.
Khi Biden đưa ra tuyên bố về Rittenhouse giờ đă trở nên khét tiếng và sai sự thật vào cuối tháng 9 năm ngoái, hơn một tháng đă trôi qua kể từ vụ xả súng ngày 25 tháng 8 năm 2020 mà Rittenhouse đă bị buộc tội trong ṿng vài ngày. Ngay cả khi đó, rơ ràng là không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố ban đầu của giới truyền thông rằng anh ta là “người theo chủ nghĩa tối cao của người da trắng” - lời tuyên bố mà luật sư tư vấn pháp luật của anh ta vào thời điểm đó đă bị phủ nhận vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 và được nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn sau đó với Breitbart News Sunday trên SiriusXM Patriot 125.
Thông thường, các tổng thống được miễn nhiễm với các vụ kiện dân sự v́ những lời cáo buộc được cho là đă diễn ra trong thời gian họ tại vị. Nhưng như trường hợp khét tiếng trong vụ kiện quấy rối t́nh dục của Paula Jones chống lại Tổng thống Bill Clinton cho thấy, các tổng thống không được miễn nhiễm với những tội danh đă cam kết trước khi nhậm chức. Biden do đó có thể bị kiện bởi Rittenhouse. Trong khi Rittenhouse vẫn chưa cho biết anh sẽ kiện, mẹ anh gần đây đă nói rơ ràng rằng Biden đă "nói xấu" con trai bà - có lẽ là một dấu hiệu của một vụ kiện sắp xảy ra.
Việc Rittenhouse được tuyên trắng án sẽ chỉ thêm vào kho đạn chứng minh - đặc biệt là khi các công tố viên chưa từng đưa ra một mảnh bằng chứng nào trong suốt phiên ṭa cho thấy anh ta có bất kỳ mối quan hệ nào với chủ nghĩa tối cao da trắng hoặc động cơ chủng tộc.
Trước khi phán quyết được đưa ra trong phiên ṭa xét xử Rittenhouse, Biden đă bồi thường thiệt hại, khi thư kư báo chí của ông gọi bị cáo là “người cảnh giác”. Và Biden vẫn chưa xin lỗi, thay vào đó nói rằng ông "tức giận và lo lắng" trước phán quyết.